Hội đồng hương Hưng Yên tại Moscow 1 năm thành lập

(VOV) -Dù mới thành lập nhưng Hội đồng hương Hưng Yên rất tự hào vì đã làm được những việc rất hữu ích.

Hôm 10/10, những thành viên Hội đồng hương Hưng Yên tại Moscow (LB Nga) tụ họp về Trung tâm Thương mại Satdavot ở thủ đô Moscow tưng bừng tổ chức kỷ niệm tròn 1 năm ngày thành lập Hội.

Niềm vui tụ họp hiện rõ trên khuôn mặt mỗi đại biểu đã phần nào minh chứng cho hoạt động có hiệu quả của một tổ chức hội ở nơi đất khách quê người.

Năm ngoái, cũng vào dịp này (9/10/2011), Hội Đồng hương Hưng Yên đã ra đời, đáp ứng niềm mong mỏi của hơn 200 người con quê hương nhãn lồng nổi tiếng, những người con xa quê đang sinh sống, làm ăn tại thủ đô Moscow.

Toàn cảnh buổi lễ kỷ niệm

Niềm mong mỏi rất chính đáng ấy của bà con là những cuộc gặp gỡ dịp Lễ, Tết; là những sự sẻ chia, giúp đỡ; là những lời động viên, thăm hỏi, quan tâm lẫn nhau khi cộng đồng, bà con có “công chuyện” hay rủi ro gặp những sự cố lớn, nhỏ…

Nhìn gương mặt phấn chấn của các hội viên đến với buổi lễ kỷ niệm tròn 1 năm thành lập Hội chúng tôi cảm nhận được rằng, những mong mỏi ấy của bà con đã và đang được Hội đáp ứng và thực hiện có hiệu quả.

Phó Chủ tịch Ngô Đức Quang cho biết, mặc dù mới chỉ thành lập được 1 năm nhưng Hội Đồng hương Hưng Yên nói chung và Ban chấp hành Hội nói riêng rất tự hào vì đã làm được những việc rất hữu ích: Vào những ngày Tết cổ truyền, Tết Trung Thu, những ngày kỷ niệm lớn của đất nước, bà con Hội đồng hương lại họp mặt để cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, và Nhà hàng Hương Việt của vợ chồng ông Tràng, bà Hương đã trở thành điểm hẹn thân quen đối với những người con xa quê Hưng Yên.

Hội đồng hương Hưng Yên cũng đã tham gia rất tích cực vào những hoạt động mang tính cộng đồng được Đại sứ quán hay Hội người Việt Nam tại LB Nga tổ chức và thường đạt được những thành tích khá cao.

Trong câu chuyện với chúng tôi, không ít lần ông Ngô Đức Quang nhắc đi nhắc lại hai chữ “tự hào” khi nói về những cái được và những cái sẽ còn tiếp tục làm của Hội Đồng hương Hưng Yên.

Quả thực, với sự ra đời không sớm so với những Hội đồng hương khác như: Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh hoá, Kinh Bắc hay Đông Anh, Hà Nội, Hải Dương… nhưng những thành tích đã đạt được cũng như phương hướng đề ra trong thời gian tới, sự ra đời và hoạt động của hội Đồng hương Hưng Yên thật đáng tự hào.

Trong lời phát biểu chào mừng tại buổi lễ kỷ niệm tròn 1 năm thành lập Hội, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB Nga Phạm Xuân Sơn cũng khẳng định rằng: Có thể nói, trong những năm qua, vượt lên tất cả những khó khăn thử thách, những người con Hưng Yên đã thể hiện được truyền thống tốt đẹp của quê hương mình, đã phát huy được tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, cưu mang, đùm bọc lẫn nhau và có mối quan hệ rất tốt với các Hội đồng hương khác trong Cộng đồng người Việt ở đây. Chúng tôi cũng rất nhất trí với kế hoạch hoạt động sắp tới của Hội và Sứ quán sẽ hết lòng ủng hộ đề Hội Đồng hương Hưng Yên cũng như các Hội đồng hương khác ở LB Nga tiếp tục phát huy được những mặt mạnh, những truyền thống tốt đẹp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra, xây dựng Hội đồng hương Hưng Yên nói riêng và Cộng đồng người Việt chúng ta ở LB Nga nói chung ngày càng đoàn kết, ổn định và phát triển.

Sống ở nơi đất khách quê người và khi công cuộc mưu sinh còn không ít khó khăn, vất vả… lại xa gia đình, người thân, xa quê hương, những hoạt động mang tính cộng đồng và đầy hiệu quả như ở Hội đồng hương Hưng Yên là điều thật đáng trân trọng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên