Bắt bà trùm ma túy có lệnh truy nã toàn quốc

VOV.VN -Đang vận chuyển ma túy từ Hòa Bình về Hà Nội, Sắn và đồng bọn bị cơ quan công an lập kế hoạch bắt giữ.

Ngày 13/1, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam với Lò Nguyệt Sắn (42 tuổi, trú ở Lạng Sơn), Nguyễn Đức Đạt (24 tuổi) và Nguyễn Như Quyết (25 tuổi) cùng trú ở Bắc Giang để điều tra hành vi Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Thông tin từ cơ quan điều tra, sau khi nắm bắt được di biến của Sắn đang vận chuyên ma túy từ Hòa Bình về Hà Nội, Đội Cảnh sát Ma túy quận Hoàn Kiếm đã huy động hàng chục cán bộ cùng phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông số 12 – Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an Hà Nội) chặn bắt.

Biết trước thủ đoạn của Sắn là thuê taxi vận chuyển ma túy, đồng thời lái ô tô theo sau nên, cảnh sát Hà Nội đã lên kế hoạch hoàn chỉnh để chặn bắt các đối tượng này.

Số heroin bị cơ quan công an bắt giữ

Khi xe taxi vừa chở ma túy đến thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, cảnh sát đã dùng xe cẩu chặn đường. Ngay lúc đó, hàng chục cảnh sát đã ập đến không chế tài xế taxi và Nguyễn Như Quyết.

Khám xét chiếc xe, cảnh sát thu giữ 19 bánh heroin dấu trong túi ni lông đen trị giá khoảng 3 tỷ đồng.

Ngay sau khi áp giải chiếc xe taxi về trụ sở, cảnh sát nhanh chóng giải phóng hiện trường nhằm bắt đối tượng cầm đầu.

Không lâu sau, chiếc ô tô 5 chỗ chở Sắn và Đạt chạy tới. Cảnh sát bất ngờ dùng một xe tải ra chắn đường. Khi chiếc xe vừa dừng lại, tổ công tác bất ngờ ập đến bắt giữ đối tượng Sắn và Đạt.

Mở rộng điều tra, khám xét nơi cư trú của đối tượng, cơ quan công an thu giữ nhiều ma túy đá, ma tuý tổng hợp.

Tại cơ quan điều tra, Sắn khai đang trốn truy nã của Công an tỉnh Bắc Giang sau phi vụ 32 bánh heroin trước đó bị cơ quan công an phát hiện. Trong thời gian này, Sắn trốn tại nhà Đạt – người tình trẻ đồng thời chỉ đạo Đạt lên Hòa Bình trực tiếp mua heroin rồi mang cho đối tượng mua hàng ở Lạng Sơn.

Theo Công an quận Hoàn Kiếm, Sắn có 3 con, con gái lớn cũng đang bị Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ về vì liên quan đến ma túy. Con trai thứ hai mới bị tổ công tác 141 Công an Hà Nội bắt giữ vì liên quan đến hàng trắng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra mở rộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vận chuyển ma túy, một người nước ngoài lĩnh án chung thân
Vận chuyển ma túy, một người nước ngoài lĩnh án chung thân

Bị cáo Parameswary Amutha G Letchumanan (52 tuổi, quốc tịch Malaysia) nhận án tù chung thân về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy".

Vận chuyển ma túy, một người nước ngoài lĩnh án chung thân

Vận chuyển ma túy, một người nước ngoài lĩnh án chung thân

Bị cáo Parameswary Amutha G Letchumanan (52 tuổi, quốc tịch Malaysia) nhận án tù chung thân về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy".

Phát hiện hơn 2 kg tiền chất ma túy tại sân bay Tân Sơn Nhất
Phát hiện hơn 2 kg tiền chất ma túy tại sân bay Tân Sơn Nhất

VOV.VN - Một người quốc tịch Việt Nam đã giấu 2kg tiền chất ma túy trong các gói thực phẩm.

Phát hiện hơn 2 kg tiền chất ma túy tại sân bay Tân Sơn Nhất

Phát hiện hơn 2 kg tiền chất ma túy tại sân bay Tân Sơn Nhất

VOV.VN - Một người quốc tịch Việt Nam đã giấu 2kg tiền chất ma túy trong các gói thực phẩm.

Năm 2013, xử lý hơn 21.000 vụ việc liên quan đến ma túy
Năm 2013, xử lý hơn 21.000 vụ việc liên quan đến ma túy

VOV.VN-Lực lượng công an bắt hơn 32.000 tội phạm về ma túy, trong đó triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển với số lượng lớn.

Năm 2013, xử lý hơn 21.000 vụ việc liên quan đến ma túy

Năm 2013, xử lý hơn 21.000 vụ việc liên quan đến ma túy

VOV.VN-Lực lượng công an bắt hơn 32.000 tội phạm về ma túy, trong đó triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển với số lượng lớn.

Công an Đồng Nai triệt phá nhóm cướp nghiện "ma túy đá"
Công an Đồng Nai triệt phá nhóm cướp nghiện "ma túy đá"

VOV.VN -Hơn 1 tháng trở lại đây, nhóm này đã thực hiện hơn 10 vụ trộm cắp và cướp tài sản trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

Công an Đồng Nai triệt phá nhóm cướp nghiện "ma túy đá"

Công an Đồng Nai triệt phá nhóm cướp nghiện "ma túy đá"

VOV.VN -Hơn 1 tháng trở lại đây, nhóm này đã thực hiện hơn 10 vụ trộm cắp và cướp tài sản trên địa bàn thành phố Biên Hòa.