Tạo điều kiện thuận lợi cho Việt kiều sinh sống tại Campuchia

Campuchia sẵn sàng ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động làm ăn, sinh hoạt tôn giáo và học tiếng Việt của bà con Việt kiều  

Sáng 18/6, Hội người Campuchia gốc Việt tỉnh Kratie tiến hành Đại hội lần thứ nhất, nhằm củng cố tổ chức Hội, xây dựng phương hướng hoạt động phát triển Hội phù hợp yêu cầu tình hình thực tế để tăng cường hiệu quả công tác bảo vệ, phục vụ quyền lợi hợp pháp của cộng đồng người Campuchia gốc Việt tại tỉnh Kratie. Đây là tỉnh hội Việt kiều đầu tiên tại khu vực Đông Bắc Campuchia tổ chức đại hội.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành lâm thời, tỉnh hội Việt kiều tại Kratie thường xuyên phát động các phong trào, động viên bà con thuộc hơn 800 hộ gia đình Việt kiều tại đây tôn trọng luật pháp, phong tục tập quán Campuchia và chính quyền địa phương để hội nhập và tăng cường địa vị pháp lý.

Hội người Campuchia gốc Việt tại tỉnh Kratie tiến hành Đại hội lần thứ nhất
Tỉnh hội đã có các hoạt động từ thiện, văn hóa giáo dục có hiệu quả, nêu cao tình thương yêu đùm bọc lẫn nhau trong khó khăn, hoạn nạn nên đã gắn kết được cộng đồng, đoàn kết với nhân dân địa phương và được chính quyền tôn trọng giúp đỡ. Tỉnh hội đã mở được 2 điểm dạy tiếng Việt trình độ tiểu học cho khoảng 30 con em người Việt theo học. Quan tâm đến đời sống tinh thần tâm linh của đồng bào, tỉnh Hội cũng duy trì hoạt động của một ngôi chùa Việt và vận động quyên góp mua đất xây dựng nghĩa trang cho bà con người Việt tai tỉnh Kratie.

Tại Đại hội Hội người Campuchia gốc Việt tỉnh Kratie lần thứ nhất, ông Trần Văn Sách, Chủ tịch BCH tỉnh hội Việt kiều Kratie nhiệm kỳ 2012 - 2015 cam kết, sẽ luôn đoàn kết, nhất trí chấp hành tôn chỉ mục đích của Hội; đoàn kết, giữ gìn, phát huy bản sắc truyền thống của dân tộc Việt Nam và luôn hướng về Tổ quốc; phấn đấu xây dựng Hội trở thành chỗ dựa vững chắc của cộng đồng bà con Việt kiều; hướng dẫn bà con tôn trọng, tuân thủ pháp luật Campuchia, cùng xây dựng cộng đồng Việt kiều vững mạnh, góp phần củng cố mối quan hệ láng giềng hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia.

Thay mặt chính quyền sở tại, ông Nghia Sarao, Cố vấn Bộ Nội vụ, Chủ tịch Mặt trận Đoàn kết và Phát triển Tổ quốc Campuchia tại tỉnh Kratie khẳng định, sẵn sàng ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động làm ăn, sinh hoạt tôn giáo và học tiếng Việt của bà con Việt kiều tại Kratie theo đúng tinh thần pháp luật Campuchia.

Ông Nghia Sarao hy vọng Việt kiều Kratie sẽ ngày càng ổn định, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, góp phần vào xây dựng mối tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam- Campuchia ngày càng bền vững và phát triển.

Ông Nghia Sarao nói: “Chính quyền cũng tạo điều kiện cho bà con người Campuchia gốc Việt Nam xây chùa chiền và nơi thờ tự để phục vụ vấn đề tín ngưỡng và tôn giáo. Ngoài ra do bà con tập trung sinh sống ở đây khá đông, Hội cũng nên xây dựng trường học trong tỉnh để con em biết cả chữ Khmer và chữ Việt. Con gái tôi mới 4 tuổi đi học tiếng Việt mà đã có thể nói chuyện với tôi bằng tiếng Việt”.

Tham dự và phát biểu tại đại hội cùng bà con Việt kiều tỉnh Kratie, ông Trương Thanh Tuyết, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Bình Phước cho biết, UBND tỉnh Bình Phước đang triển khai vận động quyên góp tài chính để mua đất và xây dựng trường học cho con em Việt kiều tại Kratie. Tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo lực lượng biên phòng, các cơ quan chức năng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho bà con Việt kiều được về thăm quê hương trong những dịp lễ, Tết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên