TP HCM: Đâm liên tiếp tình địch đến chết trước quán cà phê

Thấy người mình yêu bị bạn túm tóc, Sáng liền lao vào dùng dao đâm liên tiếp vào đối thủ khiến nạn nhân gục chết tại chỗ.

Cơ quan điều tra, Công an TP HCM cho biết, đang truy bắt nghi can Hoàng Nhật Sáng (29 tuổi, quê Đồng Nai), nhân viên quán cà phê Thiên Đường (phường Đông Hưng Thuận, quận 12) để điều tra về hành vi “giết người”. Sáng được xác định là hung thủ dùng dao đâm chết anh Phạm Minh Tiến (28 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh).

Trước đó, khoảng rạng sáng 9/8, nhiều người dân cư ngụ tại khu vực này nghe tiếng cãi vã, sau đó là tiếng kêu cứu. Mọi người chạy ra thì phát hiện một thanh niên gục chết trên vũng máu ngay trước quán cà phê Thiên Đường. Cơ quan chức năng xác định, nghi phạm đâm chết anh Tiến chính là Hoàng Nhật Sáng.

Nghi can Hoàng Nhất Sáng

Theo thông tin ban đầu, giữa anh Tiến và một nữ nhân viên phục vụ quán cà phê Thiên Đường tên Trang có mối quan hệ tình cảm. Thường ngày, anh Tiến vẫn chở Trang đi làm và đón về. Cũng trong thời gian này giữa Trang và Sáng (cũng là nhân viên của quán Thiên Đường) nảy sinh tình cảm với nhau. Nhiều lần thấy anh Tiến đến đón Trang, Sáng tỏ ra ghen ghét, khó chịu.

Rạng sáng 9/8, anh Tiến quay lại đón nhưng Trang vẫn không chịu ra về. Vì vậy Tiến và Trang xảy ra tranh cãi. Bực tức, anh Tiến nắm tóc Trang lôi ra ngoài đường.

Thấy “người mình thương” bị như vậy, Sáng đã áp sát anh Tiến rút dao đâm nhiều nhát khiến anh này gục chết ngay tại chỗ. Sau khi gây án, hung thủ bỏ trốn khỏi hiện trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên