Khởi tố Giám đốc Công ty rượu 29 khiến 6 người tử vong

Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Ninh vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng của Công ty rượu 29.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Giám đốc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu 29 Hà Nội Nguyễn Duy Vường (sinh năm 1967, trú tại phường Bồ Đề - Long Biên - Hà Nội).

Tin từ Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan này vừa chính thức phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện quyết định bắt tạm giam đối với 3 đối tượng gồm: Nguyễn Duy Vường - Giám đốc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu 29 Hà Nội.

2 nhân viên phụ trách kỹ thuật sản xuất, pha chế rượu là Trần Xuân Mạnh (sinh năm 1983, quê ở xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, hiện trú tại phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội) và Đặng Văn Cảnh (sinh năm 1977, quê ở xã Song Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), hiện trú tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên - Hà Nội cũng bị khởi tố, tạm giam có thời hạn với hành vi “vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm”.

Pha cồn công nghiệp bán ra thị trường, 3 đối tượng bị Công an Quảng Ninh khởi tố bị can. ( Ảnh: Thu Hằng)

Theo cơ quan điều tra, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu 29 Hà Nội là đơn vị sản xuất Rượu nếp 29 Hà Nội gây ngộ độc hàng loạt tại TP Hạ Long và TP Cẩm Phả khiến 15 người phải cấp cứu, trong đó có 6 người thiệt mạng.

Trước đó, vào ngày 9/12, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu các cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu 29 Hà Nội, có địa chỉ tại số 40, phố Vũ Xuân Thiều, phường Sài Đồng, quận Long Biên - Hà Nội.

Ngày 7/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ký quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm liên quan đến việc ngộ độc Rượu nếp 29 Hà Nội làm 6 nạn nhân tử vong.

Công an Quảng Ninh cũng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương tiến hành khám nghiệm tử thi và phối hợp với các ngành chức năng xác minh, điều tra và xác định các nạn nhân bị ngộ độc là do dùng rượu được đóng trong can nhựa loại 2 lít, nhãn mác bên ngoài ghi Rượu nếp 29 Hà Nội, của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu 29 Hà Nội sản xuất ngày 12/10/2013.

Kết quả kiểm định các mẫu rượu thu được từ các vụ trên cho thấy hàm lượng metanol trong rượu đều chiếm thể tích từ 80% đến trên 98% (vượt 1.600 đến trên 1.900 lần giới hạn cho phép theo TCVN 7044:2009).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư thành ủy Hà Nội chỉ đạo xử lý nghiêm vụ rượu độc
Bí thư thành ủy Hà Nội chỉ đạo xử lý nghiêm vụ rượu độc

VOV.VN - Trong buổi tiếp xúc cử tri quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, ông Phạm Quang Nghị đã chỉ đạo các đơn vị chức năng của Hà Nội.

Bí thư thành ủy Hà Nội chỉ đạo xử lý nghiêm vụ rượu độc

Bí thư thành ủy Hà Nội chỉ đạo xử lý nghiêm vụ rượu độc

VOV.VN - Trong buổi tiếp xúc cử tri quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, ông Phạm Quang Nghị đã chỉ đạo các đơn vị chức năng của Hà Nội.

Đồng loạt ra quân kiểm tra rượu nếp 29 Hà Nội
Đồng loạt ra quân kiểm tra rượu nếp 29 Hà Nội

VOV.VN -Các đội sẽ tiến hành kiểm tra tại các đại lý, cửa hàng kinh doanh bánh kẹo, thực phẩm, các nhà hàng…

Đồng loạt ra quân kiểm tra rượu nếp 29 Hà Nội

Đồng loạt ra quân kiểm tra rượu nếp 29 Hà Nội

VOV.VN -Các đội sẽ tiến hành kiểm tra tại các đại lý, cửa hàng kinh doanh bánh kẹo, thực phẩm, các nhà hàng…

Bắt khẩn cấp Giám đốc công ty rượu nếp 29 Hà Nội
Bắt khẩn cấp Giám đốc công ty rượu nếp 29 Hà Nội

Cơ quan công an tỉnh Quảng Ninh vừa ký lệnh bắt khẩn cấp Giám đốc và hai nhân viên chủ chốt của Công ty rượu nếp 29 Hà Nội.

Bắt khẩn cấp Giám đốc công ty rượu nếp 29 Hà Nội

Bắt khẩn cấp Giám đốc công ty rượu nếp 29 Hà Nội

Cơ quan công an tỉnh Quảng Ninh vừa ký lệnh bắt khẩn cấp Giám đốc và hai nhân viên chủ chốt của Công ty rượu nếp 29 Hà Nội.

Lô rượu gây chết 6 người: Phân phối ở Quảng Ninh, Hải Dương
Lô rượu gây chết 6 người: Phân phối ở Quảng Ninh, Hải Dương

VOV.VN - Theo đại diện Sở Công thương Hà Nội lô rượu gây ngộ độc được sản xuất theo đơn đặt hàng và  được phân phối ở Hải Dương và Quảng Ninh

Lô rượu gây chết 6 người: Phân phối ở Quảng Ninh, Hải Dương

Lô rượu gây chết 6 người: Phân phối ở Quảng Ninh, Hải Dương

VOV.VN - Theo đại diện Sở Công thương Hà Nội lô rượu gây ngộ độc được sản xuất theo đơn đặt hàng và  được phân phối ở Hải Dương và Quảng Ninh

Công ty sản xuất rượu nếp 29 Hà Nội đã nhiều lần sai phạm
Công ty sản xuất rượu nếp 29 Hà Nội đã nhiều lần sai phạm

VOV.VN -Sai phạm nhiều lần, kể cả sản xuất rượu khi chưa có phép, sau nộp phạt và tự khắc phục công ty vẫn được hoạt động.

Công ty sản xuất rượu nếp 29 Hà Nội đã nhiều lần sai phạm

Công ty sản xuất rượu nếp 29 Hà Nội đã nhiều lần sai phạm

VOV.VN -Sai phạm nhiều lần, kể cả sản xuất rượu khi chưa có phép, sau nộp phạt và tự khắc phục công ty vẫn được hoạt động.

Hà Nội triệt phá 1 cơ sở sản xuất rượu trái phép
Hà Nội triệt phá 1 cơ sở sản xuất rượu trái phép

VOV.VN - Xưởng sản xuất rượu trái phép này có trụ sở tại 245 phố Mai Dich, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Hà Nội triệt phá 1 cơ sở sản xuất rượu trái phép

Hà Nội triệt phá 1 cơ sở sản xuất rượu trái phép

VOV.VN - Xưởng sản xuất rượu trái phép này có trụ sở tại 245 phố Mai Dich, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Vụ ngộ độc rượu nếp 29 Hà Nội: Pha "nhầm" cồn đánh Vecni
Vụ ngộ độc rượu nếp 29 Hà Nội: Pha "nhầm" cồn đánh Vecni

GĐ công ty rượu nếp 29 Hà Nội thừa nhận đã bỏ qua quy trình kiểm tra lại nồng độ Methanol sau khi sản xuất rượu.

Vụ ngộ độc rượu nếp 29 Hà Nội: Pha "nhầm" cồn đánh Vecni

Vụ ngộ độc rượu nếp 29 Hà Nội: Pha "nhầm" cồn đánh Vecni

GĐ công ty rượu nếp 29 Hà Nội thừa nhận đã bỏ qua quy trình kiểm tra lại nồng độ Methanol sau khi sản xuất rượu.

Khi lương tâm chỉ bằng những chai rượu giả
Khi lương tâm chỉ bằng những chai rượu giả

VOV.VN -“Nhầm lẫn” khi pha cồn trong sản xuất rượu là cách giải thích rất ngây ngô, coi thường sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng.

Khi lương tâm chỉ bằng những chai rượu giả

Khi lương tâm chỉ bằng những chai rượu giả

VOV.VN -“Nhầm lẫn” khi pha cồn trong sản xuất rượu là cách giải thích rất ngây ngô, coi thường sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng.