Đắk Nông: Bắt 2 đối tượng trồng cần sa số lượng lớn

Đây là vụ trồng cần sa trên địa bàn huyện Đắk Song được phát hiện với diện tích lớn nhất từ trước đến nay

Chiều 29/7), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Xuân Lực (sinh năm 1969) và Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1975), đều trú tại xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, vì đã có hành vi trồng và tàng trữ cây cần sa trái phép.

Thu giữ cây cần sa tại rẫy của Trần Xuân Lực

Khám xét tại rẫy của Lực và Bình, cơ quan chức năng đã phát hiện và thu giữ hơn 2.000 cây cần sa được trồng xen lẫn trong 2ha cà phê và ngô. Số cần sa này đã được trồng hơn 2 tháng.

Theo lời khai của các đối tượng, từ đầu năm 2011 đến nay, họ đã thu hoạch được hàng nghìn kg cần sa từ diện tích trồng xen này.

Đại úy Lê Mạnh Nam, Phó trưởng Công an huyện Đắc Song cho biết: Đây là vụ trồng cần sa trên địa bàn huyện Đắk Song được phát hiện với diện tích lớn nhất từ trước đến nay.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên