Sức khỏe cô giáo gốc Việt ở Oklahoma đã tiến triển

(VOV) - Jennifer Đoàn không cần phải phẫu thuật xương sống và đã bắt đầu đi lại.

Sức khỏe của Jennifer Đoàn, cô giáo lớp 3 ở trường tiểu học Plaza Towers bị gẫy xương ức và cột sống sau khi lấy thân mình che chở cho 2 học sinh trong trận lốc xoáy kinh hoàng hôm 20/5 tại Oklahoma đang dần hồi phục.

Hình ảnh trên video của CBS News cho thấy Jennifer Đoàn đã bắt đầu tập đi

Trước đó, các bác sĩ sợ rằng Jennifer Đoàn sẽ không bao giờ có thể đi lại được nữa. Tuy nhiên, thông tin mới nhất cho biết Jennifer sẽ không cần phải phẫu thuật xương sống và cô đã tập những bước đi đầu tiên.

Tâm trạng của cô giáo đã dần ồn đỉnh

Câu chuyện xúc động của Jennifer Đoàn đã làm lay động dư luận ở Oklahoma. Một trang Facebook Prayer for Jennifer Doan (Cầu nguyện cho Jennifer Doan) đã được lập ra để cầu nguyện cho cô mau chóng phục hồi sức khỏe. Đồng thời, một trang gây quỹ trên trang Giveforward.com cũng được thiết lập để quyên góp giúp cô trang trải chi phí y tế./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên