Làm giấy tờ giả bán keo lá tràm để lừa đảo

VOV.VN - Bằng đã lợi dụng lòng tin của người mua, làm giấy tờ giả để lừa bán keo lá chàm.

Tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, nhiều hộ dân phản ánh một số đối tượng lợi dụng làm giấy tờ giả để bán keo lá tràm, trong khi những đối tượng này không hề có keo bán.

Nhận được thông tin, Công an huyện Thường Xuân đã điều tra, làm rõ. Ngày 28/7, Công an đã tiến hành bắt giữ đối tượng Hoàng Trọng Bằng (SN 1985, trú tại xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân) vì làm giấy tờ giả, mua bán lừa đảo người dân.

Đối tượng Hoàng Trọng Bằng

Bằng khai nhận: Lợi dụng sự quen biết với các gia đình có đồi keo đang cần bán, đối tượng tượng này đã làm giả giấy tờ bán keo, tự viết và ký tên chủ đồi keo, rồi đem sang giao dịch và bán lại cho anh Hoàng Trọng Nghĩa.

Vì có nhu cầu mua keo lại tin tưởng Bằng là người quen, nên anh Nghĩa đã mua theo giấy tờ của Bằng với số tiền 19 triệu đồng. Có tiền trong tay, Lê Trọng Bằng đã lao vào đánh bạc đến khi hết tiền thì bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh. 

Hiện cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Trọng Bằng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Án tù cho cán bộ công ty xổ số lừa hơn 6,6 tỷ đồng
Án tù cho cán bộ công ty xổ số lừa hơn 6,6 tỷ đồng

VOV.VN -Phan Quý Nam bị tuyên phạt 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Án tù cho cán bộ công ty xổ số lừa hơn 6,6 tỷ đồng

Án tù cho cán bộ công ty xổ số lừa hơn 6,6 tỷ đồng

VOV.VN -Phan Quý Nam bị tuyên phạt 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xây hệ thống hầm ngầm để bán ma túy tại nhà
Xây hệ thống hầm ngầm để bán ma túy tại nhà

VOV.VN -Đã có 2 tiền án, vừa mới ra tù nhưng Khoa vẫn tiếp tục xây dựng hầm ngầm kiên cố để bán ma túy.

Xây hệ thống hầm ngầm để bán ma túy tại nhà

Xây hệ thống hầm ngầm để bán ma túy tại nhà

VOV.VN -Đã có 2 tiền án, vừa mới ra tù nhưng Khoa vẫn tiếp tục xây dựng hầm ngầm kiên cố để bán ma túy.