Sinh viên Việt Nam tại Nga hội thảo về tình hình Biển Đông

VOV.VN- Ngày 4/7, tại Moscow, Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga đã tổ chức cuộc Hội thảo khoa học “Tình hình Biển Đông: Thực trạng và giải pháp”.

Tham gia cuộc hội thảo có đông đảo đại diện của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, sinh viên Việt Nam đang theo học, nghiên cứu tại Nga cùng nhiều bạn bè người Nga là các chuyên gia thuộc các viện, trường đại học, Hội Cựu chiến bình Nga và nhiều sinh viên Nga đang nghiên cứu chuyên ngành ngôn ngữ và lịch sử Việt Nam.

Một nội dung trao đổi tại cuộc hội thảo

Mở đầu cuộc hội thảo, ông Trần Phú Thuận, Phó chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nga, khái quát lại những diễn biến gần đây trên Biển Đông đang gây căng thẳng, phức tạp trong khu vực do những hành động trái phép của Trung Quốc như cải tạo đảo, lập ra những vùng kiểm soát biển, cản trở hoạt động của tàu thuyền các nước trong đó có Việt Nam.  

Những hành động này cho thấy rõ tham vọng của Trung Quốc nhằm kiểm soát và tiến tới độc chiếm Biển Đông, coi thường luật pháp quốc tế và lợi ích của các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Hành động của Trung Quốc đang làm phương hại bầu không khí hòa bình, hữu nghị và hợp tác trong khu vực... và gây nên phản ứng mạnh mẽ từ phía cộng đồng quốc tế.

Lễ phát động quyên góp ủng hộ biển đảo quê hương

Đây cũng chính là lý do Hội sinh viên Việt Nam tại Nga quyết định tổ chức hội thảo “Tình hình Biển Đông: Thực trạng và giải pháp”. Đây là diễn đàn để các sinh viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu ở Nga cùng nhau tìm hiểu, trao đổi và từ đó giúp nâng cao nhận thức về vấn đề Biển Đông.

Mặt khác, thông qua hội thảo, sinh viên Việt Nam cũng góp thêm tiếng nói, thông tin giúp bạn bè Nga là những người yêu mến Việt Nam, là các sinh viên, nghiên cứu sinh Nga hiểu hơn về vấn đề phức tạp này và ủng hộ quan điểm và hành động đúng đắn của Việt Nam trong xử lý vấn đề Biển Đông.

Một số tổ chức, đoàn thể nhiệt tình ủng hộ đợt quyên góp

Trong buổi hội thảo, đông đảo đại biểu đã lắng nghe 6 tham luận của 3 nhóm sinh viên thuộc các Học viện quan hệ quốc tế, Đại học hữu nghị các dân tộc và Đại học sư phạm Moscow cùng 2 chuyên gia Nga và 1 cựu chiến binh Nga từng công tác tại Việt Nam.

Các tham luận tập trung đề cập bối cảnh phức tạp ở Biển Đông thời gian gần đây, đề cập những chứng cứ lịch sử, pháp lý của Việt Nam trong vấn đề chủ quyền biển, đảo...; phân tích những hành động trái phép của Trung Quốc và các hệ lụy liên quan; đánh giá tác động của vấn đề này đối với các mối quan hệ quốc tế ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và hợp tác chiến lược toàn diện Nga-Việt.

Các chuyên gia và giới sinh viên Nga cũng như sinh viên Việt Nam trong tham luận của mình đều khẳng định quan hệ tốt đẹp Nga – Việt Nam và bày tỏ mong muốn môi trường hòa bình trong khu vực này sớm được ổn định trở lại, an ninh được giữ vững và lợi ích của mọi quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Việt Nam và cả Nga sẽ được bảo đảm.

Trên tinh thần ấy, Nga mong muốn mọi bất đồng, xung đột cần được giải quyết bằng đàm phán hòa bình, mang tinh thần xây dựng trên cơ sở luật pháp quốc tế, các thỏa thuật song phương, đa phương và các chứng cứ lịch sử pháp lý.

Rất quan tâm đến hội thảo quan trọng này, bạn Nguyễn Trị, sinh viên năm thứ 4 Đại học Hạt nhân Quốc gia Obninsk lặn lội từ một nơi cách Moscow khá xa đến dự, cho rằng: “Ý nghĩa quan trọng nhất của hội thảo là phổ biến cho người Nga hiểu được hành động phi pháp, sai trái của Trung Quốc trên Biển Đông để giúp cho họ ủng hộ Việt Nam trong hoạt động chống lại hành động sai trái của Trung Quốc trên Biển Đông”.

Giáo sư Grigory Lokshin, nhà Việt Nam học thuộc Viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga là người nghiên cứu rất nhiều về Việt Nam, về các vấn đề trên biển Đông và từng có cuốn sách về Biển Đông. Ông cũng có tham luận tham gia Hội thảo này với những ý kiến phản đối mạnh mẽ hành động của Trung Quốc trên biển Đông.

Những hiện vật được trưng bày tại hội thảo

Đánh giá về Hội thảo, ông Lokshin nhấn mạnh: "Đây là một hội thảo hết sức thú vị và đáng chú ý. Các bạn sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam đến đây với tinh thần là nghe và tìm hiểu, rồi họ rất tích cực tham gia bằng việc nêu câu hỏi, trao đổi sâu thêm. Còn các bạn tham gia tham luận thì chuẩn bị rất kỹ và rất am hiểu về tình hình Biển Đông. Khi nhìn vào mắt các bạn sinh viên, nghe các bạn ấy nói và phát biểu, tôi cảm nhận được lòng nhiệt huyết khi đề cập đến vấn đề Biển Đông. Và tôi rất thích điều đó. Tôi mong rằng, những tham luận với nhiều nội dung bổ ích này nên được tập hợp lại và phổ biến rộng rãi”.

Nguyễn Phan Hương Xuân, thành viên của nhóm nghiên cứu thuộc Học viện Quan hệ Quốc tế và có tham luận tại hội thảo nhận xét: “Thực ra, vấn đề này khá mới với các bạn trẻ Nga. Đề tài Biển Đông được biết đến nhiều hơn ở châu Á và Đông Nam Á. Cho nên cuộc hội thảo này sẽ đề cập được thông tin sâu rộng hơn vấn đề chủ quyền biển đảo của Việt Nam để các bạn càng hiểu hơn”.

Triển lãm hình ảnh về đời sống của các chiến sĩ trên các quần đảo của Việt Nam

Cũng trong thời gian diễn ra hội thảo, Hội sinh viên Việt Nam tại Nga tổ chức triển lãm giới thiệu những hình ảnh cùng nhiều hiện vật về đời sống, sinh hoạt ở các vùng biển đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông.

Kết thúc Hội thảo Ban Công tác Lưu học sinh Việt Nam tại Nga phát động lễ quyên góp “Ủng hộ Biển đảo quê hương” và ngay tại đây, một số đơn vị, tổ chức trong cộng đồng Việt Nam tại Nga đã đóng góp những phần quà giá trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội người Việt Nam ở Lào quyên góp ủng hộ biển đảo quê hương
Hội người Việt Nam ở Lào quyên góp ủng hộ biển đảo quê hương

VOV.VN - Bà con kiều bào Hội người Việt Nam tại thủ đô Vientiane đã quyên góp được số tiền 157 triệu đồng ủng hộ biển đảo quê hương.

Hội người Việt Nam ở Lào quyên góp ủng hộ biển đảo quê hương

Hội người Việt Nam ở Lào quyên góp ủng hộ biển đảo quê hương

VOV.VN - Bà con kiều bào Hội người Việt Nam tại thủ đô Vientiane đã quyên góp được số tiền 157 triệu đồng ủng hộ biển đảo quê hương.

Bà con Việt kiều tại Lào quyên góp ủng hộ bảo vệ biển đảo Việt Nam
Bà con Việt kiều tại Lào quyên góp ủng hộ bảo vệ biển đảo Việt Nam

VOV.VN - Buổi lễ phát động đã thể hiện tình cảm của thầy cô và các em đối với đất nước Việt Nam, với chủ quyền về quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Bà con Việt kiều tại Lào quyên góp ủng hộ bảo vệ biển đảo Việt Nam

Bà con Việt kiều tại Lào quyên góp ủng hộ bảo vệ biển đảo Việt Nam

VOV.VN - Buổi lễ phát động đã thể hiện tình cảm của thầy cô và các em đối với đất nước Việt Nam, với chủ quyền về quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Cộng đồng Việt Nam tại Yaroslavl (Nga) hướng về biển đảo quê hương
Cộng đồng Việt Nam tại Yaroslavl (Nga) hướng về biển đảo quê hương

VOV.VN - Cuộc gặp mặt giản dị, nhưng ý nghĩa rất to lớn trong việc thể hiện tình yêu nước của những người con xa xứ.

Cộng đồng Việt Nam tại Yaroslavl (Nga) hướng về biển đảo quê hương

Cộng đồng Việt Nam tại Yaroslavl (Nga) hướng về biển đảo quê hương

VOV.VN - Cuộc gặp mặt giản dị, nhưng ý nghĩa rất to lớn trong việc thể hiện tình yêu nước của những người con xa xứ.

Cộng đồng người Việt tại Odessa quyên góp ủng hộ bảo vệ biển đảo
Cộng đồng người Việt tại Odessa quyên góp ủng hộ bảo vệ biển đảo

VOV.VN - Trong ngày đầu tiên hai tổ đã quyên góp được trên 30 ngàn gripna (tương đương 3.000 USD)”. 

Cộng đồng người Việt tại Odessa quyên góp ủng hộ bảo vệ biển đảo

Cộng đồng người Việt tại Odessa quyên góp ủng hộ bảo vệ biển đảo

VOV.VN - Trong ngày đầu tiên hai tổ đã quyên góp được trên 30 ngàn gripna (tương đương 3.000 USD)”. 

Những “tấm lòng vàng” từ Moscow gửi về với biển đảo quê hương
Những “tấm lòng vàng” từ Moscow gửi về với biển đảo quê hương

VOV.VN - Số tiền ủng hộ tuy không lớn nhưng thể hiện tinh thần yêu nước nồng nàn của những người con Việt Nam xa xứ.

Những “tấm lòng vàng” từ Moscow gửi về với biển đảo quê hương

Những “tấm lòng vàng” từ Moscow gửi về với biển đảo quê hương

VOV.VN - Số tiền ủng hộ tuy không lớn nhưng thể hiện tinh thần yêu nước nồng nàn của những người con Việt Nam xa xứ.

Hội Hữu nghị Việt-Nga phản đối luận điệu sai trái về chủ quyền biển đảo Việt Nam
Hội Hữu nghị Việt-Nga phản đối luận điệu sai trái về chủ quyền biển đảo Việt Nam

VOV.VN - Hội sẽ gửi công văn tới Hội hữu nghị Nga-Việt và Đài Tiếng nói nước Nga để trao đổi về bản chất sự việc.

Hội Hữu nghị Việt-Nga phản đối luận điệu sai trái về chủ quyền biển đảo Việt Nam

Hội Hữu nghị Việt-Nga phản đối luận điệu sai trái về chủ quyền biển đảo Việt Nam

VOV.VN - Hội sẽ gửi công văn tới Hội hữu nghị Nga-Việt và Đài Tiếng nói nước Nga để trao đổi về bản chất sự việc.

Tuổi trẻ Việt Nam ở thành phố Tomsk (LB Nga) hướng về biển đảo quê hương
Tuổi trẻ Việt Nam ở thành phố Tomsk (LB Nga) hướng về biển đảo quê hương

VOV.VN - Các du học sinh ở Tomsk luôn cố gắng học tập thật tốt để sớm trở về, góp phần xây dựng quê hương và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Tuổi trẻ Việt Nam ở thành phố Tomsk (LB Nga) hướng về biển đảo quê hương

Tuổi trẻ Việt Nam ở thành phố Tomsk (LB Nga) hướng về biển đảo quê hương

VOV.VN - Các du học sinh ở Tomsk luôn cố gắng học tập thật tốt để sớm trở về, góp phần xây dựng quê hương và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Cán bộ trường ĐH ở Nga ủng hộ Việt Nam bảo vệ chủ quyền biển đảo
Cán bộ trường ĐH ở Nga ủng hộ Việt Nam bảo vệ chủ quyền biển đảo

VOV.VN - Cán bộ của trường ĐH Trắc Địa và Bản đồ Moscow cho rằng, Trung Quốc hạ đặt giàn khoan tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là hoàn toàn sai trái.

Cán bộ trường ĐH ở Nga ủng hộ Việt Nam bảo vệ chủ quyền biển đảo

Cán bộ trường ĐH ở Nga ủng hộ Việt Nam bảo vệ chủ quyền biển đảo

VOV.VN - Cán bộ của trường ĐH Trắc Địa và Bản đồ Moscow cho rằng, Trung Quốc hạ đặt giàn khoan tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là hoàn toàn sai trái.

Thanh niên Việt kiều đến với triển lãm chủ quyền biển đảo
Thanh niên Việt kiều đến với triển lãm chủ quyền biển đảo

Triển lãm về Trường Sa, Hoàng Sa đang được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng.

Thanh niên Việt kiều đến với triển lãm chủ quyền biển đảo

Thanh niên Việt kiều đến với triển lãm chủ quyền biển đảo

Triển lãm về Trường Sa, Hoàng Sa đang được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng.