Việt Nam nhờ Ấn Độ giúp người Việt bị mắc kẹt ở Nepal

VOV.VN - Đại sứ quán đã liên hệ với Sứ quán, Bộ Ngoại giao Ấn Độ để nhờ giúp đỡ khi có người Việt Nam liên hệ và phía Ấn Độ cũng đã đồng ý.

Sáng nay (28/4), đã có thêm những nhóm người Việt tại Nepal bắt được liên lạc và xác định an toàn. Để cập nhật thông tin mới nhất, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã có cuộc trao đổi với ông Trần Quang Tuyến - Tham tán công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal về tình hình của người Việt Nam sau trận động đất kinh hoàng ngày 25/4.

Hiện trường đổ nát vì động đất kinh hoàng tại Nepal (ảnh: NBCNews)
PV: Trong sáng nay đã có những nhóm người Việt Nam tại Nepal liên lạc và thông báo an toàn. Ông có thể cung cấp những thông tin mới nhất về tình hình người Việt Nam tại Nepal hiện nay?

Tham tán công sứ: Cho đến sáng nay, chúng tôi đã nhận được thêm một số thông tin về tình hình người Việt Nam. Thứ nhất là nhóm 4 người của cô Nguyễn Hà Cẩm Tú ở báo Pháp luật TPHCM mà người nhà báo sang cho biết là họ đã liên lạc được với người nhà. Như vậy tình trạng hiện nay là đang an toàn.

Ngoài ra, có thêm nhóm 2 vợ chồng nữa là Thanh Mai và Thanh Tùng đã nhắn tin cho cán bộ lãnh sự quán chúng tôi biết là tình trạng của họ cũng đã an toàn.

Còn một thông tin nữa mà chúng tôi vừa được chính người thân ở trong nước gọi sang cũng là một người tên là Thanh Tùng, trong một nhóm 2 người, thông báo 3h chiều nay họ sẽ có chuyến bay của ASIA Air để trở về Việt Nam.

Sáng nay, nhóm 5 người trên núi Lobuche (đã được đưa xuống chân núi từ hôm qua) - theo người nhà vừa báo sang - hiện nay đang ở một khách sạn ở vùng Namche. Do tình hình giao thông từ Namche về Kathmandu rất khó khăn cho nên nhóm này cũng đang chờ cứu hộ của máy bay trực thăng để đưa về Kathmandu.

PV: Xin ông cho biết những nhóm người Việt Nam đã bắt được liên lạc hiện nhận được những hỗ trợ như thế nào?

Tham tán công sứ: Cho đến nay, Ấn Độ là nước duy nhất có cầu hàng không đến cứu trợ. Sứ quán Ấn Độ tại Kathmandu là địa điểm mà chúng ta có thể nhờ được hỗ trợ. Chúng tôi cũng đã liên hệ với Sứ quán, Bộ Ngoại giao Ấn Độ để nhờ giúp đỡ khi có người Việt Nam liên hệ và phía Ấn Độ cũng đã đồng ý.

Khi người Việt liên hệ với chúng tôi, chúng tôi cũng có hướng dẫn họ tìm mọi cách để liên hệ được với sứ quán Ấn Độ nhờ giúp đỡ. Như hôm qua, nhóm 6 người đã được sự hướng dẫn của Sứ quán và đã liên hệ được với Sứ quán Ấn Độ tại Kathmandu để chờ thu xếp rời khỏi Nepal trở về New Delhi.

Với những thông tin mới cập nhật được, chúng tôi thông báo với họ để tìm mọi cách liên hệ với Sứ quán Ấn Độ tại Nepal để nhờ giúp đỡ và phía Ấn Độ cũng đồng ý giúp đỡ khi có người Việt Nam liên hệ.

PV: Thưa ông, công tác hỗ trợ và bảo hộ công dân Việt Nam có gặp khó khăn gì không và Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp cụ thể như thế nào với phía Ấn Độ và nhà chức trách Nepal để di chuyển và đảm bảo an toàn cho người Việt Nam?

Tham tán công sứ: Biện pháp mà chúng tôi đang thúc đẩy là tiếp tục liên hệ với các cơ quan chức năng Ấn Độ và phía Nepal để hỗ trợ cho người Việt Nam khi họ liên hệ với các cơ quan chức năng của các nước này.

Phía Ấn Độ cũng sẵn sàng hỗ trợ cho phía Việt Nam. Cho đến nay, theo tôi được biết có một số sân bay quốc tế mở cửa trở lại cho một số hãng hàng không quốc tế và một số người đã đặt các chuyến bay để trở về Việt Nam từ trước thì sẽ tiếp tục hành trình trở về, ví dụ như nhóm Thanh Tùng có 2 người bay 3h chiều nay của ASIA Air.

Ngoài ra chúng tôi được biết nhóm 4 người của báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đặt chuyến bay từ trước và hy vọng chuyến bay sẽ được thực hiện đúng kế hoạch. Còn những trường hợp khác cần cố gắng liên hệ với đại sứ quán Ấn Độ tại Kathmandu để nhờ hỗ trợ cầu hàng không.

PV: Vậy số người Việt Nam hiện nay tại Nepal chưa bắt được liên lạc là khoảng bao nhiêu người, thưa ông?

Tham tán công sứ: Chúng tôi chưa xác định được số lượng bao nhiêu người như nhóm anh Đoàn Ngọc Tiến. Chúng tôi đang liên hệ với công ty tổ chức tour cho nhóm anh này nhưng hiện nay vẫn chưa có thông tin hồi âm.

Có một số nhóm khác chúng tôi biết cũng đang ở Nepal nhưng chúng tôi liên hệ với các công ty tour để xác định thì nhận được hồi âm. Có những nhóm chúng tôi biết được là có hai người nhưng có những nhóm như của anh Đoàn Ngọc Tiến thì chúng tôi chưa xác định được bao nhiêu người.

PV: Vâng xin cảm ơn ông!/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

2 người Việt mất tích, một nhóm khác bị cho là mắc kẹt ở Nepal
2 người Việt mất tích, một nhóm khác bị cho là mắc kẹt ở Nepal

Một thành viên người Nepal trong đội cứu hộ cho biết, anh chưa thể xác nhận thông tin về hai du khách Việt Nam bị mất liên lạc.

2 người Việt mất tích, một nhóm khác bị cho là mắc kẹt ở Nepal

2 người Việt mất tích, một nhóm khác bị cho là mắc kẹt ở Nepal

Một thành viên người Nepal trong đội cứu hộ cho biết, anh chưa thể xác nhận thông tin về hai du khách Việt Nam bị mất liên lạc.

Tình hình người Việt sau vụ động đất ở Nepal
Tình hình người Việt sau vụ động đất ở Nepal

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và Bangladesh cho biết hiện chưa có thông tin về công dân Việt Nam bị thương vong.

Tình hình người Việt sau vụ động đất ở Nepal

Tình hình người Việt sau vụ động đất ở Nepal

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và Bangladesh cho biết hiện chưa có thông tin về công dân Việt Nam bị thương vong.

Động đất ở Nepal: Hơn 4.200 người chết, thủ đô dịch chuyển 3m
Động đất ở Nepal: Hơn 4.200 người chết, thủ đô dịch chuyển 3m

VOV.VN - Những người sống sót đã phải ngủ ngoài trời ngày thứ 3 liên tiếp và thiếu thốn đủ thứ, từ điện, khí đốt, nước sạch, tiền cho đến vệ sinh.

Động đất ở Nepal: Hơn 4.200 người chết, thủ đô dịch chuyển 3m

Động đất ở Nepal: Hơn 4.200 người chết, thủ đô dịch chuyển 3m

VOV.VN - Những người sống sót đã phải ngủ ngoài trời ngày thứ 3 liên tiếp và thiếu thốn đủ thứ, từ điện, khí đốt, nước sạch, tiền cho đến vệ sinh.

Đến nay, không có người Việt Nam thiệt mạng trong vụ lở tuyết ở Nepal
Đến nay, không có người Việt Nam thiệt mạng trong vụ lở tuyết ở Nepal

VOV.VN - Đại sứ quán Nepal tại Ấn Độ ngày 21/10/2014 khẳng định không có công dân Việt Nam trong danh sách nạn nhân thiệt mạng trong vụ lở tuyết ngày 15/10/201.

Đến nay, không có người Việt Nam thiệt mạng trong vụ lở tuyết ở Nepal

Đến nay, không có người Việt Nam thiệt mạng trong vụ lở tuyết ở Nepal

VOV.VN - Đại sứ quán Nepal tại Ấn Độ ngày 21/10/2014 khẳng định không có công dân Việt Nam trong danh sách nạn nhân thiệt mạng trong vụ lở tuyết ngày 15/10/201.

Một phần lịch sử của Nepal đã bị xóa sổ do động đất
Một phần lịch sử của Nepal đã bị xóa sổ do động đất

VOV.VN - Trận động đất 7,8 độ richter đã khiến nhiều công trình lịch sử và tôn giáo thiêng liêng của Nepal trở thành đống đổ nát. 

Một phần lịch sử của Nepal đã bị xóa sổ do động đất

Một phần lịch sử của Nepal đã bị xóa sổ do động đất

VOV.VN - Trận động đất 7,8 độ richter đã khiến nhiều công trình lịch sử và tôn giáo thiêng liêng của Nepal trở thành đống đổ nát. 

Xác định 6 nhóm người Việt Nam an toàn sau động đất tại Nepal
Xác định 6 nhóm người Việt Nam an toàn sau động đất tại Nepal

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xác minh thêm thông tin về các công dân Việt Nam.

Xác định 6 nhóm người Việt Nam an toàn sau động đất tại Nepal

Xác định 6 nhóm người Việt Nam an toàn sau động đất tại Nepal

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xác minh thêm thông tin về các công dân Việt Nam.

Đội cứu trợ các nước đã có mặt tại Nepal hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân
Đội cứu trợ các nước đã có mặt tại Nepal hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân

VOV.VN - Ngày 27/4, các đội cứu hộ của Pháp, Trung Quốc và Tây Ban Nha, Ấn Độ đã đến thủ đô Kathmandu của Nepal.

Đội cứu trợ các nước đã có mặt tại Nepal hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân

Đội cứu trợ các nước đã có mặt tại Nepal hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân

VOV.VN - Ngày 27/4, các đội cứu hộ của Pháp, Trung Quốc và Tây Ban Nha, Ấn Độ đã đến thủ đô Kathmandu của Nepal.