Hôm nay, tuyên án vụ lừa đảo gần 400 tỷ đồng ở Lạng Sơn

Câu hỏi của các bị hại và luật sư của họ về số tiền trên 53 tỷ đồng các bị cáo chiếm đoạt hiện nằm ở đâu vẫn chưa có lời giải thỏa đáng

Do vụ án được đánh giá là phức tạp, phiên tòa xét xử 2 bị cáo Tô Bích Liên và Nguyễn Văn Trung phải kéo dài thời gian xét xử thêm 3 ngày so với dự kiến ban đầu.

Phần tranh luận, gần 20 bị hại và các luật sư bảo vệ quyền lợi của họ đều tập trung vào câu hỏi: Số tiền trên 53 tỷ đồng cáo trạng quy kết cặp bị cáo Liên - Trung đã chiếm đoạt hiện đang nằm ở đâu? Phía công tố và cặp bị cáo không trả lời được, hoặc đưa ra ý kiến vòng vo, không thỏa đáng. 

Theo thông báo của Tòa, sáng nay 18/8, sẽ tuyên án./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm vụ vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng tại Lạng Sơn
Thêm vụ vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng tại Lạng Sơn

Đối tượng vẫn dùng chiêu thức vay lãi suất cao ngất ngưởng gấp nhiều lần ngân hàng.

Thêm vụ vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng tại Lạng Sơn

Thêm vụ vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng tại Lạng Sơn

Đối tượng vẫn dùng chiêu thức vay lãi suất cao ngất ngưởng gấp nhiều lần ngân hàng.

Vỡ nợ ở Lạng Sơn: Chủ nợ trăm tỷ bất ngờ rút đơn
Vỡ nợ ở Lạng Sơn: Chủ nợ trăm tỷ bất ngờ rút đơn

VOV.VN -2 trong số hàng chục chủ nợ của vợ chồng Trung – Liên bất ngờ xin rút đơn.

Vỡ nợ ở Lạng Sơn: Chủ nợ trăm tỷ bất ngờ rút đơn

Vỡ nợ ở Lạng Sơn: Chủ nợ trăm tỷ bất ngờ rút đơn

VOV.VN -2 trong số hàng chục chủ nợ của vợ chồng Trung – Liên bất ngờ xin rút đơn.

Sự thật vụ “vỡ nợ” tiền tỷ ở Lạng Sơn
Sự thật vụ “vỡ nợ” tiền tỷ ở Lạng Sơn

VOV.VN -Hiện đã có 13 bị hại đến cơ quan công an trình báo với số tiền bị nợ hơn 36 tỷ đồng.

Sự thật vụ “vỡ nợ” tiền tỷ ở Lạng Sơn

Sự thật vụ “vỡ nợ” tiền tỷ ở Lạng Sơn

VOV.VN -Hiện đã có 13 bị hại đến cơ quan công an trình báo với số tiền bị nợ hơn 36 tỷ đồng.