Một doanh nhân Việt gắn bó với nhiều công trình tượng đài tại Lào
VOV.VN - Cựu chiến binh Việt Nam góp phần xây dựng tượng đài quân đội cách mạng Lào anh hùng.
Doanh nhân Nguyễn Nam Mộc, nguyên cựu chiến binh quân tình nguyện Việt Nam, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương đã tiếp tục trở lại Lào tham vấn xây dựng các công trình tượng đài phục vụ giáo dục truyền thống, lịch sử, văn hóa của Lào.
Mới đây, nhân hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Đảng Nhân dân cách mạng Lào (22/3/1955), (tách ra từ Đảng Cộng sản Đông Dương), ông đã phối hợp Bộ Quốc phòng Lào xây dựng công trình tượng Kommadam, người anh hùng dân tộc Lào trong kháng chiến chống thực dân Pháp, biểu tượng cho lực lượng lục quân Lào.
Tượng Kommadam có tổng chiều cao 7,2m tạc bằng đá tự nhiên của Việt Nam.
Từ năm 2000 đến nay, cựu chiến binh Nguyễn Nam Mộc với tư cách giám đốc Công ty phát triển Mỹ thuật và công nghệ Việt Nam đã rong ruổi khắp các địa bàn Lào, phối hợp với bạn xây dựng nhiều công trình tượng đài có ý nghĩa chính trị, lịch sử văn hóa xã hội mà Đảng, Chính phủ và Quân đội Lào gửi gắm giao phó.
Các công trình đó bao gồm Tượng đài Kaysone Phomvihane tại học viện quân sự Kaysone Phomvihane; Tượng đài Supha Nouvong tại Đại học Luang Prabang; Cụm tượng đài Hoàng thân Supha Nouvong và chiến sĩ liên quân Việt Lào tại tỉnh Khammuan…
Doanh nhân Nguyễn Nam Mộc được bạn bè, đồng nghiệp yêu quý gọi là ông “Mộc tượng” trên đất Lào./.