Con vay tiền không trả, mẹ bị chủ nợ “bắt cóc”

Bà Nga khai nhận có cho chị H (con của bà L.T.L) vay tiền nhưng đòi nhiều lần không trả và né tránh nên bà Nga đã tới nhà “bắt cóc” bà L để ép chị H trả tiền.

Ngày 10/3, Công an quận 3, TP.HCM cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Hoàng Thị Nga (SN 1957, TP.Hải Phòng, trú quận 3) về hành vi giữ người trái pháp luật.

Tại cơ quan công an, bà Nga đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, bà Nga có cho chị H (SN 1995) vay tiền. Đến thời điểm trả nợ, bà Nga nhiều lần gọi điện thoại yêu cầu chị H thanh toán nhưng chị H không trả mà còn tìm cách né tránh.

Bực tức, bà Nga tìm tới nhà chị H nhưng chị H đi vắng, chỉ có bà L (SN 1965, ngụ TP.Hải Phòng, trú quận 7) là mẹ chị H ở nhà. Bà Nga liền uy hiếp rồi “bắt cóc” bà L về căn nhà ở đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, quận 3 để gây áp lực cho gia đình con nợ thanh toán.

Tối 8/3, anh T.K.L (SN 1991, ngụ quận 7, là con trai bà L) phát hiện sự việc nên đã đến Công an phường 10, quận 3 trình báo về việc mẹ bị giam giữ trái phép tại ngôi nhà trên. Theo anh K.L, mẹ anh bị giữ từ ngày 6.3 đến thời điểm anh trình báo.

Nhận tin báo, công an đã tới ngôi nhà trên, tiến hành làm việc và đưa bà L ra ngoài. Đồng thời, công an cũng đã mời bà Nga về trụ sở làm việc.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lợi dụng thi công dự án thí điểm hạ ngầm đường điện để lừa đảo
Lợi dụng thi công dự án thí điểm hạ ngầm đường điện để lừa đảo

Nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng đa ngành Hà Nội lừa đảo số tiền gần 4,8 tỷ đồng.

Lợi dụng thi công dự án thí điểm hạ ngầm đường điện để lừa đảo

Lợi dụng thi công dự án thí điểm hạ ngầm đường điện để lừa đảo

Nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng đa ngành Hà Nội lừa đảo số tiền gần 4,8 tỷ đồng.

Thông tin chính thức về vụ lừa đảo ở Sơn La
Thông tin chính thức về vụ lừa đảo ở Sơn La

VOV.VN- Do một số tờ báo đăng tải chưa chính xác về đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ở Sơn La, Công an Sơn La đã có thông tin cụ thể.

Thông tin chính thức về vụ lừa đảo ở Sơn La

Thông tin chính thức về vụ lừa đảo ở Sơn La

VOV.VN- Do một số tờ báo đăng tải chưa chính xác về đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ở Sơn La, Công an Sơn La đã có thông tin cụ thể.

Truy nã toàn quốc nữ cán bộ Sở “rởm” lừa đảo hàng tỷ đồng
Truy nã toàn quốc nữ cán bộ Sở “rởm” lừa đảo hàng tỷ đồng

VOV.VN - Tự nhận mình làm ở Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ có quen biết với nhiều người, Nguyễn Thị Xuân đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của rất nhiều người.

Truy nã toàn quốc nữ cán bộ Sở “rởm” lừa đảo hàng tỷ đồng

Truy nã toàn quốc nữ cán bộ Sở “rởm” lừa đảo hàng tỷ đồng

VOV.VN - Tự nhận mình làm ở Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ có quen biết với nhiều người, Nguyễn Thị Xuân đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của rất nhiều người.

Chiêu trò lừa đảo vụ cán bộ Eximbank ôm hơn 245 tỷ đồng của khách
Chiêu trò lừa đảo vụ cán bộ Eximbank ôm hơn 245 tỷ đồng của khách

Làm giả ủy quyền của khách hàng, Phó Giám đốc chi nhánh Eximbank TPHCM đã chiếm đoạt của khách 245 tỷ đồng

Chiêu trò lừa đảo vụ cán bộ Eximbank ôm hơn 245 tỷ đồng của khách

Chiêu trò lừa đảo vụ cán bộ Eximbank ôm hơn 245 tỷ đồng của khách

Làm giả ủy quyền của khách hàng, Phó Giám đốc chi nhánh Eximbank TPHCM đã chiếm đoạt của khách 245 tỷ đồng

Nữ phóng viên bị cáo buộc lừa đảo doanh nghiệp 280 triệu đồng
Nữ phóng viên bị cáo buộc lừa đảo doanh nghiệp 280 triệu đồng

Để gỡ 3 bài viết trên Báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh, Phạm Lê Hoàng Uyển yêu cầu doanh nghiệp chi 700 triệu đồng.

Nữ phóng viên bị cáo buộc lừa đảo doanh nghiệp 280 triệu đồng

Nữ phóng viên bị cáo buộc lừa đảo doanh nghiệp 280 triệu đồng

Để gỡ 3 bài viết trên Báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh, Phạm Lê Hoàng Uyển yêu cầu doanh nghiệp chi 700 triệu đồng.