Nữ sinh nhận án tử hình vì ma tuý

Đang là sinh viên ĐH Vinh, nhưng Minh vẫn lén lút buôn ma túy nên phải chịu hình phạt nặng nhất của luật pháp.

Ngày 22 và 23/3, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự, xử sơ thẩm đối với hai chị em ruột là Lữ Thị Minh (SN 1984, sinh viên Trường ĐH Vinh) và Lữ Cao Thượng (1986, trú bản Tam Bông, xã Tam Quan, huyện Tương Dương, Nghệ An) cùng đồng bọn về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, do quan hệ tình cảm với Minh từ năm 2006, nên vào sáng 28/3/2011, Nguyễn An Dũng (SN 1959, trú phường 3, quận 10, TP HCM) đưa Minh (đang học ĐH Vinh) 450 triệu đồng để Minh đi mua ma túy.

Minh thuê Thượng và Kha Văn Thức (SN 1977, trú xã Tam Quang) cùng Lo Văn Xáo (SN 1968, trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đi mua 2,5 bánh heroin (giá 378 triệu đồng) để Dũng mang đi tiêu thụ.

Các bị cáo tại phiên tòa

Sau khi bán hết số heroin trên, ngày 30/4/2011, Dũng gửi vào tài khoản của hiệu vàng Kim Thành Huy (TP Vinh) 22.000 USD và 82 triệu đồng để Minh đến lấy đi mua heroin. Minh thuê Vi Thị Đét (SN 1982, trú xã Lượng Minh, huyện Tương Dương) và Vi Văn May cùng Vi Thị Thịu (cùng trú xã Lượng Minh) đi mua 3 bánh heroin (nặng 1kg) với giá 7.300 USD/bánh.

Sáng 1/5/2011, Minh cùng Thượng đi xe máy mang theo 3 bánh heroin từ huyện Tương Dương xuống TP Vinh giao cho Dũng, thì bị lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy bắt giữ. Đến ngày 11/5/2011, Xáo đang mang 2 bánh heroin (nặng 0,19 gam heroin và 2 viên hồng phiến) đi bán cho người đàn ông tên Hoàng (trú TP Vinh) thì bị bắt giữ.

Riêng Dũng, Thịu, May, Hoàng đã bỏ trốn nên cơ quan Công an tỉnh Nghệ An đã đình chỉ vụ án và ra lệnh truy tố Dũng, Thịu, May, Hoàng chờ ngày bắt được sẽ xét xử sau.

Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt tử hình Minh; và phạt tù từ 20 năm đến chung thân đối với các bị cáo còn lại cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đồng thời đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị phát các bị cáo từ 10 triệu đến 50 triệu đồng/bị cáo.

Trong vụ án này, Đét có chồng là Lê Văn Nhi (SN 1982) đang thi hành án tù về tội mua bán trái phép chất ma túy tại Trại giam số 6 (Bộ Công an).

HĐXX đã tuyên phạt Lữ Thị Minh bị tuyên phạt án tử hình và phạt tiền 20 triệu đồng; Lữ Cao Thượng án chung thân và 20 triệu đồng; 
Vi Thị Đét mức án chung thân, phạt tiền 10 triệu đồng; Kha Văn Thức mức án chung thân, phạt tiền 10 triệu đồng và Lo Văn Xáo mức án 20 năm tù, phạt tiền 10 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên