Xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

VOV.VN - Công tác đánh giá cán bộ còn nhiều bất cập, dẫn đến kết quả đánh giá không phản ánh thực chất, nên việc bố trí cán bộ sau đánh giá còn nhiều hạn chế

Công tác đánh giá cán bộ có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Ông Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định như vậy tại Hội nghị góp ý kiến vào dự thảo Đề án “Xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ, tiêu chí đánh giá cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý”.

Hội nghị góp ý kiến vào dự thảo Đề án “Xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ, tiêu chí đánh giá cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý”.
Hội nghị do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức khai mạc sáng 12/11 tại Đà Nẵng với sự tham dự của đại diện Lãnh đạo các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Đề án về xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ, tiêu chí đánh giá cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý nêu rõ các nội dung quan trọng như: thực trạng xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ; Quan điểm, nguyên tắc đề xuất khung tiêu chuẩn chức danh, khung tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Một số kiến nghị, đề xuất và tổ chức thực hiện.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung góp ý về nội dung đối tượng, phạm vi của Đề án; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm, nguyên tắc và đề xuất khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ, tiêu chí đánh giá cán bộ.

Theo gợi ý của Ban Tổ chức Trung ương, nhóm tiêu chí về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật đề nghị góp ý kỹ về phẩm chất chính trị, tác phong, lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật và cam kết giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ, công tác đánh giá cán bộ có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

“Tại Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng, Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ. Trong đó, công tác đánh giá cán bộ còn nhiều hạn chế bất cập, dẫn đến kết quả đánh giá không phản ánh thực chất nên việc bố trí, sử dụng cán bộ sau đánh giá còn nhiều hạn chế, chưa sát với thực tế. Vì vậy, việc xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ; Tiêu chí đánh giá cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý là một tất yếu khách quan trong tình hình hiện nay”, ông Mai Văn Chính nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Các cơ quan Quốc hội đang nghiên cứu việc xử lý ông Vũ Huy Hoàng“
“Các cơ quan Quốc hội đang nghiên cứu việc xử lý ông Vũ Huy Hoàng“

VOV.VN - Quốc hội giao Uỷ ban Pháp luật, Uỷ ban Tư pháp và đại biểu nghiên cứu và tham mưu việc xử lý đối với ông Vũ Huy Hoàng.

“Các cơ quan Quốc hội đang nghiên cứu việc xử lý ông Vũ Huy Hoàng“

“Các cơ quan Quốc hội đang nghiên cứu việc xử lý ông Vũ Huy Hoàng“

VOV.VN - Quốc hội giao Uỷ ban Pháp luật, Uỷ ban Tư pháp và đại biểu nghiên cứu và tham mưu việc xử lý đối với ông Vũ Huy Hoàng.

Giải pháp nào đẩy lùi suy thoái tư tưởng, đạo đức của cán bộ?
Giải pháp nào đẩy lùi suy thoái tư tưởng, đạo đức của cán bộ?

VOV.VN - Nếu mọi người luôn đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân vốn biểu hiện và được che đậy dưới nhiều hình thức tinh vi, cũng có nghĩa họ đã tự ý thức ngăn chặn "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"…

Giải pháp nào đẩy lùi suy thoái tư tưởng, đạo đức của cán bộ?

Giải pháp nào đẩy lùi suy thoái tư tưởng, đạo đức của cán bộ?

VOV.VN - Nếu mọi người luôn đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân vốn biểu hiện và được che đậy dưới nhiều hình thức tinh vi, cũng có nghĩa họ đã tự ý thức ngăn chặn "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"…

Công tác cán bộ: Cần có “thước chuẩn” để đánh giá cán bộ
Công tác cán bộ: Cần có “thước chuẩn” để đánh giá cán bộ

VOV.VN - Do chưa có quy chế về nhận xét, đánh giá cán bộ nên việc nhận xét, đánh giá cán bộ còn mang nặng định tính, chưa có định lượng cụ thể

Công tác cán bộ: Cần có “thước chuẩn” để đánh giá cán bộ

Công tác cán bộ: Cần có “thước chuẩn” để đánh giá cán bộ

VOV.VN - Do chưa có quy chế về nhận xét, đánh giá cán bộ nên việc nhận xét, đánh giá cán bộ còn mang nặng định tính, chưa có định lượng cụ thể

Thủ tướng chỉ đạo triển khai xử lý kỷ luật với ông Vũ Huy Hoàng
Thủ tướng chỉ đạo triển khai xử lý kỷ luật với ông Vũ Huy Hoàng

VOV.VN - Trước đó ngày 3/11, Văn phòng TW Đảng đã có văn bản thông báo ý kiến của Ban Bí thư về việc xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng.

Thủ tướng chỉ đạo triển khai xử lý kỷ luật với ông Vũ Huy Hoàng

Thủ tướng chỉ đạo triển khai xử lý kỷ luật với ông Vũ Huy Hoàng

VOV.VN - Trước đó ngày 3/11, Văn phòng TW Đảng đã có văn bản thông báo ý kiến của Ban Bí thư về việc xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng.

“Lãnh đạo gương mẫu, thượng tôn pháp luật thì không ai dám nhờn”
“Lãnh đạo gương mẫu, thượng tôn pháp luật thì không ai dám nhờn”

VOV.VN - "Cán bộ, nhất là người lãnh đạo tận tâm với công việc, gương mẫu thì chắc chắn cán bộ, đảng viên sẽ nghiêm chỉnh chấp hành".

“Lãnh đạo gương mẫu, thượng tôn pháp luật thì không ai dám nhờn”

“Lãnh đạo gương mẫu, thượng tôn pháp luật thì không ai dám nhờn”

VOV.VN - "Cán bộ, nhất là người lãnh đạo tận tâm với công việc, gương mẫu thì chắc chắn cán bộ, đảng viên sẽ nghiêm chỉnh chấp hành".

16 người họ hàng Chủ tịch huyện được bổ nhiệm đều đúng quy trình
16 người họ hàng Chủ tịch huyện được bổ nhiệm đều đúng quy trình

VOV.VN - Biên bản làm việc cho thấy các trường hợp tuyển dụng, bổ nhiệm liên quan đến gia đình Chủ tịch UBND huyện Phong Điền đều đúng quy trình.

16 người họ hàng Chủ tịch huyện được bổ nhiệm đều đúng quy trình

16 người họ hàng Chủ tịch huyện được bổ nhiệm đều đúng quy trình

VOV.VN - Biên bản làm việc cho thấy các trường hợp tuyển dụng, bổ nhiệm liên quan đến gia đình Chủ tịch UBND huyện Phong Điền đều đúng quy trình.