Đốt nhà, thiêu chết bố người tình để trả thù rồi tự vẫn

(VOV) - Do Vân Anh trở về với chồng, ngân hàng liên tục thúc ép tiền lãi nên Tâm đã trả thù bằng cách đốt nhà người tình cũ.

Ngày 8/7, Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ Lê Minh Tâm để điều tra vụ hỏa hoạn làm ông Nguyễn Ngọc Lâm (SN 1949, trú tại Phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) tử vong.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra: Khoảng 0h ngày 4/7, anh Đào Xuân Hương (SN 1966, trú tại Phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) đang ở nhà thì nghe tiếng nổ lớn ở đầu ngõ 575/18.

Khi anh Hương chạy ra thì phát hiện trước cửa nhà ông Nguyễn Ngọc Lâm đang bốc cháy, trong nhà phát ra tiếng nổ và tiếng ông Lâm kêu cứu.

Anh Hương cùng người dân khối phố phá cửa đưa ông Lâm đi cấp cứu tại Bệnh viện Bỏng quốc gia. Đến 0h ngày 5/7, ông Lâm tử vong.

Đối tượng Tâm tại cơ quan điều tra

Qua điều tra, khám nghiệm hiện trường Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an quận Ba Đình, Hà Nội ra quyết định bắt giữ đối tượng Lê Minh Tâm - tức Tân (SN 1971, trú tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tân có 1 tiền án, 3 tiền sự.

Tại cơ quan điều tra, Tân khai: Năm 2009, do chồng của Nguyễn Thị Vân Anh – con gái ông Lâm đi cai nghiện ma túy nên Tân đã cặp bồ, và sinh sống như vợ chồng.

Năm 2011, Tân và Vân Anh bàn nhau thế chấp sổ đỏ của gia đình để lấy tiền làm ăn nhưng chỉ được bố của Tân đồng ý. Tân và Vân Anh đã nhờ mẹ của Vân Anh giả chữ ký của mẹ Tân để làm thủ tục vay 900 triệu đồng của ngân hàng. Số tiền vay được, cả hai kinh doanh nhưng thua lỗ hết.

Đầu năm 2013, chồng Vân Anh đi cai nghiện về, gia đình khuyên Vân Anh quay về sống với chồng cũ. Chính điều này đã khiến Tân rất tức giận.

Thời gian đó, cùng với việc ngân hàng liên tục thúc ép Tân trả lãi, vì không có tiền Tân nhắn tin dọa gia đình Vân Anh sẽ “Tạt axít, đốt nhà” nếu Vân Anh không quay lại với Tân và cùng có trách nhiệm trả nợ ngân hàng.

Trước khi sự việc xảy ra 3 ngày, Tân đến gặp mẹ Vân Anh thì bị mắng chửi, nhục mạ. Chính vì vậy, Tân quyết tìm cách trả thù.

Khoảng 0h20’ ngày 4/7, Tâm mua 6 lít xăng rồi mang đến nhà ông Lâm, đặt nghiêng cho xăng chảy vào nhà rồi châm lửa. Khi ngọn lửa bùng cháy, Tân bỏ chạy.

Để trốn tránh hành vi phạm tội của mình, Tân đến thuê nhà nghỉ ở huyện Thanh Trì, Hà Nội. Tại đây, Tân dùng dao lam cắt cổ tay tử vẫn. Thấy không ăn thua, Tân xé áo làm dây treo cổ thì nhân viên nhà nghỉ phát hiện và sơ cứu kịp thời. Tỉnh dậy, Tân bỏ đi và lang thang ở xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm. Đến 8h ngày 8/7, Tân bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự đang khẩn trương củng cố hồ sơ đưa Lê Minh Tâm – tức Tân ra xử lý trước pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vừa mới ra tù đã dùng xăng đốt nhà
Vừa mới ra tù đã dùng xăng đốt nhà

(VOV) - Vụ cháy đã khiến toàn bộ phía sau căn nhà rộng gần 100m2 bị đổ sập hoàn toàn, nhiều đồ đạc bị cháy rụi.

Vừa mới ra tù đã dùng xăng đốt nhà

Vừa mới ra tù đã dùng xăng đốt nhà

(VOV) - Vụ cháy đã khiến toàn bộ phía sau căn nhà rộng gần 100m2 bị đổ sập hoàn toàn, nhiều đồ đạc bị cháy rụi.

 Hai anh em nhậu say cãi nhau rồi đốt nhà
Hai anh em nhậu say cãi nhau rồi đốt nhà

Đêm khuya, hai anh em nhậu say rồi cãi. Vài phút sau ngọn lửa bốc lên và mọi vật dụng trong căn nhà 20m2 bị thiêu rụi.

 Hai anh em nhậu say cãi nhau rồi đốt nhà

Hai anh em nhậu say cãi nhau rồi đốt nhà

Đêm khuya, hai anh em nhậu say rồi cãi. Vài phút sau ngọn lửa bốc lên và mọi vật dụng trong căn nhà 20m2 bị thiêu rụi.

Xin tiền mẹ không được, phóng hỏa đốt nhà
Xin tiền mẹ không được, phóng hỏa đốt nhà

(VOV) -Thấy bố vắng nhà, mẹ lại không cho tiền nên Chuốp châm lửa đốt nhà bố mẹ.

Xin tiền mẹ không được, phóng hỏa đốt nhà

Xin tiền mẹ không được, phóng hỏa đốt nhà

(VOV) -Thấy bố vắng nhà, mẹ lại không cho tiền nên Chuốp châm lửa đốt nhà bố mẹ.