Định giở trò trấn lột, hai côn đồ bị nông dân đuổi đánh

Khi chị Nhung đang chuẩn bị đưa tiền cho Tất và Tâm thì nhiều nông dân gần đó đã vác gậy đuổi đánh. Hai tên côn đồ phải bỏ xe máy lại, chạy thoát thân.

TAND thị xã An Khê (Gia Lai) vừa đưa vụ án “cưỡng đoạt tài sản” (Khoản 1, Điều 135) ra xét xử lưu động tại hội trường UBND xã Tú An.

HĐXX đã tuyên phạt sơ thẩm các bị cáo Phạm Đình Tất (SN 1995, quê An Nhơn, Bình Định) 18 tháng tù giam; Lê Thành Tâm (20 tuổi, trú xã Tân An, huyện Đak Pơ, Gia Lai) 12 tháng tù giam.

Theo cáo trạng, vào đầu năm 2012, Tất tình cờ quen với Phạm Thế Tuấn (30 tuổi, trú huyện Kbang, Gia Lai). Khi vùng đất phía nam tỉnh Gia Lai bước vào vụ thu hoạch dưa hấu, Tuấn đã bảo Tất đến các rẫy hỏi mua dưa với giá thấp bán lại với giá cao hơn để hưởng chênh lệch.

Các đối tượng trước vành móng ngựa

Đến giữa tháng 3/2012, Tuấn quen và rủ thêm Tâm cùng tham gia. Khoảng 15h ngày 22/3/2012, Tất nhận được điện thoại của một người buôn dưa tên là Phương. Phương cho biết, có một rẫy ở thôn Tú Thủy 2 (xã Tú An) đang thu hoạch dưa, có mua thì đến xem.

Tất mượn xe của một người quen rồi chở Tâm đi cùng. Cả hai đã đến rẫy dưa đang thu hoạch của anh Nguyễn Dần. Sau khi biết có người phụ nữ tên Nhung đã mua ruộng dưa của anh Dần với giá 3,5 triệu đồng, Tất và Tâm đến gặp bà Nhung và bắt bà phải giao cho chúng 1 triệu đồng.

Khi bà Nhung lảng tránh cuộc mặc cả của Tất và Tâm, thì hai tên này liền dọa: “Bà có đưa tiền không, nếu không tôi điện thoại cho ông Ty là bà khổ, để cho dưa của bà hư luôn”.

Nghe đến tên đối tượng Tuấn Ty, người dân khắp vùng phía đông tỉnh Gia Lai ai cũng nổi da gà. Tuấn Ty là đối tượng hình sự với bản tính côn đồ, liều lĩnh, đã từng có tiền án vì “tội cố ý gây thương tích”.

Khi chị Nhung đang chuẩn bị đưa tiền cho Tất và Tâm thì nhiều nông dân gần đó đã vác gậy đuổi đánh. Tất và Tâm phải bỏ xe máy lại… để chạy thoát thân.

Khi cơ quan công an vào cuộc, Tất đi đầu thú, Tâm bị bắt sau gần nửa tháng lẩn trốn.

Trước đó, Tất đã bị TAND TP Quy Nhơn tuyên phạt 18 tháng tù giam vì tội “cố ý gây thương tích”. Y vừa mãn hạn tù.

Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã An Khê nhận định: Tất phạm tội khi chưa được xóa án tích nên lần phạm tội này thuộc trường hợp “tái phạm” theo quy định tại Điểm g, Khoản 1, Điều 48, Bộ Luật hình sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên