Nữ y tá gốc Việt Nina Pham đã chiến thắng virus Ebola

VOV.VN - Nina Pham, 26 tuổi đã được xuất viện khi các xét nghiệm cho thấy không còn virus Ebola trong cơ thể cô.

Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) ngày 24/10 đã công bố thông tin cho biết, y tá gốc Việt Nina Pham, 26 tuổi đã được xuất viện khi các xét nghiệm cho thấy không còn virus Ebola trong cơ thể cô.

"Cô ấy không còn virus trong người",Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc NIH cho biết. "Cô ấy cảm thấy rất tốt".

Nina Pham phát biểu tại cuộc họp báo sau khi được xuất viện (Ảnh: CBS News)
Phát biểu tại cuộc họp báo được tổ chức tại Viện Y tế Quốc gia với sự có mặt của mẹ và em gái, y tá Nina Pham cho biết cô cảm thấy "may mắn và hạnh phúc khi được đứng ở đây ngày hôm nay".

Nina Phạm cảm ơn đội ngũ các bác sĩ, y tá đã chăm sóc sức khỏe cho cô ở Dallas cũng như tại NIH. Cô cũng gửi lời cảm ơn Tiến sĩ Kent Brantly - người đã hồi phục sau khi bị nhiễm virus Ebola khi làm việc tại Liberia - vì đã hiến tặng huyết tương có chứa kháng thể của mình giúp Nina Pham chiến đấu với virus Ebola.

"Mặc dù tôi không còn virus Ebola trong người nhưng tôi biết cần một thời gian nữa trước khi tôi bình phục lại hoàn toàn", Nina Pham cho biết tại cuộc họp báo.

Nina Pham cũng yêu cầu sự riêng tư khi cô chuẩn bị về nhà ở Texas, nơi cô cho biết mong muốn gặp lại chú chó yêu Bentley của mình.

Tiến sĩ Anthony Fauci, giám đốc NIH nói với các phóng viên rằng, 5 xét nghiệm liên tiếp gần đây cho thấy không còn virus Ebola trong máu của Nina Pham. Việc tiến hành 5 xét nghiệm là vượt quá mức quy định nhưng ông Fauci nhấn mạnh, đội ngũ của ông đã tiến hành xét nghiệm thêm để phục vụ công tác nghiên cứu của NIH.

Nina Pham cùng mẹ và em gái và các bác sĩ tại NIH vui mừng khi cô được chữa khỏi Ebola (Ảnh: AP)
"Bệnh viện Giáo hội Trưởng lão tại Texas vui mừng khi biết tin Nina Pham đã được chữa khỏi virus Ebola và đang trên đường về nhà. Các đồng nghiệp và bạn bè của cô háo hức mong được chào đón sự trở lại của cô", các quan chức Bệnh viện Giáo hội Trưởng lão tại Texas - nơi Nina Pham làm việc - cho biết trong một tuyên bố". "Lòng dũng cảm và tinh thần của cô khi điều trị cho một bệnh nhân Ebola và sau đó đã chiến thắng trận chiến của riêng mình chống lại căn bệnh này đã thực sự truyền cảm hứng cho tất cả các chúng tôi".

Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Obama đã lên kế hoạch gặp Nina Pham sau khi cô được xuất viện.

Nữ y tá Nina Pham đã được chuyển đến điều trị tại NIH ở Bethesda, Maryland tuần trước từ Bệnh viện Giáo hội Trưởng lão tại Texas.

Nina Pham là một trong hai y tá được phát hiện nhiễm virus Ebola trong khi điều trị cho Thomas Eric Duncan -người đã chết vì virus Ebola ngày 8/10 vừa qua.

Y tá thứ hai là Amber Joy Vinson hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đại học Emory tại Atlanta. Ngày 24/10, bệnh viện này đã đưa ra một tuyên bố rằng, sức khỏe của Vinson "đang tiến triển tốt" và các xét nghiệm không còn phát hiện virus Ebola trong máu của cô. Tuy nhiên, bệnh viện Đại học Emory không cho biết khi nào Vinson được xuất viện và cô tiếp tục nhận được sự chăm sóc, hỗ trợ của các bác sĩ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh nhân gốc Việt nhiễm Ebola rất lạc quan
Bệnh nhân gốc Việt nhiễm Ebola rất lạc quan

VOV.VN - Dù đã bị cách ly nhưng y tá Nina Phạm vẫn liên tục trao đổi với các bác sỹ về phác đồ điều trị cho mình.

Bệnh nhân gốc Việt nhiễm Ebola rất lạc quan

Bệnh nhân gốc Việt nhiễm Ebola rất lạc quan

VOV.VN - Dù đã bị cách ly nhưng y tá Nina Phạm vẫn liên tục trao đổi với các bác sỹ về phác đồ điều trị cho mình.

Cộng đồng người Việt ở Mỹ cầu nguyện cho nữ y tá nhiễm Ebola
Cộng đồng người Việt ở Mỹ cầu nguyện cho nữ y tá nhiễm Ebola

VOV.VN - “Nếu có một ai đó trong chúng tôi gặp rắc rối, tất thảy mọi người trong cộng đồng đều cảm thấy lo lắng”.

Cộng đồng người Việt ở Mỹ cầu nguyện cho nữ y tá nhiễm Ebola

Cộng đồng người Việt ở Mỹ cầu nguyện cho nữ y tá nhiễm Ebola

VOV.VN - “Nếu có một ai đó trong chúng tôi gặp rắc rối, tất thảy mọi người trong cộng đồng đều cảm thấy lo lắng”.

Y tá gốc Việt Nina Pham được chuyển đến Maryland điều trị
Y tá gốc Việt Nina Pham được chuyển đến Maryland điều trị

VOV.VN - Y tá gốc Việt này cũng bày tỏ cảm ơn bạn bè và người thân, đồng nghiệp và những người ủng hộ cô khi cô bị nhiễm Ebola.

Y tá gốc Việt Nina Pham được chuyển đến Maryland điều trị

Y tá gốc Việt Nina Pham được chuyển đến Maryland điều trị

VOV.VN - Y tá gốc Việt này cũng bày tỏ cảm ơn bạn bè và người thân, đồng nghiệp và những người ủng hộ cô khi cô bị nhiễm Ebola.

Tình trạng của bệnh nhân nhiễm Ebola - Nina Phạm chuyển biến tốt
Tình trạng của bệnh nhân nhiễm Ebola - Nina Phạm chuyển biến tốt

VOV.VN - Giám đốc Viện Dị ứng và các bệnh truyền nhiễm của Mỹ: “Hiện tình trạng của cô ấy đang tiến triển tốt”.

Tình trạng của bệnh nhân nhiễm Ebola - Nina Phạm chuyển biến tốt

Tình trạng của bệnh nhân nhiễm Ebola - Nina Phạm chuyển biến tốt

VOV.VN - Giám đốc Viện Dị ứng và các bệnh truyền nhiễm của Mỹ: “Hiện tình trạng của cô ấy đang tiến triển tốt”.

Ca nhiễm Ebola đầu tiên tại Mỹ là nữ nhân viên y tế gốc Việt
Ca nhiễm Ebola đầu tiên tại Mỹ là nữ nhân viên y tế gốc Việt

VOV.VN- Bệnh nhân nhiễm Ebola đầu tiên tại Mỹ đã được xác định là Nina Phạm, một y tá người Mỹ gốc việc đang làm việc cho một bệnh viện tại bang Texas

Ca nhiễm Ebola đầu tiên tại Mỹ là nữ nhân viên y tế gốc Việt

Ca nhiễm Ebola đầu tiên tại Mỹ là nữ nhân viên y tế gốc Việt

VOV.VN- Bệnh nhân nhiễm Ebola đầu tiên tại Mỹ đã được xác định là Nina Phạm, một y tá người Mỹ gốc việc đang làm việc cho một bệnh viện tại bang Texas

Đồng nghiệp của nữ y tá Mỹ gốc Việt cũng bị nhiễm Ebola
Đồng nghiệp của nữ y tá Mỹ gốc Việt cũng bị nhiễm Ebola

Một nhân viên y tế ở bang Texas (Mỹ), đồng nghiệp của nữ y tá Mỹ gốc Việt Nina Pham bị nhiễm Ebola, cũng bị nhiễm loại virus chết người này.

Đồng nghiệp của nữ y tá Mỹ gốc Việt cũng bị nhiễm Ebola

Đồng nghiệp của nữ y tá Mỹ gốc Việt cũng bị nhiễm Ebola

Một nhân viên y tế ở bang Texas (Mỹ), đồng nghiệp của nữ y tá Mỹ gốc Việt Nina Pham bị nhiễm Ebola, cũng bị nhiễm loại virus chết người này.