Triệu tập các đối tượng liên quan đến vụ mua bán bé trai 4 tháng tuổi

VOV.VN - Công an thành phố Móng Cái bước đầu xác minh, làm rõ và triệu tập một số đối tượng liên quan vụ mua bán bé trai 4 tháng tuổi.

Ngày 31/10, Công an thành phố Móng Cái, Quảng Ninh phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đã tiếp nhận một trẻ em bị lừa bán sang Trung Quốc do Công an thành phố Phòng Thành Cảng (Trung Quốc) phát hiện, trao trả.

Công an thành phố Phòng Thành Cảng (Trung Quốc) phát hiện vụ việc mua bán trẻ em vào ngày 5/7/2017.
Nạn nhân là cháu bé H.Đ.T (SN 1/7/2017, hộ khẩu thường trú: xã Đồng Lâm, huyện Hoành Bồ). Ngay khi tiếp nhận, Công an thành phố Móng Cái đã tiến hành kiểm tra sức khỏe cho cháu T. và làm các thủ tục cần thiết để đưa cháu bé về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh.

Công an TP Phòng Thành Cảng (Trung Quốc) trao trả cháu bé 4 tháng tuổi cho Công an TP Móng Cái (Việt Nam)
Theo tài liệu, ngày 20/7/2017, Công an thành phố Móng Cái nhận được công văn hợp tác điều tra của Cục Công an thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) đề nghị Công an thành phố Móng Cái phối hợp điều tra, xử lý các đối tượng mang quốc tịch Việt Nam có liên quan đến vụ án “Mua bán trẻ em” do Cục Công an thành phố Phòng Thành Cảng (Trung Quốc) phát hiện ngày 5/7/2017 tại Trấn Động Trung, Khu Phòng Thành, thành phố Phòng Thành Cảng.

Ngay sau khi được tiếp nhận, cháu T được các bác sĩ kiểm tra sức khỏe.
Quá trình điều tra, Công an thành phố Móng Cái bước đầu xác minh, làm rõ và triệu tập một số đối tượng liên quan. Các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội “Mua bán trẻ em”. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những vụ người dân “tự xử” vì nghi thôi miên, bắt cóc trẻ em
Những vụ người dân “tự xử” vì nghi thôi miên, bắt cóc trẻ em

VOV.VN - Thời gian vừa qua liên tục xuất hiện các vụ việc người dân bắt giữ, đánh đập, hủy hoại tài sản của người họ nghi ngờ thôi miên, bắt cóc trẻ em.

Những vụ người dân “tự xử” vì nghi thôi miên, bắt cóc trẻ em

Những vụ người dân “tự xử” vì nghi thôi miên, bắt cóc trẻ em

VOV.VN - Thời gian vừa qua liên tục xuất hiện các vụ việc người dân bắt giữ, đánh đập, hủy hoại tài sản của người họ nghi ngờ thôi miên, bắt cóc trẻ em.

Bắt 9X trong đường dây mua bán trẻ em quy mô lớn
Bắt 9X trong đường dây mua bán trẻ em quy mô lớn

VOV.VN - Sang khai đã được một đối tượng thuê đưa cháu bé từ TP. Hồ Chí Minh ra tỉnh Bắc Giang bàn giao cho một đối tượng trong đường dây mua bán trẻ em. 

Bắt 9X trong đường dây mua bán trẻ em quy mô lớn

Bắt 9X trong đường dây mua bán trẻ em quy mô lớn

VOV.VN - Sang khai đã được một đối tượng thuê đưa cháu bé từ TP. Hồ Chí Minh ra tỉnh Bắc Giang bàn giao cho một đối tượng trong đường dây mua bán trẻ em. 

Nữ công nhân bịa chuyện bắt cóc trẻ em bị phạt 10 triệu đồng
Nữ công nhân bịa chuyện bắt cóc trẻ em bị phạt 10 triệu đồng

Liễu đã sử dụng điện thoại đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến vụ việc bắt cóc trẻ em lên facebook cá nhân của mình.

Nữ công nhân bịa chuyện bắt cóc trẻ em bị phạt 10 triệu đồng

Nữ công nhân bịa chuyện bắt cóc trẻ em bị phạt 10 triệu đồng

Liễu đã sử dụng điện thoại đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến vụ việc bắt cóc trẻ em lên facebook cá nhân của mình.

Bắt giữ thêm 1 phụ nữ trong đường dây mua bán trẻ em liên tỉnh
Bắt giữ thêm 1 phụ nữ trong đường dây mua bán trẻ em liên tỉnh

VOV.VN - Đối tượng Thủy được xác định là một mắt xích rất quan trọng trong đường dây mua bán trẻ em quy mô lớn.

Bắt giữ thêm 1 phụ nữ trong đường dây mua bán trẻ em liên tỉnh

Bắt giữ thêm 1 phụ nữ trong đường dây mua bán trẻ em liên tỉnh

VOV.VN - Đối tượng Thủy được xác định là một mắt xích rất quan trọng trong đường dây mua bán trẻ em quy mô lớn.