Cán bộ trường trung cấp nghề lừa xuất khẩu lao động

(VOV) -Lừa có mối quan hệ với chủ người Việt ở Anh, Quỳnh đã chiếm đoạt của nhiều người số tiền lên tới cả tỷ đồng.

Ngày 15/6, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Quý Quỳnh (34 tuổi, ở xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, họ nhận được đơn tố cáo của ông Đào Đình Lên (quê Hưng Yên). Nội dung đơn tố cáo là đầu năm 2012, thông qua mối quen biết, ông Lên gặp Quỳnh để nhờ xin cho con trai sang lao động ở Anh. Quỳnh nói rằng có mối làm việc trong một khách sạn của chủ người Việt ở Anh với mức lương 12 triệu đồng/tháng. Để làm thủ tục, ông Lên phải nộp cho Quỳnh 150 triệu đồng. Tuy nhiên, đợi đến tháng 5/2012, gia đình ông vẫn chưa nhận được một chút thông tin nào về việc con trai mình được đi làm việc ở Anh. Khi biết bị lừa, ông Lên đến gặp Quỳnh và đòi lại được 130 triệu đồng.

Ngoài tố cáo của ông Lên, Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Gia Lâm còn nhận được đơn thư tố cáo của một số nạn nhân khác bị Quỳnh lừa đưa sang Anh để làm việc như: Chị Bùi Thị Lành, anh Trần Thanh Bình (đều ở Hưng Yên) mỗi người 200 triệu đồng. 

Theo lời khai của Quỳnh tại cơ quan điều tra, đầu năm 2012, quen với một phụ nữ tên Chi ở TP HCM. Chi khoe với Quỳnh có thể đưa người sang Anh lao động và nhờ tìm người, sẽ trích hoa hồng.

Quỳnh khai, số tiền nhận từ các bị hại đã đưa cho Chi một phần, còn lại chi tiêu cá nhân.

Theo cơ quan công an, Quỳnh là cán bộ phòng đào tạo một trường trung cấp nghề cơ khí xây dựng ở huyện Gia Lâm. Số tiền lừa xuất khẩu lao động sang Anh lên đến cả tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đề nghị ai là bị hại của Nguyễn Quý Quỳnh tới trụ sở cơ quan công an trình báo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng trăm người bị lừa xuất khẩu lao động
Hàng trăm người bị lừa xuất khẩu lao động

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định truy nã Nguyễn Thị Mỹ (58 tuổi, ngụ H.Vĩnh Cửu) về hành vi lừa đảo hàng trăm người đi xuất khẩu lao động (XKLĐ).

Hàng trăm người bị lừa xuất khẩu lao động

Hàng trăm người bị lừa xuất khẩu lao động

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định truy nã Nguyễn Thị Mỹ (58 tuổi, ngụ H.Vĩnh Cửu) về hành vi lừa đảo hàng trăm người đi xuất khẩu lao động (XKLĐ).

Ôm nợ, ngồi tù vì bị lừa xuất khẩu lao động
Ôm nợ, ngồi tù vì bị lừa xuất khẩu lao động

Thực trạng này đang diễn ra ở 9 hộ gia đình tại vùng biển xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ôm nợ, ngồi tù vì bị lừa xuất khẩu lao động

Ôm nợ, ngồi tù vì bị lừa xuất khẩu lao động

Thực trạng này đang diễn ra ở 9 hộ gia đình tại vùng biển xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Bắt giám đốc lừa xuất khẩu lao động
Bắt giám đốc lừa xuất khẩu lao động

Đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng vụ án Phạm Thị Dung lừa đảo chiếm đoạt hơn 100.000 USD của những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động.

Bắt giám đốc lừa xuất khẩu lao động

Bắt giám đốc lừa xuất khẩu lao động

Đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng vụ án Phạm Thị Dung lừa đảo chiếm đoạt hơn 100.000 USD của những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động.

Lừa xuất khẩu lao động, chiếm đoạt tiền tiêu dùng cá nhân
Lừa xuất khẩu lao động, chiếm đoạt tiền tiêu dùng cá nhân

Đối tượng đã thu tiền của 8 người đi xuất khẩu lao động với số tiền là 359.700.000 đồng và 12.500 USD để tiêu dùng cá nhân.

Lừa xuất khẩu lao động, chiếm đoạt tiền tiêu dùng cá nhân

Lừa xuất khẩu lao động, chiếm đoạt tiền tiêu dùng cá nhân

Đối tượng đã thu tiền của 8 người đi xuất khẩu lao động với số tiền là 359.700.000 đồng và 12.500 USD để tiêu dùng cá nhân.