Điều tra vụ học sinh bị đâm vật nhọn nghi nhiễm HIV

VOV.VN -Theo kết luận của bệnh viện, hiện chưa có trường hợp nào phải dùng thuốc.

UBND xã Xuân Thiên vừa có văn bản gửi UBND huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa báo cáo về sự việc xảy ra tại Trường THCS Xuân Thiên, Thanh Hóa.

Theo đó, sáng 30/8, UBND xã nhận được thông tin của hiệu trưởng Trường về việc có rất nhiều người dân đến yêu cầu làm rõ việc con họ bị 7 học sinh lớp 9A2 châm kim tiêm nghi có virus HIV vào người.

Trường đã yêu cầu các em học sinh liên quan viết tường trình. Sau đó, một số phụ huynh đến báo với nhà trường rằng, trong số các học sinh bị đâm có em N.D.C, lớp 8A, bị nhiễm HIV do lây từ mẹ sang con.

Em C. đã được điều trị lâu ngày bằng thuốc ARV. Nhận thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khoẻ và tâm lý của học sinh nên chính quyền xã đã chỉ đạo lực lượng công an lập tức xuống hiện trường.

 

Trường THCS Xuân Thiên nơi xảy ra sự việc

Công an huyện Thọ Xuân cũng xuống địa phương để phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý vụ việc.

Ông Nguyễn Trung Cảnh - Trưởng Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) cho biết, Công an huyện đang điều tra việc các cháu học sinh Trường THCS Xuân Thiên bị đâm vật nhọn vào người.

Công an huyện Thọ Xuân đã xác minh làm rõ động cơ của các cháu là có 5 - 6 em đùa nghịch. Việc lây truyền HIV là không có. Việc đâm chỉ gây một vết chấm đỏ, chứ không phải đâm nghiêm trọng như các trường hợp đâm khác.

Qua xác minh, hiện tại các em chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và xử phạt vi phạm hành chính.

Hiện Công an huyện đang làm văn bản kiến nghị với ngành Giáo dục phối hợp với cha mẹ các em để quản lý các em.

Công an huyện cũng đã xác định, vật đâm vào em C. sau đó đã được vứt đi không đâm vào em khác nữa. Công an có thu được vật dùng để đâm là sợi dây điện, lõi rất nhỏ buộc vào que để nghịch ngợm thôi chứ không phải công cụ gì. Còn các cái khác, các em nghịch xong vứt đi.

Ngành Công an cũng đã báo cáo với huyện để chỉ đạo các ngành, các cấp chính quyền địa phương về tuyên truyền ổn định tình hình.

Về tình hình sức khỏe các nạn nhân, tính tới ngày 2/9, Trường THCS Xuân Thiên đã thống kê được có 43 trường hợp bị nghi dùng vật nhọn châm.

Hiện tại có 38 trường hợp đã được kiểm tra hoặc tư vấn của bác sỹ.  Trước đó, sáng ngày 30/8, do tâm lý lo lắng nên 3 gia đình đã đưa con xuống trung tâm y tế tỉnh khám trước.

Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng phối hợp với các gia đình đưa số học sinh còn lại đến khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hoá.

Theo kết luận của bệnh viện thì hiện chưa có trường hợp nào phải dùng thuốc. Tuy nhiên, có 5 gia đình do sợ con mình bị lây nhiễm HIV nên đã tự ý đi mua thuốc uống.

Em Lê Văn Hiệp, lớp 9A2, Trường THCS Xuân Thiên thừa nhận là một trong số những người đã dùng vật nhọn để đâm vào nhiều bạn bè. Hiệp cho biết, sáng 28/9, trong giờ ra chơi giữa buổi học, Hiệp bị nam sinh cùng trường tên H. cầm ruột dây điện cứng đâm vào bắp tay.

Bị đau, em liền chạy vào lớp lấy một chiếc đinh sắt dài khoảng 5cm ra đâm lại H. với mục đích chỉ là trêu đùa nhau.

Sau đó, H. cùng Hiệp rủ rê bốn nam sinh khác đi dọc hành lang lớp trêu ghẹo các bạn học khác.

Trên đường đi, nhóm nam sinh này đã cầm vật sắc nhọn đâm vào người hơn 40 học sinh. “Tụi em chỉ muốn trêu đùa cho vui chứ không có ý hại các bạn. Em rất ân hận vì hành động dại dột của mình,” Hiệp nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghe trinh sát hình sự 142 kể chuyện bắt tội phạm nhiễm HIV
Nghe trinh sát hình sự 142 kể chuyện bắt tội phạm nhiễm HIV

VOV.VN -2 băng nhóm tội phạm nguy hiểm bậc nhất tại trạm trung chuyển xe bus Cầu Giấy đã bị lực lượng 142 triệt phá, mặc dù cái giá phải trả không hề nhỏ...

Nghe trinh sát hình sự 142 kể chuyện bắt tội phạm nhiễm HIV

Nghe trinh sát hình sự 142 kể chuyện bắt tội phạm nhiễm HIV

VOV.VN -2 băng nhóm tội phạm nguy hiểm bậc nhất tại trạm trung chuyển xe bus Cầu Giấy đã bị lực lượng 142 triệt phá, mặc dù cái giá phải trả không hề nhỏ...

Hoang mang vì hàng chục học sinh bị đâm bằng vật nhọn nghi nhiễm HIV
Hoang mang vì hàng chục học sinh bị đâm bằng vật nhọn nghi nhiễm HIV

Có người tự ý mua thuốc phòng ngừa lây nhiễm HIV về cho con em uống.

Hoang mang vì hàng chục học sinh bị đâm bằng vật nhọn nghi nhiễm HIV

Hoang mang vì hàng chục học sinh bị đâm bằng vật nhọn nghi nhiễm HIV

Có người tự ý mua thuốc phòng ngừa lây nhiễm HIV về cho con em uống.

Con nghiện nhiễm HIV gây ra 2 vụ cướp taxi
Con nghiện nhiễm HIV gây ra 2 vụ cướp taxi

VOV.VN -Thủ đoạn của con nghiện nhiễm HIV là giả khách, thuê lái taxi đến đoạn đường vắng rồi ra tay cướp tài sản.

Con nghiện nhiễm HIV gây ra 2 vụ cướp taxi

Con nghiện nhiễm HIV gây ra 2 vụ cướp taxi

VOV.VN -Thủ đoạn của con nghiện nhiễm HIV là giả khách, thuê lái taxi đến đoạn đường vắng rồi ra tay cướp tài sản.

Thanh Hóa:Không có chuyện học sinh bị đâm kim tiêm nhiễm HIV
Thanh Hóa:Không có chuyện học sinh bị đâm kim tiêm nhiễm HIV

Hiện nay, phụ huynh học sinh đã yên tâm và các em học sinh cũng đã đi học bình thường.

Thanh Hóa:Không có chuyện học sinh bị đâm kim tiêm nhiễm HIV

Thanh Hóa:Không có chuyện học sinh bị đâm kim tiêm nhiễm HIV

Hiện nay, phụ huynh học sinh đã yên tâm và các em học sinh cũng đã đi học bình thường.