Bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án tử hình

VOV.VN - Đại diện VKS đề nghị tòa tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tổng hợp mức hình phạt tử hình đối với 3 tội danh.

Liên quan phần luận tội các bị cáo trong đại án Vạn Thịnh Phát, chiều nay (19/3), VKSND TP.HCM đã đưa ra đề nghị mức án với các bị cáo. 

Theo cơ quan công tố, các bị cáo trong vụ án này đều người có trình độ, có đủ nhận thức để xác định hành vi nào trái pháp luật, hành vi nào không. Hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra hậu quả đặc biệt lớn, ảnh hưởng đến việc điều hành kinh tế vĩ mô, tạo dư luận xấu trong nước cũng như quốc tế nên cần xử lý thật nghiêm khắc.

Với 5 bị cáo đã bỏ trốn, là tự từ bỏ quyền lợi của mình nên cần thiết áp dụng hình phạt nghiêm khắc. Tại tòa, nhiều bị cáo đã bày tỏ sự ăn năn hối cải, hợp tác với cơ quan tố tụng để làm rõ bản chất của vụ án và tích cực khắc phục hậu quả, vì vậy VKS đề nghị xem xét giảm mức hình phạt đối với những bị cáo này.

Từ những luận cứ đưa ra tại phần luận tội, đại diện VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, 19-20 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, 20 năm tù về tội Đưa Hối lộ và Tử hình về tội Tham ô tài sản. Tổng hợp mức hình phạt là tử hình.

Với bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II), Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước là người bị cáo buộc tội nhận hối lộ khi cầm 5,2 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan, bị VKS đề nghị mức án chung thân.

Người được giao nhiệm vụ chuyển 5,2 triệu USD của bà Đỗ Thị Nhàn không bị truy tố về tội đưa hối lộ, nhưng bị VKS đề nghị mức án chung thân cho hai tội: "Tham ô tài sản" và tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Chồng bà Trương Mỹ Lan là ông Chu Lập Cơ bị VKS đề nghị 11-12 năm tù về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Trong nhóm 5 bị cáo đã bỏ trốn gồm có: Nguyễn Lâm Anh Vũ, cựu Phó Giám đốc Chi nhánh Bến Thành ngân hàng SCB; Trầm Thích Tồn, thành viên HĐQT ngân hàng SCB; Chiêm Minh Dũng, cựu Phó Tổng giám đốc ngân hàng SCB; Nguyễn Thị Thu Sương, cựu Chủ tịch HĐQT ngân hàng SCB và Đinh Văn Thành, cựu Chủ tịch HĐQT ngân hàng SCB bị truy tố trước tòa các tội "Tham ô tài sản"; "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Trong đó, ông Đinh Văn Thành với hai tội danh bị VKS đề nghị mức án cao nhất: Chung thân.

Người chủ mưu trong việc lợi dụng hoạt động công vụ để làm sai lệch kết quả thanh tra tại Ngân hàng SCB, ông Nguyễn Văn Hưng, cựu Phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước bị VKS đề nghị mức án từ 14-15 năm tù giam về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến chung thân. Riêng bị cáo Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Capella bị đề nghị mức án từ 10-11 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến tháng 10/2022, bà Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần tuyệt đối của Ngân hàng SCB (từ 85% đến 91,5% cổ phần), qua đó trở thành cổ đông có quyền lực, thao túng toàn bộ hoạt động của Ngân hàng SCB, phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình.

Trương Mỹ Lan cùng nhiều đồng phạm đã thực hiện một chuỗi hành vi như: Tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại Ngân hàng SCB; thành lập một số đơn vị thuộc Ngân hàng SCB chuyên trách cho vay, giải ngân theo yêu cầu; thành lập, sử dụng hàng ngàn công ty “ma”, thuê nhiều cá nhân; câu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện tội phạm…

Bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm, với những vị trí, vai trò khác nhau, thực hiện nhiều tội phạm xâm phạm về sở hữu, xâm phạm hoạt động của Ngân hàng, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, trong đó nhiều hành vi được thực hiện dưới dạng đồng phạm có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Viện kiểm sát: Cần loại bị cáo Trương Mỹ Lan khỏi đời sống xã hội
Viện kiểm sát: Cần loại bị cáo Trương Mỹ Lan khỏi đời sống xã hội

VOV.VN - Theo Viện kiểm sát, bị cáo Trương Mỹ Lan đã phạm tội rất nhiều lần, tại tòa khai báo quanh co, đổ lỗi cho cấp dưới, chính vì vậy cần loại khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn.

Viện kiểm sát: Cần loại bị cáo Trương Mỹ Lan khỏi đời sống xã hội

Viện kiểm sát: Cần loại bị cáo Trương Mỹ Lan khỏi đời sống xã hội

VOV.VN - Theo Viện kiểm sát, bị cáo Trương Mỹ Lan đã phạm tội rất nhiều lần, tại tòa khai báo quanh co, đổ lỗi cho cấp dưới, chính vì vậy cần loại khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn.

Bà Trương Mỹ Lan dùng tài sản nào để bồi thường cho SCB?
Bà Trương Mỹ Lan dùng tài sản nào để bồi thường cho SCB?

VOV.VN - Liên quan đại án Vạn Thịnh Phát, dự kiến trong tuần này, phiên tòa sẽ kết thúc phần xét hỏi, bắt đầu phần tranh tụng với việc đại diện Viện Kiểm sát luận tội các bị cáo và luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, bảo vệ quyền lợi cho người liên quan.

Bà Trương Mỹ Lan dùng tài sản nào để bồi thường cho SCB?

Bà Trương Mỹ Lan dùng tài sản nào để bồi thường cho SCB?

VOV.VN - Liên quan đại án Vạn Thịnh Phát, dự kiến trong tuần này, phiên tòa sẽ kết thúc phần xét hỏi, bắt đầu phần tranh tụng với việc đại diện Viện Kiểm sát luận tội các bị cáo và luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, bảo vệ quyền lợi cho người liên quan.

Nóng 24h: Bị cáo Trương Mỹ Lan khai gì về số cổ phần ở SCB?
Nóng 24h: Bị cáo Trương Mỹ Lan khai gì về số cổ phần ở SCB?

VOV.VN - Trương Mỹ Lan khai chỉ nắm giữ khoảng 5% cổ phần Ngân hàng SCB, còn lại đứng ra bảo lãnh và vận động bạn bè ở nước ngoài khoảng 30%, không nắm 91% như cáo trạng nêu.

Nóng 24h: Bị cáo Trương Mỹ Lan khai gì về số cổ phần ở SCB?

Nóng 24h: Bị cáo Trương Mỹ Lan khai gì về số cổ phần ở SCB?

VOV.VN - Trương Mỹ Lan khai chỉ nắm giữ khoảng 5% cổ phần Ngân hàng SCB, còn lại đứng ra bảo lãnh và vận động bạn bè ở nước ngoài khoảng 30%, không nắm 91% như cáo trạng nêu.