Thủ tướng Medvedev: Nga đã sẵn sàng áp lệnh trừng phạt đáp trả Mỹ

VOV.VN - Nga sẽ hướng đến áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào các hàng xuất khẩu của Mỹ và các hàng hóa của Mỹ song được sản xuất ở thị trường Nga.

Đó là khẳng định của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tại phiên điều trần tại Duma Quốc gia (tức Hạ viện) ngày 11/4. Đây có thể xem như phản ứng của Nga trước việc Mỹ mới đây đã áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào Nga.

Thủ tướng Nga Medvedev. Ảnh: AP

“Rõ ràng là Mỹ đang cố tình đặt chúng ta vào vòng tròn kinh tế và tài chính ngày càng thắt chặt và chúng ta không thể làm ngơ được nữa. Chúng ta cần có biện pháp đáp trả”, ông Medvedev nói.

Ông Medvedev cũng nhấn mạnh, Nga sẽ đối phó được với các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ và biến chúng thành lợi thế cho nền kinh tế. Các biện pháp trừng phạt này thực chất là cạnh tranh không lành mạnh, kìm hãm sự phát triển của Nga, gây khó khăn cho nền kinh tế, thị trường tiền tệ và thị trường chứng khoán.

Trước đó, ngày 6/4 vừa qua, Bộ Tài chính Mỹ thông báo quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với 24 công dân Nga và 14 thực thể của nước này với lý do là những đối tượng này có các hành động mà Washington cho là phá hoại nền dân chủ phương Tây. Nga đã ngay lập tức chỉ trích đây là quyết định vô căn cứ, thiếu thiện chí và vô ích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga-Mỹ đối đầu ngoại giao không khoan nhượng
Nga-Mỹ đối đầu ngoại giao không khoan nhượng

VOV.VN - Hành động của Anh, Mỹ và các nước khác sau vụ đầu độc cựu điệp viên 2 mang người Nga Sergei Skripal, đã mạnh mẽ hơn so với dự kiến của Điện Kremlin.

Nga-Mỹ đối đầu ngoại giao không khoan nhượng

Nga-Mỹ đối đầu ngoại giao không khoan nhượng

VOV.VN - Hành động của Anh, Mỹ và các nước khác sau vụ đầu độc cựu điệp viên 2 mang người Nga Sergei Skripal, đã mạnh mẽ hơn so với dự kiến của Điện Kremlin.

Hội đồng Bảo an: “Đấu trường” Nga-Mỹ về vũ khí hóa học Syria
Hội đồng Bảo an: “Đấu trường” Nga-Mỹ về vũ khí hóa học Syria

VOV.VN - Ngày 10/4, Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết của Mỹ tại Hội đồng Bảo an về tiến hành điều tra độc lập với cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria.

Hội đồng Bảo an: “Đấu trường” Nga-Mỹ về vũ khí hóa học Syria

Hội đồng Bảo an: “Đấu trường” Nga-Mỹ về vũ khí hóa học Syria

VOV.VN - Ngày 10/4, Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết của Mỹ tại Hội đồng Bảo an về tiến hành điều tra độc lập với cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria.

Ảnh: Bị trục xuất, các nhà ngoại giao Nga, Mỹ “rục rịch” trở về nước
Ảnh: Bị trục xuất, các nhà ngoại giao Nga, Mỹ “rục rịch” trở về nước

VOV.VN - Các nhân viên ngoại giao Nga ngày 1/4 đã trở về nước, trong khi các nhà ngoại giao Mỹ tại Lãnh sự quán ở St. Petersburg cũng rục rịch rời khỏi đây. 

Ảnh: Bị trục xuất, các nhà ngoại giao Nga, Mỹ “rục rịch” trở về nước

Ảnh: Bị trục xuất, các nhà ngoại giao Nga, Mỹ “rục rịch” trở về nước

VOV.VN - Các nhân viên ngoại giao Nga ngày 1/4 đã trở về nước, trong khi các nhà ngoại giao Mỹ tại Lãnh sự quán ở St. Petersburg cũng rục rịch rời khỏi đây. 

Thuốc độc và đòn trừng phạt đẩy quan hệ Nga-Mỹ đi về đâu?
Thuốc độc và đòn trừng phạt đẩy quan hệ Nga-Mỹ đi về đâu?

VOV.VN - Cáo buộc dùng vũ khí hóa học tại Syria, vụ cựu điệp viên bị đầu độc và đòn trừng phạt mạnh tay đã khiến quan hệ Nga-Mỹ khủng hoảng nghiêm trọng.

Thuốc độc và đòn trừng phạt đẩy quan hệ Nga-Mỹ đi về đâu?

Thuốc độc và đòn trừng phạt đẩy quan hệ Nga-Mỹ đi về đâu?

VOV.VN - Cáo buộc dùng vũ khí hóa học tại Syria, vụ cựu điệp viên bị đầu độc và đòn trừng phạt mạnh tay đã khiến quan hệ Nga-Mỹ khủng hoảng nghiêm trọng.