Phụ nữ Việt ở nước ngoài góp phần giữ gìn văn hóa dân tộc

VOV.VN -Cộng đồng phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài luôn hướng về quê hương, đất nước và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

“Phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc” là một trong những nội dung được các đại biểu tập trung thảo luận tại Hội nghị Phụ nữ người Việt Nam ở nước ngoài do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức ngày 19/11 tại Hà Nội.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và hơn 200 đại biểu đại diện cho cộng đồng phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Một trong những cách làm hay là cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã tổ chức nhiều lớp học tiếng Việt cho thanh, thiếu niên, thành lập các câu lạc bộ văn hóa - nghệ thuật… Đây là nơi để chị em giao lưu chia sẻ, đồng thời qua các hoạt động này, những truyền thống, phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng được gìn giữ và phát huy.

Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ Việt Nam ở các nước sở tại còn tổ chức nhiều hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam như lễ hội ẩm thực, trình diễn nghệ thuật, trang phục dân tộc... để thế hệ trẻ hiểu hơn về phong tục tập quán của quê hương và quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam với bạn bè thế giới.

Chị Nguyễn Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Slovakia cho biết: Phát huy vai trò phụ nữ trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, chị em phụ nữ Việt Nam tại Slovakia tích cực tham gia các lễ kỷ niệm của đất nước mình như Tết Nguyên đán, tết Độc lập. Những ngày nào có ý nghĩa gì về phong tục tập quán, chị em luôn phát huy. Phụ nữ xây dựng được tập thể đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn.

Chị em kết hợp với các hội đoàn trong thành phố mở lớp học tiếng Việt cho các cháu, động viên các mẹ ở nhà nói chuyện với con bằng tiếng Việt, động viên các cháu đến tuổi thanh niên nói tiếng Việt để về tham dự trại hè ở Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhắc lại truyền thống quý báu của phụ nữ Việt Nam suốt những năm đấu tranh giải phóng dân tộc và trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước hiện nay.

Phó Chủ tịch nước biểu dương Cộng đồng phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài luôn hướng về quê hương, đất nước bằng những hoạt động thiết thực, nhân nghĩa giúp đồng bào nghèo khó.

Việt Nam đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Đây là cơ hội nhưng cũng là thách thức đối với phụ nữ nói chung và phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài nói riêng, đòi hỏi phụ nữ phải không ngừng đổi mới, nâng cao trình độ, năng động để vượt qua khó khăn.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đề nghị, cộng đồng phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài cần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng đất nước sở tại và Tổ quốc Việt Nam ngày càng phát triển

“Sự hội nhập về văn hóa cũng chi phối làm cho phụ nữ đứng trước những thách thức lớn lao, đòi hỏi chị em phải có sự đấu tranh gay gắt trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, “Công, dung, ngôn, hạnh” và phải phù hợp với xu thế thế giới. Những đòi hỏi của hiện nay của chính sự nghiệp đỏi mới của Việt Nam yêu cầu người phụ nữ phải năng động hơn, có thêm chất xám trí tuệ, văn minh, năng động sáng tạo và có phương pháp công tác tốt hơn, ứng xử cũng phải văn hóa hơn”- Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh.

Hội nghị Phụ nữ người Việt Nam ở nước ngoài với chủ đề “Phát huy vai trò và tiềm năng trong sự nghiệp phát triển cộng đồng và đất nước” diễn ra đến hết ngày 23/11. Ngoài các hoạt động chính, các đoàn phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài sẽ có các hoạt động tại Thanh Hóa như: tham quan khu di tích Lam Kinh, thành nhà Hồ, dự Đại lễ cầu siêu tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sỹ…./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 200 kiều bào dự Hội nghị Phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài
Hơn 200 kiều bào dự Hội nghị Phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài

VOV.VN -Hội nghị nhằm biểu dương phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài có thành tích xuất sắc trong công tác vận động cộng đồng.

Hơn 200 kiều bào dự Hội nghị Phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài

Hơn 200 kiều bào dự Hội nghị Phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài

VOV.VN -Hội nghị nhằm biểu dương phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài có thành tích xuất sắc trong công tác vận động cộng đồng.

Tập hợp tiềm năng của phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài
Tập hợp tiềm năng của phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài

VOV.VN - Hội nghị Phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài được tổ chức thể hiện sự quan tâm của Nhà nước Việt Nam

Tập hợp tiềm năng của phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài

Tập hợp tiềm năng của phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài

VOV.VN - Hội nghị Phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài được tổ chức thể hiện sự quan tâm của Nhà nước Việt Nam

Phụ nữ Việt Nam tại LB Nga sẵn sàng chia sẻ, học hỏi
Phụ nữ Việt Nam tại LB Nga sẵn sàng chia sẻ, học hỏi

VOV.VN-20 đại biểu phụ nữ Việt Nam tại LB Nga chuẩn bị chu đáo cho Hội nghị Phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài.

Phụ nữ Việt Nam tại LB Nga sẵn sàng chia sẻ, học hỏi

Phụ nữ Việt Nam tại LB Nga sẵn sàng chia sẻ, học hỏi

VOV.VN-20 đại biểu phụ nữ Việt Nam tại LB Nga chuẩn bị chu đáo cho Hội nghị Phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài.