Cựu Tổng Giám đốc Công ty ALC II thoát án tử hình

VOV.VN -Các bị cáo đã ký kết nhiều hợp đồng cho thuê tài sản khống nhằm mục đích rút tiền của Nhà nước để đảo nợ xấu và chi tiêu cá nhân.

Sau 10 ngày làm việc, chiều 10/7, phiên tòa phúc thẩm xét kháng cáo của 11 bị cáo trong vụ án tham nhũng xảy ra tại Công ty Cho thuê Tài chính (ALC II) đã kết thúc.

Hai bị cáo Vũ Quốc Hảo – cựu Tổng Giám đốc ALC 2 và Đặng Văn Hai – cựu Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Quang Vinh thoát án tử hình. 

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo rất nguy hiểm, không chỉ gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn mà còn ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế-xã hội.

Bị cáo Vũ Quốc Hảo – cựu Tổng Giám đốc ALC 2
Chỉ trong một thời gian ngắn, các bị cáo đã ký kết nhiều hợp đồng cho thuê tài sản nhưng thực chất là không có tài sản nhằm mục đích rút tiền của Nhà nước để đảo nợ xấu và chi tiêu cá nhân.

Qua phân tích, đánh giá các chứng cứ trong hồ sơ vụ án và lời khai tại phiên tòa, tòa phúc thẩm quyết định hủy một phần bản án sơ thẩm đối với 2 tội danh: “Tham ô tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” của Vũ Quốc Hảo và Đặng Văn Hai.

Theo tòa việc hủy một phần bản án do việc điều tra ở cấp sơ thẩm chưa đầy đủ, cần điều tra lại.

Các tội danh còn lại do không có cơ sở xét giảm nhẹ nên vẫn giữ nguyên mức án sơ thẩm.

Theo đó, Vũ Quốc Hảo bị tuyên án 15 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Đặng Văn Hai tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 12 năm tù tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, tổng hợp hình phạt là tù Chung thân.

Đối với Tôn Quang Việt – cựu Phó Trưởng phòng Phòng Cho thuê (Công ty ALC II) phạm tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” bị Viện Kiểm sát kháng nghị tăng hình phạt trong khi bị cáo có đơn xin giảm án, tòa phúc thẩm nhận định, bị cáo Việt đã nhận thức hành vi sai phạm, vai trò hạn chế nhưng không có tình tiết giảm nhẹ mới nên án sơ thẩm tuyên 5 năm tù là tương xứng.

Các bị cáo còn lại phạm tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, do các tình tiết giảm nhẹ đã được áp dụng nên không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên hình phạt như cấp sơ thẩm đã tuyên, với mức án từ 3 năm đến 14 năm tù giam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ tham nhũng ALC II: Viện kiểm sát đề nghị 2 án tử hình
Vụ tham nhũng ALC II: Viện kiểm sát đề nghị 2 án tử hình

Đại diện VKSND TP HCM được ủy quyền giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị 2 mức án tử hình

Vụ tham nhũng ALC II: Viện kiểm sát đề nghị 2 án tử hình

Vụ tham nhũng ALC II: Viện kiểm sát đề nghị 2 án tử hình

Đại diện VKSND TP HCM được ủy quyền giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị 2 mức án tử hình

Xét xử phúc thẩm vụ án tham nhũng tại Công ty ALC II
Xét xử phúc thẩm vụ án tham nhũng tại Công ty ALC II

VOV.VN -Phiên tòa sẽ xem xét kháng cáo kêu oan, xin giảm nhẹ hình phạt của 11 bị cáo trong vụ án.

Xét xử phúc thẩm vụ án tham nhũng tại Công ty ALC II

Xét xử phúc thẩm vụ án tham nhũng tại Công ty ALC II

VOV.VN -Phiên tòa sẽ xem xét kháng cáo kêu oan, xin giảm nhẹ hình phạt của 11 bị cáo trong vụ án.

Vụ án tham nhũng ở Công ty ALC II: Toà tuyên 2  án tử hình
Vụ án tham nhũng ở Công ty ALC II: Toà tuyên 2 án tử hình

VOV.VN -Đây là vụ án tham nhũng lớn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với số tiền thiệt hại hơn 531 tỷ đồng

Vụ án tham nhũng ở Công ty ALC II: Toà tuyên 2  án tử hình

Vụ án tham nhũng ở Công ty ALC II: Toà tuyên 2 án tử hình

VOV.VN -Đây là vụ án tham nhũng lớn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với số tiền thiệt hại hơn 531 tỷ đồng

Vụ án tham nhũng ở ALC II: Kháng nghị tăng án 3 bị cáo
Vụ án tham nhũng ở ALC II: Kháng nghị tăng án 3 bị cáo

Viện KSND TP HCM có kháng nghị tăng án đối với 3 bị cáo vì cho rằng, mức án do tòa sơ thẩm tuyên là nhẹ.

Vụ án tham nhũng ở ALC II: Kháng nghị tăng án 3 bị cáo

Vụ án tham nhũng ở ALC II: Kháng nghị tăng án 3 bị cáo

Viện KSND TP HCM có kháng nghị tăng án đối với 3 bị cáo vì cho rằng, mức án do tòa sơ thẩm tuyên là nhẹ.