Kiều bào Đức biểu tình ở Munich để phản đối Trung Quốc

VOV.VN - Khoảng 6.000 kiều bào Đức đã tuần hành, biểu tình phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc trên vùng biển Việt Nam.

Chiều 18/5, tại Munich, thủ phủ bang Bayern (Đức), khoảng 6.000 người Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập ở đây và các thành phố lân cận như Ausburg, Nuermberg, Regenburg, Ingolstadt, Frankfurt, Dillingen, Freising, Stutgart, Noetingen, Dachau…đã xuống đường tuần hành và biểu tình để phản đối Trung Quốc hạ đặt phi pháp giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển Việt Nam.

Những người tham gia tuần hành trên tay cầm cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, mặc áo in hình cờ đỏ sao vàng,…đã nắm tay nhau hát vang Quốc ca và các bài như "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng," "Dậy mà đi," "Nối vòng tay lớn"... đồng thời giương cao băng-rôn, hô vang các khẩu hiệu bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Trung như: "Trường Sa - Hoàng Sa là của Việt Nam”, “Giữ vững biển đảo Tổ quốc Việt Nam”, “Việt Nam yêu hòa bình”, “Phản đối Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam’, “Giàn khoan Hải Dương 981 cút khỏi vùng biển Việt Nam”, “Yêu cầu Trung Quốc tuân thủ UNCLOS"...

Kiều bào tuần hành trên đường phố Munich

Trong hơn 4 giờ, đoàn biểu tình đã diễu hành một vòng lớn qua các tuyến phố chính của Munich, rồi tới trước Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc để phản đối hành vi ngang ngược của Trung Quốc. Nhiều người dân địa phương và du khách quốc tế cũng đã tham gia tuần hành và ủng hộ Việt Nam.

Anh Trần Minh Hòa, một người tham gia cho biết: “Cuộc biểu tình đã kết thúc trong ôn hòa, trật tự và thành công rực rỡ về số lượng người tham gia. Là một người tham gia nhiệt tình với phong trào đấu tranh của người Việt khắp thế giới yêu cầu Trung Quốc phải rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và lãnh hải Việt Nam và tôn trọng luật pháp Quốc tế, tôi vô cùng xúc động. Cuộc tuần hành tại Munich đã nói lên giúp chúng tôi tình yêu với Tổ quốc và biển đảo thiêng liêng của quê hương”.

Trước đó, tại thủ đô Berlin, ngày 16/5, hàng trăm kiều bào cũng đã biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc. Ngày 11/5, khoảng 5.000 kiều bào và bạn bè quốc tế đã mít tinh và biểu tình phản đối Trung Quốc tại quảng trường Postdamer ở Berlin./.

Một số hình ảnh cuộc tuần hành ở Munich, Đức chiều 18/5:

Hơn 6.000 kiều bào tuần hành trên các đường phố lớn của thành phố Munich






Bạn bè Đức và du khách các nước cũng tham gia ủng hộ Việt Nam

Rất nhiều bạn trẻ thế hệ người Việt thứ 2 ở Đức và lưu học sinh, sinh viên Việt Nam ở Đức tham gia tuần hành

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên