Trộm đột nhập khống chế, cướp tài sản nữ sinh viên trong đêm

VOV.VN - Nửa đêm tên trộm phá cửa đột nhập vào phòng trọ khống chế nữ sinh viên rồi lấy đi chiếc laptop, điện thoại rồi bỏ trốn.

Khoảng 2h sáng ngày 16/3, khi chị Hoàng Thị Mỹ Anh (sinh viên năm thứ nhất, trường ĐH Y khoa Vinh) ngủ một mình tại nhà trọ ở xóm Mậu Lâm, xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An thì bất ngờ bị một nam thanh niên lạ mặt phá cửa vào phòng.

Khu trọ của chị Mỹ Anh nơi xảy ra sự việc.

Nam thanh niên bịt kín mặt, dùng một chiếc dao nhọn nhanh chóng kề vào cổ khống chế nạn nhân rồi lấy đi một chiếc laptop, 1 chiếc điện thoại di động, và gần 400.000 đồng tiền mặt. Sau khi lấy được số tài sản trên nam thanh niên nhanh chóng tẩu thoát.

Ngay sau đó chị Mỹ Anh vội hô hào mọi người ứng cứu và trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Được biết trước đó vào tháng 8/2015, tại khu trọ này từng xảy ra một vụ trộm đột nhập vào căn phòng của một cán bộ ngân hàng và phá két sắt lấy đi 96 triệu đồng.

Hiện sự việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tú bà lừa bán thiếu nữ ra nước ngoài lãnh án
Tú bà lừa bán thiếu nữ ra nước ngoài lãnh án

VOV.VN - Dùng chiêu "việc nhẹ lương cao", Long dụ dỗ nhiều cô gái rồi bán sang nước ngoài làm "gái".

Tú bà lừa bán thiếu nữ ra nước ngoài lãnh án

Tú bà lừa bán thiếu nữ ra nước ngoài lãnh án

VOV.VN - Dùng chiêu "việc nhẹ lương cao", Long dụ dỗ nhiều cô gái rồi bán sang nước ngoài làm "gái".

Tin nóng trong ngày: Trung tá Không quân lừa đảo xin việc hàng tỷ đồng
Tin nóng trong ngày: Trung tá Không quân lừa đảo xin việc hàng tỷ đồng

VOV.VN - Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận có 16 người trình báo bị vợ chồng sĩ quan Không quân lừa đảo hàng tỷ đồng

Tin nóng trong ngày: Trung tá Không quân lừa đảo xin việc hàng tỷ đồng

Tin nóng trong ngày: Trung tá Không quân lừa đảo xin việc hàng tỷ đồng

VOV.VN - Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận có 16 người trình báo bị vợ chồng sĩ quan Không quân lừa đảo hàng tỷ đồng

Thuê ô tô tự lái rồi làm giấy tờ giả đem bán
Thuê ô tô tự lái rồi làm giấy tờ giả đem bán

VOV.VN - Nhóm đối tượng thuê 20 chiếc ô tô tự lái sau đó làm giả giấy tờ rồi đem cầm cố hoặc bán lấy tiền tiêu xài.

Thuê ô tô tự lái rồi làm giấy tờ giả đem bán

Thuê ô tô tự lái rồi làm giấy tờ giả đem bán

VOV.VN - Nhóm đối tượng thuê 20 chiếc ô tô tự lái sau đó làm giả giấy tờ rồi đem cầm cố hoặc bán lấy tiền tiêu xài.

Núp bóng công ty Việt, cô gái Trung Quốc kinh doanh trái phép tiền tệ
Núp bóng công ty Việt, cô gái Trung Quốc kinh doanh trái phép tiền tệ

VOV.VN - Cô gái 28 tuổi người Trung Quốc núp bóng một công ty ở Việt Nam để điều hành một nhánh kinh doanh trái phép tiền tệ.

Núp bóng công ty Việt, cô gái Trung Quốc kinh doanh trái phép tiền tệ

Núp bóng công ty Việt, cô gái Trung Quốc kinh doanh trái phép tiền tệ

VOV.VN - Cô gái 28 tuổi người Trung Quốc núp bóng một công ty ở Việt Nam để điều hành một nhánh kinh doanh trái phép tiền tệ.

Kiếm lời từ ma túy, hai vợ chồng cùng vào tù
Kiếm lời từ ma túy, hai vợ chồng cùng vào tù

VOV.VN - Ham lợi nhuận, vợ chồng Lang, Sơn cùng nhau đi buôn bán "cái chết trắng". Kết quả hai vợ chồng cùng vào tù.

Kiếm lời từ ma túy, hai vợ chồng cùng vào tù

Kiếm lời từ ma túy, hai vợ chồng cùng vào tù

VOV.VN - Ham lợi nhuận, vợ chồng Lang, Sơn cùng nhau đi buôn bán "cái chết trắng". Kết quả hai vợ chồng cùng vào tù.