Bắt nhóm “nữ quái” chuyên dùng sổ đỏ lừa vay tiền

Công an quận Thủ Đức, TP HCM vừa khám phá 1 băng nhóm phụ nữ chuyên dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), CMND và hộ khẩu giả mạo để lừa, vay tiền.

Bước đầu công an đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Các đối tượng bị bắt gồm: Phạm Thị Na (SN 1965, ngụ quận Thủ Đức), Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1968) và Phạm Thị Kính (SN 1955, cùng ngụ huyện Củ Chi).

 
3 đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, cuối năm 2013, đối tượng Na lần lượt dẫn đối tượng Kính, Tâm đến nhà bà P.T.K.D (SN 1972, ngụ quận Thủ Đức) để vay tiền bằng hình thức thế chấp sổ đỏ. Tổng cộng các đối tượng này vay của bà D 7 lần với số tiền 340 triệu đồng.

Thông thường khi cho vay bà D lấy lãi suất cao, từ 7 – 10%. Ngoài ra bà D lấy trước lãi suất của 2 – 3 tháng.

Giai đoạn tháng 3/2014 do nghi ngờ số giấy tờ mà mình đang cầm cố là giả mạo nên bà D đã tố cáo đến cơ quan công an. Quá trình điều tra, đến nay công an quận Thủ Đức đã làm rõ và tiến hành bắt giữ 3 đối tượng như nói trên.

Công an làm rõ, các đối tượng nói trên dùng sổ đỏ từ nhiều nguồn khác nhau như: từ trộm cắp, gia chủ bị thất lạc… hay từ chính gia chủ mang cầm cố cho chúng. Sau đó chúng cạo sửa, cập nhật thêm thông tin sang nhượng, rồi dùng kỹ thuật in ấn để làm giả con dấu, chữ ký. Cuối cùng chúng dán ảnh vào CMND, làm hộ khẩu giả rồi mang đến cầm cố cho bà D lấy tiền.

Trong các phi vụ trên, đối tượng Na là người môi giới, hưởng lợi khá cao. Còn Tâm, Kính… đóng vai là chủ của các bất động sản có sổ đỏ mang đi cầm cố. Vay được tiền, các đối tượng chia nhau tiêu xài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt một Giám đốc dùng sổ đỏ giả để lừa đảo
Bắt một Giám đốc dùng sổ đỏ giả để lừa đảo

Đối tượng khai nhận đã thông qua một người (chưa rõ lai lịch) để làm giả hai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 2 thửa đất ở phường Vĩnh Hòa và phường Phước Long, thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) để lừa bán với số tiền lên tới 1,8 tỷ đồng

Bắt một Giám đốc dùng sổ đỏ giả để lừa đảo

Bắt một Giám đốc dùng sổ đỏ giả để lừa đảo

Đối tượng khai nhận đã thông qua một người (chưa rõ lai lịch) để làm giả hai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 2 thửa đất ở phường Vĩnh Hòa và phường Phước Long, thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) để lừa bán với số tiền lên tới 1,8 tỷ đồng

Án chung thân cho kẻ cầm đầu đường dây làm "sổ đỏ" giả
Án chung thân cho kẻ cầm đầu đường dây làm "sổ đỏ" giả

Nguyễn Thị Bằng An đã câu kết với đồng bọn làm giả tổng số 13 “sổ đỏ” giả, rồi dùng làm vật thế chấp vay tiền và lừa bán nhà đất “ma”.

Án chung thân cho kẻ cầm đầu đường dây làm "sổ đỏ" giả

Án chung thân cho kẻ cầm đầu đường dây làm "sổ đỏ" giả

Nguyễn Thị Bằng An đã câu kết với đồng bọn làm giả tổng số 13 “sổ đỏ” giả, rồi dùng làm vật thế chấp vay tiền và lừa bán nhà đất “ma”.

Làm giả hàng chục sổ đỏ rút ruột ngân hàng hơn 100 tỷ đồng
Làm giả hàng chục sổ đỏ rút ruột ngân hàng hơn 100 tỷ đồng

Từ tháng 3/2010 đến tháng 11/2011, Nguyễn Đăng Hải cùng đồng phạm đã làm giả và sử dụng 55 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay vốn ở 6 ngân hàng.

Làm giả hàng chục sổ đỏ rút ruột ngân hàng hơn 100 tỷ đồng

Làm giả hàng chục sổ đỏ rút ruột ngân hàng hơn 100 tỷ đồng

Từ tháng 3/2010 đến tháng 11/2011, Nguyễn Đăng Hải cùng đồng phạm đã làm giả và sử dụng 55 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay vốn ở 6 ngân hàng.

Bắt khẩn cấp một Giám đốc dùng sổ đỏ giả để lừa đảo
Bắt khẩn cấp một Giám đốc dùng sổ đỏ giả để lừa đảo

Bùi Nghĩa Nhân đã thông qua một đối tượng (chưa rõ lai lịch) để làm giả 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 2 thửa đất để lừa bán lấy số tiền 1,8 tỷ đồng

Bắt khẩn cấp một Giám đốc dùng sổ đỏ giả để lừa đảo

Bắt khẩn cấp một Giám đốc dùng sổ đỏ giả để lừa đảo

Bùi Nghĩa Nhân đã thông qua một đối tượng (chưa rõ lai lịch) để làm giả 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 2 thửa đất để lừa bán lấy số tiền 1,8 tỷ đồng

Hé lộ đường dây lừa đảo 600 sổ đỏ tại Hà Tĩnh
Hé lộ đường dây lừa đảo 600 sổ đỏ tại Hà Tĩnh

Dấu hiệu lừa đảo được nhận diện qua việc huy động số lượng lớn sổ đỏ để chạy các dự án trồng rừng tại các xã miền núi trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Hé lộ đường dây lừa đảo 600 sổ đỏ tại Hà Tĩnh

Hé lộ đường dây lừa đảo 600 sổ đỏ tại Hà Tĩnh

Dấu hiệu lừa đảo được nhận diện qua việc huy động số lượng lớn sổ đỏ để chạy các dự án trồng rừng tại các xã miền núi trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Bắt tạm giam kẻ lừa đảo trên 2.300 sổ đỏ
Bắt tạm giam kẻ lừa đảo trên 2.300 sổ đỏ

Ngày 25/1, Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã bắt tạm giam đối với Trần Thị Hoan (sinh năm 1979), trú tại xã Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt tạm giam kẻ lừa đảo trên 2.300 sổ đỏ

Bắt tạm giam kẻ lừa đảo trên 2.300 sổ đỏ

Ngày 25/1, Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã bắt tạm giam đối với Trần Thị Hoan (sinh năm 1979), trú tại xã Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt khẩn vợ chồng làm giả sổ đỏ để lừa bán đất
Bắt khẩn vợ chồng làm giả sổ đỏ để lừa bán đất

Hai đối tượng đã làm giả con dấu, làm giả sổ đỏ để lừa đảo bán đất và đã lừa bán trót lọt 4 ô đất thu 2,85 tỷ đồng.

Bắt khẩn vợ chồng làm giả sổ đỏ để lừa bán đất

Bắt khẩn vợ chồng làm giả sổ đỏ để lừa bán đất

Hai đối tượng đã làm giả con dấu, làm giả sổ đỏ để lừa đảo bán đất và đã lừa bán trót lọt 4 ô đất thu 2,85 tỷ đồng.

Trộm sổ đỏ của cha để lừa đảo
Trộm sổ đỏ của cha để lừa đảo

Bằng thủ đoạn gian dối, Thủy nhiều lần vay tiền của người quen để chơi lô đề và tiêu xài, quá hạn nhưng không trả.

Trộm sổ đỏ của cha để lừa đảo

Trộm sổ đỏ của cha để lừa đảo

Bằng thủ đoạn gian dối, Thủy nhiều lần vay tiền của người quen để chơi lô đề và tiêu xài, quá hạn nhưng không trả.

Chính quyền thị xã Sơn Tây chịu trách nhiệm việc để mất phôi sổ đỏ
Chính quyền thị xã Sơn Tây chịu trách nhiệm việc để mất phôi sổ đỏ

Sở TNMT Hà Nội yêu cầu làm rõ việc mất 400 phôi sổ đỏ có phải do cán bộ tuồn ra ngoài để làm giấy chứng nhận giả hay không.

Chính quyền thị xã Sơn Tây chịu trách nhiệm việc để mất phôi sổ đỏ

Chính quyền thị xã Sơn Tây chịu trách nhiệm việc để mất phôi sổ đỏ

Sở TNMT Hà Nội yêu cầu làm rõ việc mất 400 phôi sổ đỏ có phải do cán bộ tuồn ra ngoài để làm giấy chứng nhận giả hay không.