Bắc Giang: Hơn 1 tấn nầm lợn bị biến mất sau khi chôn lấp tiêu hủy

VOV.VN - Gần 1 giờ sau khi cơ quan chức năng tiêu hủy và chôn lấp 1 tấn nầm lợn đông lạnh nhập từ Trung Quốc, toàn bộ số nầm này đã bị đào bới, đưa khỏi nơi tiêu hủy

Sau khi các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang tổ chức đốt tiêu hủy và chôn lấp 1 tấn nầm lợn đông lạnh nhập khẩu từ Trung Quốc vào chiều ngày 6/5, tại bãi xử lý rác thải thuộc phường Đa Mai-Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Thì chỉ sau gần 1 giờ thì toàn bộ số nầm lợn đã bị đào bới và đưa khỏi nơi tiêu hủy.

Các bao chứa thùng xốp đựng nầm lợn được đốt và bỏ xuống hố chôn trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng (Ảnh: báo Bắc Giang)

Trước đó, khoảng 19h50 ngày 4/5, trên quốc lộ 1A, địa phận Thành phố Bắc Giang, Đội Quản lý thị trường Chống hàng giả, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành cơ động phòng, chống dịch động vật tỉnh Bắc Giang kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 89C - 028.15 phát hiện 1.000 kg nầm lợn đông lạnh chứa trong 20 thùng hàng. Toàn bộ số hàng trên không có chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Lái xe kiêm chủ hàng là Lương Đình Quang (sinh năm 1986), trú tại xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) đang vận chuyển số hàng trên từ Lạng Sơn về Hưng Yên tiêu thụ. Lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với đối tượng Quang và buộc tiêu hủy số nầm lợn không rõ nguồn gốc nói trên. Đến 16h45 ngày 5/5, 1.000 kg nầm lợn nói trên đã được vận chuyển sang bãi xử lý rác thải của Thành phố Bắc Giang tại phường Đa Mai để tiến hành đốt và chôn lấp trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, chỉ gần 1 giờ đồng hồ sau toàn bộ số hàng vừa chôn lấp đã biến mất tại nơi tiêu hủy.

Toàn bộ số hàng đã bị đào lên và vận chuyển đi nơi khác (Ảnh: báo Bắc Giang)
Sau khi xảy ra vụ việc, tại hiện trường hố tiêu hủy 1 tấn nầm lợn đã được san phẳng lại. Các đơn vị chức năng tỉnh Bắc Giang đã có buổi làm việc với đơn vị bãi xử lý rác thải của Công ty Cổ phần Quản lý đô thị Bắc Giang nhằm làm rõ sự việc.

Sự việc số nầm lợn bẩn bị tiêu hủy biến mất khỏi hiện trường tại tỉnh Bắc Giang như một sự báo động về tình trạng coi thường pháp luật, vi phạm lại chồng vi phạm nghiêm trọng hơn và người dân vẫn phải sử dụng thực phẩm bẩn, gây hậu quả khôn lường về sức khỏe, đe dọa tính mạng bởi những kẻ vì hám lợi mà đánh mất lương tâm bất chấp pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt 3 đối tượng trong vụ cướp gà tiêu hủy tại Thường Tín (Hà Nội)
Bắt 3 đối tượng trong vụ cướp gà tiêu hủy tại Thường Tín (Hà Nội)

Liên quan đến vụ cướp gà tiêu hủy này, ngày 10/2, Công an huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng; vận động 9 đối tượng khác ra đầu thú

Bắt 3 đối tượng trong vụ cướp gà tiêu hủy tại Thường Tín (Hà Nội)

Bắt 3 đối tượng trong vụ cướp gà tiêu hủy tại Thường Tín (Hà Nội)

Liên quan đến vụ cướp gà tiêu hủy này, ngày 10/2, Công an huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng; vận động 9 đối tượng khác ra đầu thú

Khởi tố vụ cướp gà tiêu hủy tại Thường Tín, Hà Nội
Khởi tố vụ cướp gà tiêu hủy tại Thường Tín, Hà Nội

Những ngày vừa qua, các ngành chức năng của UBND huyện Thường Tín liên tục vận động nên đã có nhiều đối tượng vi phạm trong vụ việc này ra tự thú.

Khởi tố vụ cướp gà tiêu hủy tại Thường Tín, Hà Nội

Khởi tố vụ cướp gà tiêu hủy tại Thường Tín, Hà Nội

Những ngày vừa qua, các ngành chức năng của UBND huyện Thường Tín liên tục vận động nên đã có nhiều đối tượng vi phạm trong vụ việc này ra tự thú.

Tiêu hủy 2 tấn gà nhập lậu từ Trung Quốc
Tiêu hủy 2 tấn gà nhập lậu từ Trung Quốc

Người vận chuyển là Nguyễn Văn Mạnh (trú tại xã Hải Tiến, Móng Cái, Quảng Ninh) đã không đưa ra được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc và hồ sơ kiểm dịch số gà tươi sống trên

Tiêu hủy 2 tấn gà nhập lậu từ Trung Quốc

Tiêu hủy 2 tấn gà nhập lậu từ Trung Quốc

Người vận chuyển là Nguyễn Văn Mạnh (trú tại xã Hải Tiến, Móng Cái, Quảng Ninh) đã không đưa ra được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc và hồ sơ kiểm dịch số gà tươi sống trên

Hải Phòng tiêu hủy hơn 25.000 trứng gà Trung Quốc nhập lậu
Hải Phòng tiêu hủy hơn 25.000 trứng gà Trung Quốc nhập lậu

Số trứng này do lái xe Dương Ngọc Quang (trú tại quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) chở từ cửa khẩu Móng Cái về Hải Phòng tiêu thụ.

Hải Phòng tiêu hủy hơn 25.000 trứng gà Trung Quốc nhập lậu

Hải Phòng tiêu hủy hơn 25.000 trứng gà Trung Quốc nhập lậu

Số trứng này do lái xe Dương Ngọc Quang (trú tại quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) chở từ cửa khẩu Móng Cái về Hải Phòng tiêu thụ.

Thu giữ số lượng lớn nầm lợn thối
Thu giữ số lượng lớn nầm lợn thối

VOV.VN -Lực lượng chức năng thu giữ được 9 bao hàng bên trong chứa nầm lợn đã mốc xanh và bốc mùi hôi thối, có trọng lượng gần 700kg.

Thu giữ số lượng lớn nầm lợn thối

Thu giữ số lượng lớn nầm lợn thối

VOV.VN -Lực lượng chức năng thu giữ được 9 bao hàng bên trong chứa nầm lợn đã mốc xanh và bốc mùi hôi thối, có trọng lượng gần 700kg.

Bắt giữ và tiêu hủy 5.700 con gà giống nhập lậu
Bắt giữ và tiêu hủy 5.700 con gà giống nhập lậu

VOV.VN -Số gà này do các cư dân biên giới vận chuyển vào thị trường nội địa, chờ chủ hàng vận chuyển tiêu thụ.

Bắt giữ và tiêu hủy 5.700 con gà giống nhập lậu

Bắt giữ và tiêu hủy 5.700 con gà giống nhập lậu

VOV.VN -Số gà này do các cư dân biên giới vận chuyển vào thị trường nội địa, chờ chủ hàng vận chuyển tiêu thụ.