Bắc Giang: Bắt tạm giam Thiếu uý công an đánh chết người

Công an tỉnh Bắc Giang vừa bắt tạm giam Thiếu uý Nguyễn Thế Nghiệp, cán bộ Công an huyện Tân Yên về tội làm chết người trong khi thi hành công vụ, theo điều 97 Bộ luật Hình sự để điều tra làm rõ.  

Liên quan đến vụ anh Nguyễn Văn Khương bị chết sau khi Cảnh sát giao thông huyện Tân Yên (Bắc Giang) đưa về trụ sở để lập biên bản vi phạm giao thông, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa phê chuẩn Quyết định số 48 khởi tố vụ án, Quyết định số 182 khởi tố bị can ngày 4/8 của Công an tỉnh Bắc Giang. Trên cơ sở quyết định khởi tố được phê chuẩn, Công an tỉnh Bắc Giang bắt tạm giam Thiếu uý Nguyễn Thế Nghiệp, cán bộ Công an huyện Tân Yên về tội làm chết người trong khi thi hành công vụ, theo điều 97 Bộ luật Hình sự để điều tra làm rõ.

Được biết, Thiếu uý Nguyễn Thế Nghiệp là người được Công an huyện Tân Yên phân công làm việc với anh Nguyễn Văn Khương 21 tuổi, quê xã Hồng Thái, huyện Việt Yên (Bắc Giang) khi anh Khương bị lực lượng cảnh sát tuần tra, kiểm soát giao thông của công an huyện này đưa vào trụ sở công an huyện để làm việc, lập biên bản do lỗi vi phạm khi tham gia giao thông vào chiều tối 23/7/2010. Sau đó, anh Khương bị chết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên