Nhiều hoạt động mừng Quốc Khánh 2/9 tại Czech

Các hoạt động chiếu phim, triển lãm ảnh, hoạt động báo chí… đã giúp cho bạn bè Czech hiểu hơn về đất nước và con người Việt Nam.  

Nhân kỷ niệm Quốc khánh 2/9, Bộ Thông tin- Truyền thông phối hợp với Đại sứ Quán Việt Nam tại Czech tổ chức nhiều hoạt động mừng ngày độc lập như: Tuần lễ Phim và triển lãm ảnh giới thiệu về Việt Nam đất nước con người, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cộng đồng…

Người dân trong ngày lễ Vu Lan

Ông Đỗ Xuân Đông, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước ta tại Czech cho biết: “Chúng tôi tổ chức tuần lễ phim Tuần lễ Phim và triển lãm ảnh tại trung tâm thương mại Sapa, giới thiệu về Việt Nam đất nước con người qua từng thời kỳ. Đặc biệt, chúng tôi đã làm việc với Tòa Thị Chính để đem toàn bộ ảnh trưng bày triển lãm, chiếu phim và biểu diễn ca nhạc nhân Tuần văn hóa Việt Nam tại Praha. Chương trình ca múa nhạc đặc biệt do các nghệ sĩ trong nước sang và có cả Đoàn dân ca Quan Họ Bắc Ninh giới thiệu về văn hóa, bản sắc dân tộc để nhân dân nước sở tại hiểu về đất nước con người Việt Nam”.

** Cùng với Tuần văn hóa VN tại Czech, Bộ TT, truyền thông phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Czech tổ chức lớp bồi dưỡng báo chí cho cộng đồng người Việt Nam tại Czech. Phát biểu khai mạc, Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ thông tin truyền thông cho rằng: “Hoạt động báo chí trên thế giới đang đứng trước khó khăn, thách thức, đặc biệt là bài toán đặt ra cho những người làm báo làm sao có sản phẩm báo chí chất lượng nhất, thu hút được lực lượng đông đảo công chúng. Chúng tôi mong muốn qua những cuộc trao đổi như thế này để chúng ta có những thông tin trao đổi lại để chúng tôi có cách nhìn đầy đủ hơn, toàn diện hơn về báo chí cộng đồng cũng như các anh các chị cũng hiểu rõ hơn về báo chí trong nước trong sự hội nhập và phát triển. Từ đó chúng ta rút ra những kinh nghiệm, bài học để khắc phục những khó khăn, tồn tại để xây dựng một cách tốt nhất hoạt động báo chí cho cộng đồng”

Trong hai ngày, các cán bộ trong đoàn công tác đã trao đổi với những người làm báo cộng đồng về tổng quan nền báo chí cách mạng Việt Nam, các chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc phát triển và hội nhập quốc tế của ngành báo chí, đạo đức nghề báo, Tổ chức bộ máy trong cơ quan bó chí, các yếu tố cần và đủ để xây dựng tòa soạn.

Chị Trần Phương  Thảo chia sẻ: “Nghề báo không phải là nghề nghiệp chính của tôi, nhưng tôi yêu nghề báo và muốn đem những hiểu biết của mình truyền tải để bà con cô bác hiểu thêm về cộng đồng người Séc. Buổi bổi dưỡng nghiệp vụ báo chí rất quan trọng vì chúng tôi hcoj hỏi được nhiều kinh nghiệm cho nghề báo”.

Còn ông Nguyễn Thịnh, Người sáng lập và là chủ bút tờ xa xứ cho rằng: “Trong đội ngũ làm báo cộng đồng đến 96% là những người làm báo không chuyên nghiệp. Vì thế, buổi trao đổi nghiệp vụ có những giá trị nhất định. Tôi nghĩ nội dung cần sát hơn và cần đi sâu vào thể loại tin, phóng sự, phỏng vấn, hoặc kỹ thuật trình bày, maketing và dành thời gian trao đổi vì báo chí cộng đồng và báo chí trong nước khác nhau rất xa về mô hình và cách thức tổ chức thực hiện vi báo chí cộng đồng là báo tư nhân.

** Trên 100 bà con Phật tử và những người yêu kính đạo Phật đang kinh doanh buôn bán tại chợ Hate, vùng Znojmo của Cộng hoà Czech đã tề tịu đông đủ thành kính tri ân nhân mùa Vu Lan báo hiếu. Đây là một trong những chợ lớn nhất vùng Morava. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, tôn kính đạo Phật nhưng cũng thật gần gũi ấm áp tình người viễn xứ với lễ cúng dường chư phật, lễ cài hoa hồng.

Tại buổi lễ Đại đức Thích Trí Chơn, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Cố vấn Hội phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Czech, trụ trị chùa Giác đạo thành phố Cheb- Czech đã  thuyết giảng cho bà con một cách đầy đủ về ý nghiã của Lễ Vu Lan báo hiếu trong đạo Phật gắn liền với truyền thống đến ơn đáp nghĩa của người Việt Nam. Chia sẻ và giảng giải những thắc mắc của bà con những vấn đề liên quan đến sinh hoạt tâm linh, cách tu tập hành trì phật pháp.

Anh Hoàng Văn Tuấn cho biết: “Đời sống ở Czech có những khó khăn nhưng có những buổi lễ về tâm linh như thế này giúp bà con yên tâm công tác, làm ăn”.

Znojmo là một vùng giáp biên giữa Czech và Áo. Cộng đồng người Việt ở đây chỉ có khoảng gần 700 người, bà con chủ yếu buôn bán ở chợ cửa khẩu. Là cộng đồng nhỏ nên bà con sống với nhau chân tình, gần gũi, thương yêu và đùm bọc lẫn nhau trong cuộc sống. Tuy là cộng đồng nhỏ nhưng bà con luôn hướng về quê cha đất tổ bằng tất cả tấm lòng của những người con xa xứ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên