Lưu học sinh Việt Nam tại Australia hướng về Biển Đông

Phát biểu tại buổi tọa đàm, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cho rằng cần tăng cường các cuộc tọa đàm tương tự trong giới trẻ Việt Nam.

Tại trường Đại học Queensland ở thành phố Brisbane của Australia, đã diễn ra buổi tọa đàm “Bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam”. Sự kiện này do lưu học sinh, sinh viên Việt Nam tại bang Queensland tổ chức.

Bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch nước, hiện là Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” cùng đông đảo lưu học sinh, trí thức Việt Nam từ các trường Đại học Queensland, Đại học Công nghệ Queensland, Đại học Griffith, Đại học James Cook … đã tham dự buổi tọa đàm.

Buổi tọa đàm đã diễn ra hết sức sôi nổi với nhiều ý kiến thảo luận thiết thực góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Những người tham dự đã được nghe anh Ngô Chí Nguyện - nghiên cứu sinh Tiến sĩ Khoa học Chính trị tại Đại học Queensland - trình bày tham luận nêu bật giá trị và tầm quan trọng chiến lược của Biển Đông, lịch sử và hiện trạng tranh chấp Biển Đông, các bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời xem các thước phim tài liệu sống động về “Sự thật căng thẳng trên Biển Đông”.

Nhiều ý kiến tại cuộc tọa đàm cho rằng thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay, trong đó có các sinh viên đang học tập ở nước ngoài, cần tích cực tìm hiểu Công ước về Luật Biển của Liên Hợp Quốc năm 1982 (UNCLOS 1982), các tài liệu, hình ảnh, tư liệu liên quan đến chủ quyền và quá trình thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa, chính sách của Việt Nam đối với vấn đề Biển Đông…, từ đó chia sẻ, phổ biến thông tin tới bè bạn quốc tế, nêu cao chính nghĩa của Việt Nam trong công cuộc bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ và phản bác các lập luận không chính xác.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, bà Trương Mỹ Hoa đánh giá cao tinh thần yêu nước của cộng đồng lưu học sinh tại Australia, đồng thời cho rằng cần tăng cường các cuộc tọa đàm tương tự trong giới trẻ để lực lượng này có thêm hiểu biết cần thiết, rèn giũa ý thức, tình cảm xây dựng đất nước và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tương lai.

Bà Trương Mỹ Hoa thông báo vắn tắt công tác bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Nhà nước và nhân dân Việt Nam thời gian qua, kết quả cuộc vận động “Vì học sinh Trường Sa thân yêu”, theo đó đã xây dựng được hai trường tiểu học tại thị trấn Trường Sa và xã đảo Sinh Tồn (thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa).

Số tiền quyên góp tại chỗ trị giá 1.000 AUD (tương đương 860 USD) đã được đại diện sinh viên Việt Nam tại các trường Đại học ở Queensland trao lại cho bà Trương Mỹ Hoa để hưởng ứng các hoạt động ý nghĩa và thiết thực hướng về các chiến sĩ và gia đình các ngư dân đang bảo vệ chủ quyển biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhân dịp này, thay mặt Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, bà Trương Mỹ Hoa đã trao bằng khen cho một số sinh viên Việt Nam tại Queensland có đóng góp tích cực trong cuộc vận động trên. 

Kết thúc tọa đàm, các lưu học sinh Việt Nam tại Queensland đã ra Tuyên bố chung bày tỏ quan ngại sâu sắc về những diễn biến gần đây làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông, phản đối các hành động đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng Biển Đông, khẳng định ủng hộ nỗ lực của Chính phủ Việt Nam nhằm giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cộng đồng Việt Nam tại Yaroslavl (Nga) hướng về biển đảo quê hương
Cộng đồng Việt Nam tại Yaroslavl (Nga) hướng về biển đảo quê hương

VOV.VN - Cuộc gặp mặt giản dị, nhưng ý nghĩa rất to lớn trong việc thể hiện tình yêu nước của những người con xa xứ.

Cộng đồng Việt Nam tại Yaroslavl (Nga) hướng về biển đảo quê hương

Cộng đồng Việt Nam tại Yaroslavl (Nga) hướng về biển đảo quê hương

VOV.VN - Cuộc gặp mặt giản dị, nhưng ý nghĩa rất to lớn trong việc thể hiện tình yêu nước của những người con xa xứ.

Cộng đồng người Việt tại Odessa quyên góp ủng hộ bảo vệ biển đảo
Cộng đồng người Việt tại Odessa quyên góp ủng hộ bảo vệ biển đảo

VOV.VN - Trong ngày đầu tiên hai tổ đã quyên góp được trên 30 ngàn gripna (tương đương 3.000 USD)”. 

Cộng đồng người Việt tại Odessa quyên góp ủng hộ bảo vệ biển đảo

Cộng đồng người Việt tại Odessa quyên góp ủng hộ bảo vệ biển đảo

VOV.VN - Trong ngày đầu tiên hai tổ đã quyên góp được trên 30 ngàn gripna (tương đương 3.000 USD)”. 

Những “tấm lòng vàng” từ Moscow gửi về với biển đảo quê hương
Những “tấm lòng vàng” từ Moscow gửi về với biển đảo quê hương

VOV.VN - Số tiền ủng hộ tuy không lớn nhưng thể hiện tinh thần yêu nước nồng nàn của những người con Việt Nam xa xứ.

Những “tấm lòng vàng” từ Moscow gửi về với biển đảo quê hương

Những “tấm lòng vàng” từ Moscow gửi về với biển đảo quê hương

VOV.VN - Số tiền ủng hộ tuy không lớn nhưng thể hiện tinh thần yêu nước nồng nàn của những người con Việt Nam xa xứ.

Hội Hữu nghị Việt-Nga phản đối luận điệu sai trái về chủ quyền biển đảo Việt Nam
Hội Hữu nghị Việt-Nga phản đối luận điệu sai trái về chủ quyền biển đảo Việt Nam

VOV.VN - Hội sẽ gửi công văn tới Hội hữu nghị Nga-Việt và Đài Tiếng nói nước Nga để trao đổi về bản chất sự việc.

Hội Hữu nghị Việt-Nga phản đối luận điệu sai trái về chủ quyền biển đảo Việt Nam

Hội Hữu nghị Việt-Nga phản đối luận điệu sai trái về chủ quyền biển đảo Việt Nam

VOV.VN - Hội sẽ gửi công văn tới Hội hữu nghị Nga-Việt và Đài Tiếng nói nước Nga để trao đổi về bản chất sự việc.

Tuổi trẻ Việt Nam ở thành phố Tomsk (LB Nga) hướng về biển đảo quê hương
Tuổi trẻ Việt Nam ở thành phố Tomsk (LB Nga) hướng về biển đảo quê hương

VOV.VN - Các du học sinh ở Tomsk luôn cố gắng học tập thật tốt để sớm trở về, góp phần xây dựng quê hương và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Tuổi trẻ Việt Nam ở thành phố Tomsk (LB Nga) hướng về biển đảo quê hương

Tuổi trẻ Việt Nam ở thành phố Tomsk (LB Nga) hướng về biển đảo quê hương

VOV.VN - Các du học sinh ở Tomsk luôn cố gắng học tập thật tốt để sớm trở về, góp phần xây dựng quê hương và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Cán bộ trường ĐH ở Nga ủng hộ Việt Nam bảo vệ chủ quyền biển đảo
Cán bộ trường ĐH ở Nga ủng hộ Việt Nam bảo vệ chủ quyền biển đảo

VOV.VN - Cán bộ của trường ĐH Trắc Địa và Bản đồ Moscow cho rằng, Trung Quốc hạ đặt giàn khoan tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là hoàn toàn sai trái.

Cán bộ trường ĐH ở Nga ủng hộ Việt Nam bảo vệ chủ quyền biển đảo

Cán bộ trường ĐH ở Nga ủng hộ Việt Nam bảo vệ chủ quyền biển đảo

VOV.VN - Cán bộ của trường ĐH Trắc Địa và Bản đồ Moscow cho rằng, Trung Quốc hạ đặt giàn khoan tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là hoàn toàn sai trái.

Thanh niên Việt kiều đến với triển lãm chủ quyền biển đảo
Thanh niên Việt kiều đến với triển lãm chủ quyền biển đảo

Triển lãm về Trường Sa, Hoàng Sa đang được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng.

Thanh niên Việt kiều đến với triển lãm chủ quyền biển đảo

Thanh niên Việt kiều đến với triển lãm chủ quyền biển đảo

Triển lãm về Trường Sa, Hoàng Sa đang được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng.

Người Việt ở Na Uy phản đối Trung Quốc vi phạm vùng biển Việt Nam
Người Việt ở Na Uy phản đối Trung Quốc vi phạm vùng biển Việt Nam

VOV.VN - Cuộc biểu tình của bà con đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người Na Uy và khách quốc tế qua lại quảng trường trước trụ sở Quốc hội.

Người Việt ở Na Uy phản đối Trung Quốc vi phạm vùng biển Việt Nam

Người Việt ở Na Uy phản đối Trung Quốc vi phạm vùng biển Việt Nam

VOV.VN - Cuộc biểu tình của bà con đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người Na Uy và khách quốc tế qua lại quảng trường trước trụ sở Quốc hội.

Người Việt tại Thái Lan hướng về Biển Đông
Người Việt tại Thái Lan hướng về Biển Đông

VOV.VN - Ngày 7/6, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức cuộc họp mặt với chủ đề "Người Việt Nam tại Thái Lan hướng về biển đảo".

Người Việt tại Thái Lan hướng về Biển Đông

Người Việt tại Thái Lan hướng về Biển Đông

VOV.VN - Ngày 7/6, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức cuộc họp mặt với chủ đề "Người Việt Nam tại Thái Lan hướng về biển đảo".

Bà con Việt kiều tại Lào quyên góp ủng hộ bảo vệ biển đảo Việt Nam
Bà con Việt kiều tại Lào quyên góp ủng hộ bảo vệ biển đảo Việt Nam

VOV.VN - Buổi lễ phát động đã thể hiện tình cảm của thầy cô và các em đối với đất nước Việt Nam, với chủ quyền về quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Bà con Việt kiều tại Lào quyên góp ủng hộ bảo vệ biển đảo Việt Nam

Bà con Việt kiều tại Lào quyên góp ủng hộ bảo vệ biển đảo Việt Nam

VOV.VN - Buổi lễ phát động đã thể hiện tình cảm của thầy cô và các em đối với đất nước Việt Nam, với chủ quyền về quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.