Nhận là cháu của giám đốc ngân hàng để lừa đảo

VOV.VN -Số tiền lừa đảo 120 triệu đồng, Thắng đem đi lấy chiếc xe máy của vợ khỏi hiệu cầm đồ, mua tặng vợ chiếc điện thoại.

Công an quận Đống Đa, Hà Nội ngày 23/8 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Tất Thắng (27 tuổi) trú tại thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin của cơ quan điều tra, khi đang là sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học dân lập ở Hà Nội, do ham mê cờ bạc, Thắng bỏ học. Để đưa Thắng vào khuôn khổ, bố mẹ lập gia đình cho Thắng. Dù đã có hai con nhưng Thắng không chịu tu chí làm ăn, vẫn lén lấy xe máy của vợ đi cầm cố lấy tiền đánh bạc.

Một lần vô tình lên facebook, Thắng gặp Thùy Dung (23 tuổi) bạn học cùng trường. Thắng “nổ” với chị Dung mình là con cháu gia đình bề thế, chú ruột hiện đang làm giám đốc một ngân hàng ở quận Đống Đa, Hà Nội. Dù hiện chưa có bằng đại học nhưng Thắng vẫn đang làm một công việc có mức thu nhập “khủng”.

Tên Thắng tại cơ quan điều tra

Thắng bịa chuyện ngân hàng của ông chú ruột đang cần tuyển người làm giao dịch viên. Tuy nhiên, để có được một vị trí làm việc đó, mỗi người phải chi 110 triệu đồng. Thắng gợi ý nhờ chị Dung tìm xem ai có nhu cầu thì giới thiệu.

Tin lời Thắng, chị Dung giới thiệu hai cô bạn là Chi (23 tuổi) và Trang (23 tuổi), học cùng lớp đại học nhưng chưa có việc làm. Ngày 25/7, Dung gọi điện cho Thắng thông báo có hai cô bạn có nhu cầu xin việc. Thắng ra giá 150 triệu đồng, số chênh lệch sẽ cắt lại cho Dung.

Ngày 31/7, Thắng gọi điện cho Dung, yêu cầu hai cô gái mang hồ sơ để hắn nộp giúp. Tuy nhiên do Thắng báo gấp, nên mỗi cô gái chỉ chuẩn bị được một nửa số tiền, số còn lại sẽ được hoàn tất sau khi nhận được quyết định vào làm việc.

Ngày 1/8, hai cô gái cùng gia đình mang tiền đến gặp Dung tại quán cà phê đối diện với ngân hàng trên phố Cát Linh, Hà Nội.

Cùng lúc đó, Thắng đi xe ôm đến. Dung giới thiệu là cháu của vị giám đốc ngân hàng. Thắng nói gia đình hai cô gái ở ngoài để 4 người lên gặp giám đốc.

Khi lên đến khu vực lễ tân, Thắng giả vờ gọi điện rồi bịa ra chuyện là ông này không muốn nhận tiền ở cơ quan mà phải đưa về nhà, đồng thời Thắng bảo Dung ra chỗ khuất, đưa số tiền 120 triệu đồng, còn 30 triệu cắt lại cho Dung.

Sau khi nhận tiền, Thắng luồn ra ngoài lên xe ôm chạy thoát. Thấy người bạn trai có biểu hiện bất bình thường, Dung đã gọi điện yêu cầu Thắng mang tiền quay lại nhưng hắn ta đã tắt máy.

Biết bị lừa, Dung đến trình báo với cơ quan công an. Về phần Thắng, sau khi có tiền, hắn đi lấy xe máy cầm đố cho vợ, mua tặng vợ điện thoại. Biết khó trốn tránh được pháp luật, Thắng nhắn tin cho chị Dung xin được khắc phục hậu quả. Ngày 6/8, khi hắn ta đang mang 20 triệu đồng đến nhà Dung thì bị cơ quan Công an quận Đống Đa tóm gọn. Tại trụ sở cơ quan điều tra, Thắng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giả Trung tướng tình báo quân đội, lừa đảo hơn chục tỷ đồng
Giả Trung tướng tình báo quân đội, lừa đảo hơn chục tỷ đồng

(VOV) - Đối tượng Nông Xuân Hùng đã làm giả thẻ công vụ và tự giới thiệu là Trung tướng tình báo quân đội, lừa đảo hàng tỷ đồng... 

Giả Trung tướng tình báo quân đội, lừa đảo hơn chục tỷ đồng

Giả Trung tướng tình báo quân đội, lừa đảo hơn chục tỷ đồng

(VOV) - Đối tượng Nông Xuân Hùng đã làm giả thẻ công vụ và tự giới thiệu là Trung tướng tình báo quân đội, lừa đảo hàng tỷ đồng... 

Làm giấy tờ giả bán keo lá tràm để lừa đảo
Làm giấy tờ giả bán keo lá tràm để lừa đảo

VOV.VN - Bằng đã lợi dụng lòng tin của người mua, làm giấy tờ giả để lừa bán keo lá chàm.

Làm giấy tờ giả bán keo lá tràm để lừa đảo

Làm giấy tờ giả bán keo lá tràm để lừa đảo

VOV.VN - Bằng đã lợi dụng lòng tin của người mua, làm giấy tờ giả để lừa bán keo lá chàm.

Hứa xin việc để lừa đảo, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng
Hứa xin việc để lừa đảo, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng

VOV.VN-Bằng thủ đoạn sử dụng uy tín của cơ quan và cá nhân, Phương đã lừa đảo gần 2 tỷ đồng để xin việc cho con em của gần 30 hộ dân.

Hứa xin việc để lừa đảo, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng

Hứa xin việc để lừa đảo, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng

VOV.VN-Bằng thủ đoạn sử dụng uy tín của cơ quan và cá nhân, Phương đã lừa đảo gần 2 tỷ đồng để xin việc cho con em của gần 30 hộ dân.

Nguyên giám đốc khách sạn lĩnh án 16 năm tù vì tội lừa đảo
Nguyên giám đốc khách sạn lĩnh án 16 năm tù vì tội lừa đảo

(VOV) - Với danh nghĩa là giám đốc của chuỗi nhà hàng khách sạn cao cấp, Nguyễn Chu Ngọc đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng.

Nguyên giám đốc khách sạn lĩnh án 16 năm tù vì tội lừa đảo

Nguyên giám đốc khách sạn lĩnh án 16 năm tù vì tội lừa đảo

(VOV) - Với danh nghĩa là giám đốc của chuỗi nhà hàng khách sạn cao cấp, Nguyễn Chu Ngọc đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng.

Giả danh cán bộ quân đội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Giả danh cán bộ quân đội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN -Với một số bộ quân phục giả, 3 đối tượng đã lừa đảo hòng chiếm đoạt của người dân số tiền lên đến hàng chục triệu đồng.

Giả danh cán bộ quân đội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Giả danh cán bộ quân đội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN -Với một số bộ quân phục giả, 3 đối tượng đã lừa đảo hòng chiếm đoạt của người dân số tiền lên đến hàng chục triệu đồng.

Cô giáo tiểu học lừa đảo tiền tỷ
Cô giáo tiểu học lừa đảo tiền tỷ

Nhiều gia đình dân tộc thiểu số bán cả trâu bò, thế chấp sổ đỏ để vay tiền ngân hàng, vay của người thân đưa cho Hà và Tân.

Cô giáo tiểu học lừa đảo tiền tỷ

Cô giáo tiểu học lừa đảo tiền tỷ

Nhiều gia đình dân tộc thiểu số bán cả trâu bò, thế chấp sổ đỏ để vay tiền ngân hàng, vay của người thân đưa cho Hà và Tân.

Liệu có ngăn chặn được hết các hành vi lừa đảo?
Liệu có ngăn chặn được hết các hành vi lừa đảo?

(VOV) -Từ 1/7 tới, Nghị định 52 về thương mại điện tử có hiệu lực, thay thế nghị định cũ vốn đã lạc hậu so với thực tế.

Liệu có ngăn chặn được hết các hành vi lừa đảo?

Liệu có ngăn chặn được hết các hành vi lừa đảo?

(VOV) -Từ 1/7 tới, Nghị định 52 về thương mại điện tử có hiệu lực, thay thế nghị định cũ vốn đã lạc hậu so với thực tế.

Chủ tịch Tập đoàn Vina Megastar bị bắt vì lừa đảo
Chủ tịch Tập đoàn Vina Megastar bị bắt vì lừa đảo

Giám đốc Công an Hà Nội xác nhận ông Nguyễn Hoàng Long đã bị bắt ngày 17/5 về tội danh lừa đảo.

Chủ tịch Tập đoàn Vina Megastar bị bắt vì lừa đảo

Chủ tịch Tập đoàn Vina Megastar bị bắt vì lừa đảo

Giám đốc Công an Hà Nội xác nhận ông Nguyễn Hoàng Long đã bị bắt ngày 17/5 về tội danh lừa đảo.

Giả nhà tài trợ lừa đảo các cơ sở tôn giáo
Giả nhà tài trợ lừa đảo các cơ sở tôn giáo

Với hành vi giả nhà tài trợ, các đối tượng đã lừa đảo nhiều cơ sở tôn giáo hàng trăm triệu đồng.

Giả nhà tài trợ lừa đảo các cơ sở tôn giáo

Giả nhà tài trợ lừa đảo các cơ sở tôn giáo

Với hành vi giả nhà tài trợ, các đối tượng đã lừa đảo nhiều cơ sở tôn giáo hàng trăm triệu đồng.

Giám đốc, Luật sư lĩnh án vì lừa đảo
Giám đốc, Luật sư lĩnh án vì lừa đảo

(VOV) -Trong vòng 6 tháng Hà và Vui đã lừa đảo chiếm đoạt 11,7 tỷ đồng.

Giám đốc, Luật sư lĩnh án vì lừa đảo

Giám đốc, Luật sư lĩnh án vì lừa đảo

(VOV) -Trong vòng 6 tháng Hà và Vui đã lừa đảo chiếm đoạt 11,7 tỷ đồng.