Kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Sydney

VOV.VN -Việc tổ chức lễ kỷ niệm cũng là dịp để các nhà khoa học gặp gỡ nhau và kết nối với các doanh nghiệp, những người hoạt động trong các lĩnh vực khác.

Ngày 19/5, Văn phòng đại diện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Sydney tổ chức kỷ niệm Ngày khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5. Tham dự buổi lễ có ông Ngô Hướng Nam, Đại sứ Việt Nam tại Australia và ông Trịnh Đức Hải, Tổng lãnh sự Việt Nam tại bang New South Wales cùng đại diện các nhà khoa học Việt kiều, các doanh nghiệp và đại diện các cơ quan Việt Nam tại Sydney.

Lễ ra mắt Câu lạc bộ trí thức Việt kiều tại bang New South Wales. (Ảnh: TTXVN)

Tại buổi lễ, ông Chu Quang Hòa, Trưởng Văn phòng đại diện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Sydney cho biết, ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam được tổ chức tại Sydney năm nay là cơ hội để quảng bá ngày này tại bang New South Wales, nơi tập trung nhiều nhà khoa học của Australia, trong đó có cả các nhà khoa học Việt kiều.

Việc tổ chức ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam cũng là dịp để các nhà khoa học gặp gỡ nhau và kết nối với các doanh nghiệp và những người hoạt động trong các lĩnh vực khác.

Nhân lễ kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Sydney, Câu lạc bộ trí thức Việt kiều tại bang New South Wales cũng đã ra mắt.

Giáo sư Nghiêm Đức Long - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu môi trường nước thuộc Trường Đại học công nghệ Sydney, Chủ nhiệm Câu lạc bộ tri thức Việt kiều bang New South Wales hy vọng, Câu lạc bộ sẽ quy tụ các nhà tri thức Việt Nam đang làm việc trong nhiều lĩnh vực tại bang New South Wales về một mối để cùng thảo luận, tìm ra các cơ hội hợp tác với đồng nghiệp Việt Nam.

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney Trịnh Đức Hải khẳng định, bên cạnh việc thúc đẩy các nhà tri thức Việt kiều hợp tác với các nhà khoa học trong nước, Câu lạc bộ cũng hỗ trợ, đào tạo thế hệ các nhà khoa học trẻ của Việt Nam đang sống tại Australia để ngày càng mở rộng cộng đồng các nhà tri thức Việt Nam tại bang New South Wales, góp phần nâng cao uy tín và đóng góp của người Việt đối với bang New South Wales./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Khi xa quê, tôi mới thấm thía thế nào là nhớ nhà”
“Khi xa quê, tôi mới thấm thía thế nào là nhớ nhà”

VOV.VN -“Hồi nhỏ, mỗi khi có bộ đội miền Nam tập kết về quê mình, tôi hay hỏi “các chú có nhớ nhà không?”, và khi xa quê, tôi mới thực sự thấm thía thế nào là nhớ nhà”

“Khi xa quê, tôi mới thấm thía thế nào là nhớ nhà”

“Khi xa quê, tôi mới thấm thía thế nào là nhớ nhà”

VOV.VN -“Hồi nhỏ, mỗi khi có bộ đội miền Nam tập kết về quê mình, tôi hay hỏi “các chú có nhớ nhà không?”, và khi xa quê, tôi mới thực sự thấm thía thế nào là nhớ nhà”

Giao lưu bóng đá tại Campuchia chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn
Giao lưu bóng đá tại Campuchia chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn

VOV.VN - Sáng 25/3, tại thủ đô Phnom Penh, Đoàn Lưu học sinh Việt Nam tại Campuchia đã tổ chức giải bóng đá giao hữu.

Giao lưu bóng đá tại Campuchia chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn

Giao lưu bóng đá tại Campuchia chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn

VOV.VN - Sáng 25/3, tại thủ đô Phnom Penh, Đoàn Lưu học sinh Việt Nam tại Campuchia đã tổ chức giải bóng đá giao hữu.

Ra mắt Tập 5 bộ Đại từ điển giáo khoa Séc - Việt tại Praha
Ra mắt Tập 5 bộ Đại từ điển giáo khoa Séc - Việt tại Praha

VOV.VN - Tập 5 bộ Đại từ điển giáo khoa Séc-Việt dày gần 750 trang, bao gồm các mục từ chữ cái S tới chữ cái U. 

Ra mắt Tập 5 bộ Đại từ điển giáo khoa Séc - Việt tại Praha

Ra mắt Tập 5 bộ Đại từ điển giáo khoa Séc - Việt tại Praha

VOV.VN - Tập 5 bộ Đại từ điển giáo khoa Séc-Việt dày gần 750 trang, bao gồm các mục từ chữ cái S tới chữ cái U. 

Tưởng niệm, tri ân các anh hùng, liệt sỹ Gạc Ma tại Nhật Bản
Tưởng niệm, tri ân các anh hùng, liệt sỹ Gạc Ma tại Nhật Bản

VOV.VN - Chiều 4/3 tại Tokyo, Hội phật tử Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức Lễ tưởng niệm và tri ân các liệt sỹ đã hy sinh trong trận Gạc Ma cách đây 30 năm.

Tưởng niệm, tri ân các anh hùng, liệt sỹ Gạc Ma tại Nhật Bản

Tưởng niệm, tri ân các anh hùng, liệt sỹ Gạc Ma tại Nhật Bản

VOV.VN - Chiều 4/3 tại Tokyo, Hội phật tử Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức Lễ tưởng niệm và tri ân các liệt sỹ đã hy sinh trong trận Gạc Ma cách đây 30 năm.