Việt kiều tại Koh Kong quan tâm dạy tiếng Việt

(VOV) - Cuộc sống còn nhiều vất vả, bà con cộng đồng tại đây luôn quyết tâm duy trì lớp học.

Thời gian qua, việc tổ chức dạy tiếng Việt cho con em Việt kiều tại Campuchia được thực hiện và duy trì khá hiệu quả. Đây là kết quả từ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam, sự hỗ trợ thiết thực của các cơ quan, đoàn thể và tổ chức từ trong nước, đồng thời cũng phải kể đến ý thức tự giác của bà con Việt kiều trong việc ưu tiên dạy tiếng Việt cho các thế hệ tương lai.

Nằm ở cực Tây Nam của Campuchia, dọc theo bờ biển giáp với biên giới Thái Lan, cách thủ đô PhnomPenh 300km với điều kiện đi lại khó khăn, Koh Kong được xem là một trong những tỉnh nghèo nhất Campuchia. Phần lớn trong hơn 1.000 bà con Việt kiều ở đây là người nghèo, sống bằng các nghề lao động chân tay, làm thuê trên các con thuyền đánh cá. Chi hội Việt kiều tỉnh được thành lập sau Đại hội chính thức lần thứ nhất cách đây 2 năm vẫn chưa có trụ sở cố định để hoạt động.

Cô và trò luôn cố gắng 


Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy bà con Việt kiều tại đây vẫn tổ chức và duy trì được hai lớp dạy tiếng Việt cho con em mình với phòng ốc cố định, tương đối kiên cố và khang trang. Trong đó, lớp học tiếng Việt của huyện Mondol Seima trên đảo Koh Kong đã hoạt động gần như liên tục suốt 20 năm qua.

Ông Võ Văn Thừa, Phó Chủ tịch Hội Việt kiều huyện cho biết, lớp học tiếng Việt này là quà tặng của lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, thể hiện sự quan tâm chăm lo đến bà con Việt kiều. Vì vậy, dù cuộc sống còn nhiều vất vả, bà con cộng đồng tại đây luôn quyết tâm duy trì lớp học, tự giác vận động con em mình đến lớp.

Ông Võ Văn Thừa nói: “Từ đầu đến giờ các em học có thầy cô giáo thì cũng có trình độ rồi dạy cho con cháu cũng tốt cũng giỏi. Cho dù nó không học lên đại học nhưng nó cũng học tiếng Campuchia và về Việt Nam nó học được tiếng Việt. Cũng như con tôi nó học được chữ Campuchia nó biết tiếng Việt Nam cho nên là nó về Việt Nam nó học. Cũng như nhiều bà con Việt kiều ở đây con họ biết tiếng Việt học cho về Việt Nam ăn học thêm. Cũng có chính sách của Việt Nam kêu gọi anh em nào con cháu Việt kiều nào cần đi học Việt Nam thì TW hội sẽ hỗ trợ cho”.    

Hiện đứng lớp dạy đọc, viết Tiếng Việt và làm toán cho hơn 20 em học sinh mỗi buổi chiều là cô giáo Phan Thị Kiều. Cô giáo quê gốc An Giang tâm sự, bản thân cô cũng chỉ được học hết lớp 9 ở trong nước, nhưng cô luôn muốn mang hết vốn kiến thức ít ỏi của mình giúp các em biết đọc, biết viết thành thạo tiếng mẹ đẻ của mình.

“Thấy nghĩ như mình dạy cho các em biết chữ lúc đi về Việt Nam đặng biết chữ đặng về nhìn đường biết đường gì tên gì, em cũng giả thích cho các em hiểu, em cũng rất thích. Tính dạy cho các em cứ như vậy bây giờ học A B sau đó học qua lớp một rồi lớp hai cho các em nó biết chữ nó rành nó tốt”. Cô Kiều tâm sự.

Ngoài tỉnh Koh Kong, ở các địa phương khác của Campuchia như Phnom Penh, Siem Reap, Kompong Chhnang, Prey Veng, Preah Sihanouk… đều đã có các lớp học tiếng Việt dành cho con em Việt kiều./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những tên tuổi Việt tại Canada
Những tên tuổi Việt tại Canada

Là một trong những cộng đồng người Việt lớn nhất tại hải ngoại, kiều bào Việt Nam tại Canada để lại không ít dấu ấn ở quê hương thứ hai.

Những tên tuổi Việt tại Canada

Những tên tuổi Việt tại Canada

Là một trong những cộng đồng người Việt lớn nhất tại hải ngoại, kiều bào Việt Nam tại Canada để lại không ít dấu ấn ở quê hương thứ hai.

Tình người Việt trong hoạn nạn ở Thái Lan
Tình người Việt trong hoạn nạn ở Thái Lan

(VOV) - Các y bác sỹ Thái Lan đã rất cảm phục trước sự sẻ chia, động viên nhau vượt qua hoạn nạn của các nạn nhân người Việt.

Tình người Việt trong hoạn nạn ở Thái Lan

Tình người Việt trong hoạn nạn ở Thái Lan

(VOV) - Các y bác sỹ Thái Lan đã rất cảm phục trước sự sẻ chia, động viên nhau vượt qua hoạn nạn của các nạn nhân người Việt.

“Ngôi nhà” thân thuộc của kiều bào xa xứ
“Ngôi nhà” thân thuộc của kiều bào xa xứ

(VOV) - Nơi đó là Hội Phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan được thành lập năm 2006, tiền thân là Câu lạc bộ Phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan.

“Ngôi nhà” thân thuộc của kiều bào xa xứ

“Ngôi nhà” thân thuộc của kiều bào xa xứ

(VOV) - Nơi đó là Hội Phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan được thành lập năm 2006, tiền thân là Câu lạc bộ Phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan.

Trăn trở với tiếng Việt ở Czech
Trăn trở với tiếng Việt ở Czech

(VOV) - Việc gìn giữ ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng Việt đang thực sự trở thành vấn đề lớn đối với cộng đồng người Việt tại Czech.

Trăn trở với tiếng Việt ở Czech

Trăn trở với tiếng Việt ở Czech

(VOV) - Việc gìn giữ ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng Việt đang thực sự trở thành vấn đề lớn đối với cộng đồng người Việt tại Czech.

Gian nan học tiếng quê nhà
Gian nan học tiếng quê nhà

(VOV) - Con đường đến với tiếng Việt – tiếng quê nhà của ông Đặng Văn Dũng và cộng đồng kiều bào ta trước đây không hề dễ dàng gì…

Gian nan học tiếng quê nhà

Gian nan học tiếng quê nhà

(VOV) - Con đường đến với tiếng Việt – tiếng quê nhà của ông Đặng Văn Dũng và cộng đồng kiều bào ta trước đây không hề dễ dàng gì…