Cán bộ đoàn vay, nhận khoảng 700 triệu đồng bị tố cáo

Theo báo cáo ngày 4/2 của Thành đoàn TP Thanh Hóa (Thanh Hóa) gửi Ban tổ chức Thành ủy TP Thanh Hóa, từ ngày 15/12/2012, ông Trịnh Thanh Tùng,  Uỷ viên Ban Chấp hành Thành Đoàn, Đảng viên thuộc chi bộ cơ quan, cán bộ cơ quan Thành Đoàn tự ý bỏ việc không có lý do, vi phạm nội qui, qui chế Ban chấp hành Thành đoàn, qui chế cơ quan, Luật Công chức.

Báo cáo của Thành đoàn TP. Thanh Hóa về việc nghỉ việc không lý do và vấn đề liên quan đến việc vay mượn tiền của ông Trịnh Thanh Tùng

Trong thời gian ông Trịnh Thanh Tùng bỏ việc có rất nhiều người đến hỏi liên quan đến việc ông vay tiền của cá nhân người ngoài đơn vị. Có một đơn báo cáo của ông Lê Ngọc Thành (trú tại phương Ba Đình – TP Thanh Hóa) trình bày: Ông Trịnh Thanh Tùng có nhận tiền 150 triệu đồng để lo công việc cho ông Thành được nhận công tác tại Trung tâm thể dục thể thao thành phố. Đã qua rất nhiều thời gian đồng chí không lo được việc cũng như không thanh toán lại cho ông Thành và không liên lạc được.

Trong báo cáo, Thành đoàn TP Thanh Hóa cũng nếu rõ rằng: Cơ quan thường trực Thành Đoàn làm văn bản mời ông Trịnh Thanh Tùng 3 lần, hạn lần thứ 3 là ngày 31/1/2013 lên làm rõ nội dung tự ý bỏ việc và các nội dung liên quan đến việc nợ nần của các cá nhân lên cơ quan báo cáo và có đơn đề nghị, nhưng ông Tùng vẫn không có mặt.

Chiều 17/4, ông Nguyễn Đức Hòa, Bí thư Thành đoàn TP Thanh Hóa cho biết: Bản thân anh Trịnh Thanh Tùng đã nghỉ việc không lý do liên tục 52 ngày, vì thế đã vi phạm luật công chức. Hơn nữa, có nhiều người đã đến tận cơ quan Thành đoàn khiếu nại, tìm gặp anh Tùng về việc vay mượn tiền, chúng tôi đã báo cáo sự việc với Thành ủy về công tác cán bộ. Ngày 18/4, hội đồng kỷ luật sẽ họp kỷ luật đồng chí Tùng lần thứ 3 (2 lần trước Trịnh Thanh Tùng đều vắng mặt) để đưa ra hình thức kỷ luật đối với việc vi phạm qui định của cán bộ.

"Theo báo cáo của ông Trịnh Thanh Tùng gửi Thành đoàn TP Thanh Hóa, đến thời điểm hiện tại ông Trịnh Thanh Tùng đang nợ khoảng 700 triệu đồng cả tiền đi vay mượn và tiền nhận để giúp việc. Tôi cũng được biết, hiện những người cho Tùng vay tiền đã có đơn tố cáo tới cơ quan Công an. Cụ thể như thế nào thì phải chờ cơ quan có thẩm quyền điều tra, xem xét, chúng tôi chỉ thực hiện đúng những nội dung được qui định về qui trình xử lý cán bộ thôi" - ông Hòa cho biết thêm.

Giấy nhận tiền 150 triệu đồng để lo chạy việc giữa ông Trịnh Thanh Tùng và anh Lê Ngọc Thành

Được biết, ông Trịnh Thanh Tùng bắt đầu công tác tại Thành đoàn TP Thanh Hóa từ tháng 8/2008, trước đó là giáo viên trường THCS Sơn Thủy huyện miền núi Quan Sơn (Thanh Hóa)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vay tiền tỷ đánh bạc, nhạc sĩ bị phạt 12 năm tù
Vay tiền tỷ đánh bạc, nhạc sĩ bị phạt 12 năm tù

Chiều 14/7, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt Nhạc sỹ Bùi Văn Hiển 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vay tiền tỷ đánh bạc, nhạc sĩ bị phạt 12 năm tù

Vay tiền tỷ đánh bạc, nhạc sĩ bị phạt 12 năm tù

Chiều 14/7, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt Nhạc sỹ Bùi Văn Hiển 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt tạm giam Thư ký Tòa án vì hành vi nhận hối lộ
Bắt tạm giam Thư ký Tòa án vì hành vi nhận hối lộ

(VOV) - Thư ký Tòa án quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã nhận tiền hối lộ từ bị can để "ém" hồ sơ thi hành bản án.

Bắt tạm giam Thư ký Tòa án vì hành vi nhận hối lộ

Bắt tạm giam Thư ký Tòa án vì hành vi nhận hối lộ

(VOV) - Thư ký Tòa án quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã nhận tiền hối lộ từ bị can để "ém" hồ sơ thi hành bản án.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đưa hối lộ cán bộ công an
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đưa hối lộ cán bộ công an

Để che dấu hành vi điều hành đường dây vận chuyển 720 tấn gỗ hương, Trần Văn Minh đã nghĩ cách hối lộ 40 triệu đồng cho cán bộ công an.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đưa hối lộ cán bộ công an

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đưa hối lộ cán bộ công an

Để che dấu hành vi điều hành đường dây vận chuyển 720 tấn gỗ hương, Trần Văn Minh đã nghĩ cách hối lộ 40 triệu đồng cho cán bộ công an.

Nhận hối lộ, nguyên Chủ tịch UBND xã bị khởi tố
Nhận hối lộ, nguyên Chủ tịch UBND xã bị khởi tố

Ông Cao Thế Từng, nguyên Chủ tịch UBND xã Bình Bộ, huyện Phù Ninh – Phú Thọ bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ.

Nhận hối lộ, nguyên Chủ tịch UBND xã bị khởi tố

Nhận hối lộ, nguyên Chủ tịch UBND xã bị khởi tố

Ông Cao Thế Từng, nguyên Chủ tịch UBND xã Bình Bộ, huyện Phù Ninh – Phú Thọ bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ.

Giả hồ sơ lừa đảo vay tiền ngân hàng
Giả hồ sơ lừa đảo vay tiền ngân hàng

Với sự giúp sức của cán bộ ngân hàng, kẻ lừa đảo đã chiếm đoạt được 400 triệu đồng

Giả hồ sơ lừa đảo vay tiền ngân hàng

Giả hồ sơ lừa đảo vay tiền ngân hàng

Với sự giúp sức của cán bộ ngân hàng, kẻ lừa đảo đã chiếm đoạt được 400 triệu đồng