Đắc Nông bắt quả tang đối tượng lừa đảo chạy việc

VOV.VN - Đối tượng đã nhận của anh Hiệp 110 triệu đồng để xin việc cho anh Hiệp vào làm tại Chi cục kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk.

Sáng qua (7/4), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã bắt quả tang đối tượng Bạch Quang Thắng (sinh năm 1975), trú tại khu dân cư Khương Thượng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Bạch Quang Thắng


Theo lời khai của Bạch Quang Thắng, tháng 7/2013, đối tượng đã nhận của anh Nguyễn Viết Hiệp (sinh năm 1990), trú tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắc Nông 1 bộ hồ sơ và số tiền 110 triệu đồng để xin việc cho anh Hiệp vào làm tại Chi cục kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk.

Đối tượng Bạch Quang Thắng hẹn hai tháng sau anh Hiệp sẽ được nhận vào làm việc. Tuy nhiên, sau đó đối tượng đã không xin được việc cho anh Hiệp và cũng không trả lại tiền.

Đến tháng 12/2013, Bạch Quang Thắng tiếp tục nhận xin việc cho anh Hiệp tại một cơ quan nhà nước ở tỉnh Đắk Nông, với điều kiện anh Hiệp phải đưa thêm cho Thắng thêm 40 triệu đồng.

Khoảng 9h sáng 7/4, khi Bạch Quang Thắng đang nhận tiền từ anh Hiệp tại quán cà phê Sỏi Đá (thị xã Gia Nghĩa), bị lực lượng công an bắt giữ cùng tang vật là 5 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triệt phá nhóm tội phạm lừa đảo bằng công nghệ cao
Triệt phá nhóm tội phạm lừa đảo bằng công nghệ cao

2 người nước ngoài, một người Việt tham gia vụ lừa đảo đã sa lưới pháp luật, 1 đối tượng đang bị truy nã.

Triệt phá nhóm tội phạm lừa đảo bằng công nghệ cao

Triệt phá nhóm tội phạm lừa đảo bằng công nghệ cao

2 người nước ngoài, một người Việt tham gia vụ lừa đảo đã sa lưới pháp luật, 1 đối tượng đang bị truy nã.

Bắt giam phó giám đốc, công an "dỏm" lừa đảo
Bắt giam phó giám đốc, công an "dỏm" lừa đảo

Ngoài việc tự xưng là phó giám đốc Công ty CP xuất nhập khẩu Đà Nẵng để lừa đảo, thanh niên 27 tuổi này còn tự nhận là cán bộ công an.

Bắt giam phó giám đốc, công an "dỏm" lừa đảo

Bắt giam phó giám đốc, công an "dỏm" lừa đảo

Ngoài việc tự xưng là phó giám đốc Công ty CP xuất nhập khẩu Đà Nẵng để lừa đảo, thanh niên 27 tuổi này còn tự nhận là cán bộ công an.

Lừa đảo chiếm đoạt nửa tỉ đồng qua điện thoại
Lừa đảo chiếm đoạt nửa tỉ đồng qua điện thoại

Công an TP.HCM đang điều tra 2 vụ giả danh công an, đe dọa buộc các nạn nhân phải chuyển hàng trăm triệu đồng

Lừa đảo chiếm đoạt nửa tỉ đồng qua điện thoại

Lừa đảo chiếm đoạt nửa tỉ đồng qua điện thoại

Công an TP.HCM đang điều tra 2 vụ giả danh công an, đe dọa buộc các nạn nhân phải chuyển hàng trăm triệu đồng

Đắk Lắk kết thúc phiên sơ thẩm vụ lừa đảo hơn 33 tỷ đồng
Đắk Lắk kết thúc phiên sơ thẩm vụ lừa đảo hơn 33 tỷ đồng

VOV.VN - Với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hoa tù chung thân.

Đắk Lắk kết thúc phiên sơ thẩm vụ lừa đảo hơn 33 tỷ đồng

Đắk Lắk kết thúc phiên sơ thẩm vụ lừa đảo hơn 33 tỷ đồng

VOV.VN - Với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hoa tù chung thân.

Bắt thêm 7 nghi phạm trong đường dây lừa đảo qua điện thoại
Bắt thêm 7 nghi phạm trong đường dây lừa đảo qua điện thoại

7 nghi phạm bị bắt vì có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt thêm 7 nghi phạm trong đường dây lừa đảo qua điện thoại

Bắt thêm 7 nghi phạm trong đường dây lừa đảo qua điện thoại

7 nghi phạm bị bắt vì có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lừa đảo xuất khẩu lao động lấy tiền của dân
Lừa đảo xuất khẩu lao động lấy tiền của dân

VOV.VN -Nhiều năm nay, hàng chục hộ dân nghèo ở xã Thủy Phù (Huế) trở thành nạn nhân của việc lừa xuất khẩu lao động

Lừa đảo xuất khẩu lao động lấy tiền của dân

Lừa đảo xuất khẩu lao động lấy tiền của dân

VOV.VN -Nhiều năm nay, hàng chục hộ dân nghèo ở xã Thủy Phù (Huế) trở thành nạn nhân của việc lừa xuất khẩu lao động