Phát tán tin Chủ tịch BIDV bị bắt chỉ bị phạt hành chính

Cơ quan an ninh xác định những hành vi trên chưa đến mức độ truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngày 16/7, Tổng cục An ninh II, Bộ Công an cho biết đã xác định được 3 người phát tán tin đồn “ông Trần Bắc Hà - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), bị bắt” hôm 21/2/2013. Tin đồn thất thiệt này đã gây ra những hệ quả xấu cho nền kinh tế.

Tin đồn thất thiệt, chứng khoán giảm điểm

Kết quả điều tra của Tổng cục An ninh II xác định vào đầu tháng 2/2013, trên thị trường tài chính, tiền tệ liên tục xuất hiện một số tin đồn gây tác động tiêu cực đến hoạt động của thị trường tài chính, tiền tệ và lòng tin của người dân đối với việc điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ và các Bộ ngành liên quan.

Trong ngày 21/2/2013 xuất hiện tin đồn ông Trần Bắc Hà bị bắt. Điều này tác động mạnh đến thị trường tài chính; hoạt động bán tháo chứng khoán diễn ra trên diện rộng, khiến chỉ số chứng khoán giảm mạnh (HoSE Index giảm 18 điểm, tương đương -3,36%; HNX Index giảm 3,35 điểm, tương đương -5,3%).

Thị trường phản ứng tiêu cực trước thông tin này với gần 430 mã chứng khoán giảm điểm, trong đó có 148 mã giảm sàn. Tổng cục An ninh II đánh giá đây là mức giảm sâu nhất kể từ tháng 8/2012.

Khi xuất hiện tin đồn này, báo cáo của BIDV cho biết, chỉ trong khoảng một tiếng buổi chiều 21/2, tỉ giá USD liên ngân hàng đã tăng 100 đồng, từ 20.900 đồng lên 21.000 đồng/USD, tiệm cận mức giá trần của Ngân hàng Nhà nước.

Đây là diễn biến bất thường xung quanh bối cảnh cung cầu thị trường vẫn ổn định và tỉ giá duy trì ổn định.

Phát tán tin đồn để trục lợi

Qua rà soát hàng chục người nằm trong diện nghi vấn có sử dụng những nickname khác nhau trên diễn đàn mạng Internet để tung tin bịa đặt, cơ quan an ninh đã xác định 3 người có hành vi tung tin đồn ông Trần Bắc Hà bị bắt. Các cá nhân này gồm ba người khác nhau, không liên quan đến nhau.

Cụ thể, người thứ nhất sinh năm 1980, hiện đang công tác tại một ngân hàng ở Hà Nội, sử dụng nickname Casperkid@gmail.com trên diễn đàn Tathy.com.

Người thứ hai sinh năm 1976, đang làm việc tại một công ty kỹ thuật và sản xuất ở TP HCM, sử dụng nickname “hungpvn” trên diễn đàn mạng f319.com.

Người thứ ba sinh năm 1985, công tác trong một đơn vị thuộc lĩnh vực môi trường, sử dụng nickname “danghocdoi” trên diễn đàn Vietstock.com.

Tiến hành làm việc, lấy lời khai các cá nhân này, cơ quan an ninh khẳng định việc phát tán thông tin của những cá nhân này không mang mục đích phá hoại mà nhằm mục đích vụ lợi khác.

Cụ thể như việc đưa thông tin lên để tỏ ra mình là người hiểu biết, nắm được thông tin trước nhất nhằm lấy uy tín cho cá nhân mình trên diễn đàn, từ đó sử dụng uy tín vào những việc khác.

Ngoài ra, cơ quan an ninh xác định còn một số người khác cũng có hành vi phát tán thông tin như vậy và đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Cho đến nay, cơ quan an ninh xác định những người này không phải tự nghĩ ra nội dung tin đồn để phát tán lên mạng, có thể nghe từ đâu đó nhưng việc họ phát tán đã gây ảnh hưởng xấu.

Cơ quan an ninh xác định những hành vi trên chưa đến mức độ truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng vi phạm vào nghị định 63/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 quy định vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Cụ thể, những người này “cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác” sẽ bị phạt từ 10-20 triệu đồng. Cơ quan an ninh sẽ chuyển hồ sơ sang thanh tra chuyên ngành thuộc bộ hoặc các sở thông tin - truyền thông để ra quyết định xử phạt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt nghi phạm tung tin đồn Chủ tịch Ngân hàng BIDV bị bắt
Bắt nghi phạm tung tin đồn Chủ tịch Ngân hàng BIDV bị bắt

3 nghi phạm bị bắt đều đang làm việc trong những đơn vị kinh doanh chứng khoán.

Bắt nghi phạm tung tin đồn Chủ tịch Ngân hàng BIDV bị bắt

Bắt nghi phạm tung tin đồn Chủ tịch Ngân hàng BIDV bị bắt

3 nghi phạm bị bắt đều đang làm việc trong những đơn vị kinh doanh chứng khoán.