Đất không có sổ đỏ có được bồi thường khi Nhà nước thu hồi?

VOV.VN - Nhà tôi chưa có sổ đỏ, nhưng đóng thuế đất đầy đủ. Khi Nhà nước thu hồi, nhà tôi có được bồi thường không?

Bạn đọc hỏi:

Gia đình tôi có mảnh đất diện tích gần 100m2 xây nhà do bố tôi để lại từ năm 2002 (có Hợp đồng tặng cho có công chứng, chứng thực). Gia đình tôi sống yên ổn từ đó đến nay, đóng thuế đầy đủ nhưng do một số lý do tôi chưa đi làm Sổ đỏ được. Sắp tới, tôi được biết Nhà nước sẽ thu hồi một phần diện tích đất nhà tôi vì có dự án làm đường.

Xin hỏi với trường hợp của gia đình tôi thì có được bồi thường phần đất mà nhà nước thu hồi không?

Luật sư trả lời:

Việc Nhà nước thu hồi đất làm đường thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định tại Điều 62 Luật Đất đai năm 2013. 

Căn cứ khoản 1, Điều 75, Luật Đất đai năm 2013 thì để được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận);

2. Có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai 2013 mà chưa được cấp.

Gia đình bạn chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mảnh đất có diện tích 100m2. Tuy nhiên, theo nội dung bạn cung cấp, gia đình bạn đang sử dụng đất ổn định và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

Theo quy định tại  điểm c khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 thì hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có Giấy tờ hợp pháp về tặng cho quyền sử dụng đất thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Gia đình bạn có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất điều này đồng nghĩa việc gia đình bạn đủ điều kiện để được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Như vậy, gia đình bạn chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với mảnh đất 100m2 vẫn có thể được bồi thường phần đất mà nhà nước thu hồi theo quy định pháp luật.

Nếu còn điều gì thắc mắc cần giải đáp thêm, bạn đọc có thể gọi điện đến Tổng đài tư vấn pháp luật VOV.VN số 19006511 để được tư vấn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Có thể khởi kiện khi hàng xóm chặn đường thoát nước?
Có thể khởi kiện khi hàng xóm chặn đường thoát nước?

VOV.VN - Trường hợp này, 4 hộ gia đình có thể khởi kiện hộ gia đình bên ngoài về hành vi xâm phạm hạn chế quyền đối với bất động sản liền kề

Có thể khởi kiện khi hàng xóm chặn đường thoát nước?

Có thể khởi kiện khi hàng xóm chặn đường thoát nước?

VOV.VN - Trường hợp này, 4 hộ gia đình có thể khởi kiện hộ gia đình bên ngoài về hành vi xâm phạm hạn chế quyền đối với bất động sản liền kề

Hàng xóm không ký xác nhận giáp ranh có làm sổ đỏ được không?
Hàng xóm không ký xác nhận giáp ranh có làm sổ đỏ được không?

VOV.VN - Việc hàng xóm không ký xác nhận giáp ranh không làm ảnh hưởng đến quá trình cấp sổ đỏ. 

Hàng xóm không ký xác nhận giáp ranh có làm sổ đỏ được không?

Hàng xóm không ký xác nhận giáp ranh có làm sổ đỏ được không?

VOV.VN - Việc hàng xóm không ký xác nhận giáp ranh không làm ảnh hưởng đến quá trình cấp sổ đỏ. 

Làm sao để đòi được tiền bồi thường khi thu hồi đất trái pháp luật?
Làm sao để đòi được tiền bồi thường khi thu hồi đất trái pháp luật?

VOV.VN -Việc UBND xã chỉ bồi thường chi phí xây nhà và cây cối đã trồng cho gia đình bạn mà không bồi thường về đất bằng tiền là trái pháp luật.

Làm sao để đòi được tiền bồi thường khi thu hồi đất trái pháp luật?

Làm sao để đòi được tiền bồi thường khi thu hồi đất trái pháp luật?

VOV.VN -Việc UBND xã chỉ bồi thường chi phí xây nhà và cây cối đã trồng cho gia đình bạn mà không bồi thường về đất bằng tiền là trái pháp luật.

Xây nhà làm nứt nhà hàng xóm có bị xử phạt?
Xây nhà làm nứt nhà hàng xóm có bị xử phạt?

VOV.VN - Việc xây dựng nhà của bạn khiến nhà hàng xóm bị rung, nứt, bạn cần dừng việc xây dựng nhà, tiến hành hòa giải, bồi thường hợp lý cho hàng xóm. 

Xây nhà làm nứt nhà hàng xóm có bị xử phạt?

Xây nhà làm nứt nhà hàng xóm có bị xử phạt?

VOV.VN - Việc xây dựng nhà của bạn khiến nhà hàng xóm bị rung, nứt, bạn cần dừng việc xây dựng nhà, tiến hành hòa giải, bồi thường hợp lý cho hàng xóm. 

Xây nhà làm ảnh hưởng đến hộ liền kề phải bồi thường thế nào?
Xây nhà làm ảnh hưởng đến hộ liền kề phải bồi thường thế nào?

VOV.VN - Khi nhà tôi xây nhà, hàng xóm có dấu hiệu rung, nứt dọc theo phương thẳng đứng. Gia đình tôi nên xử lý thế nào?

Xây nhà làm ảnh hưởng đến hộ liền kề phải bồi thường thế nào?

Xây nhà làm ảnh hưởng đến hộ liền kề phải bồi thường thế nào?

VOV.VN - Khi nhà tôi xây nhà, hàng xóm có dấu hiệu rung, nứt dọc theo phương thẳng đứng. Gia đình tôi nên xử lý thế nào?

Đòi lại đất khi bị hàng xóm lấn chiếm như thế nào?
Đòi lại đất khi bị hàng xóm lấn chiếm như thế nào?

VOV.VN - Trường hợp không thể thương lượng, tự hòa giải với hàng xóm, bạn có quyền gửi đơn đến UBND cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.

Đòi lại đất khi bị hàng xóm lấn chiếm như thế nào?

Đòi lại đất khi bị hàng xóm lấn chiếm như thế nào?

VOV.VN - Trường hợp không thể thương lượng, tự hòa giải với hàng xóm, bạn có quyền gửi đơn đến UBND cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.