Làm quen với các cô gái trẻ trên mạng để lừa bán

Các đối tượng lên mạng chat làm quen với nạn nhân tên Nga, 18 tuổi để lừa đem bán lấy 6 triệu đồng 

Ngày 20/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an Thành phố Hà Nội phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Ba Đình Hà Nội đã triệt phá ổ nhóm mua bán người, đồng thời bắt 2 đối tượng phạm tội mua bán người là Phạm Văn Huấn (sinh năm 1990, ở Tân Hưng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) và Đặng Thanh Tùng (sinh năm 1990, ở Ngọc Sơn, Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương).

Tại cơ quan chức năng, các đối tượng bị bắt giữ đã khai nhận chúng bàn nhau lên mạng chat làm quen với các cô gái mới lớn để lừa đem bán lấy tiền ăn chơi. Ngày 16/7/2011, Tùng chat với chị Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1993, trú tại Tam Thanh, Vụ Bản, Nam Định) sau đó cùng Huấn lên mạng rao bán chị với giá 6 triệu đồng. Đến ngày 18/7/2011, chúng hẹn chị Nga đến bến xe Mỹ Đình, Từ Liêm để lừa đưa chị Nga đi bán. Khi chúng đưa chị Nga đến cổng trường Đại học Giao thông vận tải, phường Ngọc Khánh, Ba Đình để bán thì bị bắt giữ.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an Thành phố Hà Nội đang điều tra mở rộng để lập hồ sơ xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên