Vỡ nợ ở Lạng Sơn: Chủ nợ trăm tỷ bất ngờ rút đơn

VOV.VN -2 trong số hàng chục chủ nợ của vợ chồng Trung – Liên bất ngờ xin rút đơn.

Vụ vỡ nợ của cặp vợ chồng Nguyễn Văn Trung (46 tuổi) và Tạ Bích Liên (40 tuổi), trú tại số nhà 33 đường Bà Triệu - TP Lạng Sơn (Lạng Sơn) gây chấn động khiến hàng chục chủ nợ khuynh gia bại sản là vụ vỡ nợ tín dụng đen lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Lạng Sơn.

Thủ đoạn của cặp vợ chồng siêu lừa này đã dần lộ rõ khi vừa đánh vào lòng tham của các chủ nợ bằng mức lãi suất cao ngất trời, đồng thời dùng lời nói ngon ngọt để “mua” tình cảm của những người hàng xóm tốt bụng.

Trong khi các nạn nhân tiếp tục tố cáo vợ chồng Trung Liên lừa đảo, 2 chủ nợ trăm tỷ bất ngờ rút đơn tố cáo.

Theo thông tin từ Công an TP Lạng Sơn, sau khi cơ quan công an tạm giữ 2 vợ chồng Trung - Liên, đã có 16 nạn nhân đến cơ quan công an trình báo và thống kê số tiền cho hai đối tượng kể trên vay là 289 tỉ đồng. 

Công an TP Lạng Sơn cũng tiến hành hướng dẫn các bị hại chứng minh số tiền cho đối tượng vay, đồng thời tiếp tục xác minh những tài sản thế chấp. Phía công an TP Lạng Sơn cũng đã tạm giữ một xe Acura của vợ chồng Trung - Liên (đã thế chấp tại ngân hàng) để phục vụ công tác điều tra.

Tuy nhiên, sau khi đã nộp đơn tố cáo, 2 chủ nợ của vợ chồng Trung – Liên lại bất ngờ rút đơn tố cáo. Trong đó, một chủ nợ từng tố cáo bị cặp vợ chồng này lừa đảo lên tới 128 tỷ đồng. Chủ nợ còn lại từng tố cáo bị vợ chồng Trung lừa vay 6 tỷ đồng.

Hiện Công an TP Lạng Sơn vẫn đang tiếp tục nhận đơn tố cáo của các nạn nhân vụ vỡ nợ trăm tỷ đồng và tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ sự việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạm giữ vợ chồng chiếm đoạt 400 tỷ đồng
Tạm giữ vợ chồng chiếm đoạt 400 tỷ đồng

Vợ chồng Trung-Liên lợi dụng tín nhiệm để vay tiền của người dân với số lượng khoảng hơn 400 tỷ đồng.

Tạm giữ vợ chồng chiếm đoạt 400 tỷ đồng

Tạm giữ vợ chồng chiếm đoạt 400 tỷ đồng

Vợ chồng Trung-Liên lợi dụng tín nhiệm để vay tiền của người dân với số lượng khoảng hơn 400 tỷ đồng.