Phạm tội buôn người, 2 vợ chồng lĩnh án

Ngày 10/8, TAND tỉnh Bắc Giang xét xử lưu động vụ án hai vợ chồng Lục Văn Toan tổ chức buôn bán người qua biên giới làm gái mại dâm.

Do biết chị Nguyễn Thị Được (SN 1989, trú tại thôn Mè – An Hà – Lạng Giang – Bắc Giang) có ý định trốn gia đình đi làm thuê kiếm tiền, vợ chồng Nguyễn Thị Thắng (SN 1975), Lục Văn Toan (SN 1975) đã bàn nhau lừa chị Được đi làm thuê để đưa sang Trung Quốc bán.

Khoảng 20h ngày 12/11/2008 (tức ngày 15/10/2008) Thắng và Toan đi xe máy về thôn Mè – An Hà – Lạng Giang – Bắc Giang lừa đón chị Được về nhà mình ở thôn Lương – xã Đô Lương – huyện Hữu Lũng – Lạng Sơn.

Sau đó Thắng, Toan bàn và thống nhất với Lục Thị Lao (SN 1957) sẽ bán chị Được sang Trung Quốc lấy tiền.

Các bị cáo tại phiên tòa

Ngày 13/11/2008, Toan cùng với Lục Thị Lao đưa chị Được đón xe khách đi đến biên giới Việt - Trung rồi đi bộ tắt đường núi sang Trung Quốc bán được 4000 NDT, quy đổi ra tiền Việt Nam được 8,7 triệu đồng chia nhau. Chị Được bị ép làm gái mại dâm ở Trung Quốc, đến tháng 10/2011 được Công an Trung Quốc giải cứu đưa về Việt Nam.

Với hành vi phạm tội của của các bị cáo, TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt các bị cáo phạm tội  “Mua bán người” quy định tại điểm đ Khoản 2 Điều 119 Bộ luật hình sự, tuyên phạt Lục Văn Toan 8 năm tù, Nguyễn Thị Thắng 7 năm tù, Lục Thị Lao 6 năm tù, đồng thời tuyên bồi thường cho bị hại.

Đây là bản án thích đáng cho tội phạm buôn bán người qua biên giới. Nhưng trước sự việc trên, đang báo động về tình trạng nhức nhối về vấn đề đưa người ra nước ngoài và bán làm vợ hoặc đưa vào ổ mại dâm. Bản án tuyên ra được đông đảo người dân tham dự phiên toà lưu động đồng tình ủng hộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên