Khởi tố nhóm thanh niên khống chế, hành hung học sinh

Ngày 8/3, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tháp Mười đã khởi tố vụ án và khởi tố 8 bị can để tiếp tục điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Các bị can bị khởi tố bao gồm: Nguyễn Quốc An, Nguyễn Thế Bảo, Lâm Minh Kiệt, Đặng Hải Đăng, Nguyễn Văn Thơm, Lê Chí Bảo (SN 2005); Đào Nhật Hào (SN 2002) và Nguyễn Văn Trí (SN 2003), tất cả cùng ngụ huyện Tháp Mười.

Hào và Trí bị tạm giam, các bị can còn lại cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê Hửu Thẳng (SN 2003, ngụ huyện Tháp Mười), là học sinh đã bỏ học và có mâu thuẫn với một nhóm thanh thiếu niên khác. Trong số đó có L.V.K (SN 2005), ngụ Long An, là học sinh hệ giáo dục thường xuyên Trường THPT Tháp Mười. Từ mâu thuẫn này, nhóm bạn của Thẳng đến bên ngoài Trường THPT Tháp Mười đón đường, khống chế K đưa đến chỗ vắng để Thẳng đánh.

Sau khi xảy ra vụ việc, K không nhờ sự can thiệp của gia đình, nhà trường và cơ quan Công an mà điện thoại thách thức lại Thẳng và cho nhóm bạn hay tin. 

Nhóm bạn của K đã đến trường THPT Đốc Binh Kiều, khống chế N.H.B và Đ.M.T (học sinh lớp 12), đưa đến nơi vắng để ép Thẳng đến nói chuyện. Thẳng không đến nên nhóm này đánh B và T. 

Theo xác nhận của bệnh viện, các em học sinh bị hành hung đa số bị chấn thương phần mềm, xây xát bên ngoài vùng đầu, mặt, tay và bụng, tình hình sức khỏe của các em đến nay đã ổn định.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của các thanh thiếu niên liên quan đã cấu thành tội phạm, tuy nhiên bản chất vụ việc là do bộc phát, nhất thời, thiếu hiểu biết về pháp luật. 

Qua sự việc cho thấy, nhận thực các nhóm thanh thiếu niên này là lệch chuẩn, thích thể hiện, chứng tỏ dằn mặt để hơn thua với nhau do ảnh hưởng tâm lý vị thành niên dẫn đến vi phạm pháp luật.

Lãnh đạo Công an huyện Tháp Mười khẳng định khi điều tra sẽ xem xét, nhìn nhận đúng bản chất sự việc để xử lý, mang tính giáo dục và răn đe chung.

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần xem xét, điều tra, xử lý vụ việc theo hướng tích cực, đảm bảo đúng quy định pháp luật, vừa mang tính răn đe, vừa tạo cơ hội để các em được giáo dục, hồi phục và hòa nhập xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên tiếp xảy ra bạo lực học đường: Cần có giải pháp căn cơ!
Liên tiếp xảy ra bạo lực học đường: Cần có giải pháp căn cơ!

VOV.VN - Câu chuyện về bạo lực học đường chưa bao giờ hết nóng, mới đây lại làm nhức nhối dư luận khi chỉ trong vòng 1 tháng xảy ra hai vụ học sinh đánh nhau ở Thanh Hóa.

Liên tiếp xảy ra bạo lực học đường: Cần có giải pháp căn cơ!

Liên tiếp xảy ra bạo lực học đường: Cần có giải pháp căn cơ!

VOV.VN - Câu chuyện về bạo lực học đường chưa bao giờ hết nóng, mới đây lại làm nhức nhối dư luận khi chỉ trong vòng 1 tháng xảy ra hai vụ học sinh đánh nhau ở Thanh Hóa.

15 tháng tù cho kẻ hành hung công an xã tại chốt kiểm dịch
15 tháng tù cho kẻ hành hung công an xã tại chốt kiểm dịch

Chiều 24/2, TAND huyện Bình Giang (Hải Dương) mở phiên xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn đối với bị can Vũ Văn Tập, SN 1989, ở xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang.

15 tháng tù cho kẻ hành hung công an xã tại chốt kiểm dịch

15 tháng tù cho kẻ hành hung công an xã tại chốt kiểm dịch

Chiều 24/2, TAND huyện Bình Giang (Hải Dương) mở phiên xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn đối với bị can Vũ Văn Tập, SN 1989, ở xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang.

Mạo danh chốt phòng dịch chặn đường thu tiền, hành hung người dân
Mạo danh chốt phòng dịch chặn đường thu tiền, hành hung người dân

VOV.VN - Nhóm đối tượng rủ nhau mạo danh chốt thanh niên phòng chống dịch để yêu cầu ai không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang phải nộp phạt. Ai không nộp bị chúng đánh.

Mạo danh chốt phòng dịch chặn đường thu tiền, hành hung người dân

Mạo danh chốt phòng dịch chặn đường thu tiền, hành hung người dân

VOV.VN - Nhóm đối tượng rủ nhau mạo danh chốt thanh niên phòng chống dịch để yêu cầu ai không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang phải nộp phạt. Ai không nộp bị chúng đánh.