Xét xử vụ công an gây thương tích làm 1 thiếu niên tử vong

VOV.VN - TAND huyện Vạn Ninh- Khánh Hòa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra tại xã Vạn Long, làm em Tu Ngọc Thạch, học sinh lớp 9 tử vong.

Hôm nay (12/11), Tòa án nhân dân huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “cố ý gây thương tích” và “bắt người trái pháp luật” xảy ra tại xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh, làm em Tu Ngọc Thạch, học sinh lớp 9 tử vong.

2 trong số 3 bị cáo là Lê Minh Phát, 24 tuổi và Lê Ngọc Tâm, 31 tuổi, nguyên là công an viên xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh cùng bị truy tố tội bắt người trái pháp luật.

Bị cáo Lê Minh Phát tại phiên tòa sơ thẩm

Riêng Lê Minh Phát còn bị truy tố thêm tội cố ý gây thương tích, cùng với Lê Tấn Khỏe, 15 tuổi - con trai ông Lê Văn Dũng, công an viên xã Vạn Long. Phiên tòa đã thu hút sự quan tâm theo dõi của hàng trăm người dân địa phương. 

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh, chiều ngày 29/12/2013, Lê Tấn Khỏe cùng một nhóm thiếu niên đang ngồi uống nước trước trụ sở UBND xã Vạn Long thì nhìn thấy em Tu Ngọc Thạch đi ngang qua. Do có mâu thuẫn từ trước, nên Khỏe cầm chai nước khoáng bằng thủy tinh đuổi theo và ném chai nước trúng vào đầu của Thạch. Sau đó, hai bên đã giải hòa.

Nghe tin, ông Lê Minh Phát, công an viên xã Vạn Long đã tự ý đến nơi để giải quyết sự việc. Khi thấy Lê Minh Phát, em Thạch bỏ chạy thì Phát đuổi theo bắt giữ rồi dùng còng số 8 còng tay Thạch ra sau lưng. Thạch đã chống cự thì Phát dùng tay đánh vào mặt Thạch nhiều lần trên đường dẫn giải về trụ sở Công an xã Vạn Long.

Tại trụ sở công an xã, Thạch tiếp tục bị Phát đánh. Sau khi được bảo lãnh về nhà, gia đình đã đưa Tu Ngọc Thạch đi cấp cứu, nhưng Thạch đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa vào ngày 31/12 do chấn thương sọ não.

Trong ngày đầu tiên xét xử, bị cáo Phát thừa nhận hành vi bắt người trái pháp luật và đánh đập em Thạch. Bị cáo Khỏe cho rằng, chỉ ném vỏ chai nước khoáng trúng phía sau đầu em Thạch.

Ngày mai (13/11), phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi. Theo thông báo, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “cố ý gây thương tích” và “bắt người trái pháp luật” diễn ra ngày 12 - 14/11./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xét xử đối tượng lập website “đen” để lôi kéo quảng cáo
Xét xử đối tượng lập website “đen” để lôi kéo quảng cáo

Thông thạo về CNTT, đối tượng đã tạo dựng được những trang mạng “đen” khiến không ít người có những hành vi lệch lạc về lối sống.

Xét xử đối tượng lập website “đen” để lôi kéo quảng cáo

Xét xử đối tượng lập website “đen” để lôi kéo quảng cáo

Thông thạo về CNTT, đối tượng đã tạo dựng được những trang mạng “đen” khiến không ít người có những hành vi lệch lạc về lối sống.

Xét xử vụ gây rối trật tự công cộng tại Khu kinh tế Vũng Áng
Xét xử vụ gây rối trật tự công cộng tại Khu kinh tế Vũng Áng

VOV.VN -Đây là vụ án nghiêm trọng ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư nước ngoài cũng như tình hình an ninh, chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn.

Xét xử vụ gây rối trật tự công cộng tại Khu kinh tế Vũng Áng

Xét xử vụ gây rối trật tự công cộng tại Khu kinh tế Vũng Áng

VOV.VN -Đây là vụ án nghiêm trọng ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư nước ngoài cũng như tình hình an ninh, chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn.

Tình tiết mới trong xét xử hung thủ vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn
Tình tiết mới trong xét xử hung thủ vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn

VOV.VN -Tòa án Bắc Giang vẫn chưa xếp lịch cụ thể xét xử “sát thủ” trong vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn do có tình tiết mới phát sinh.

Tình tiết mới trong xét xử hung thủ vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn

Tình tiết mới trong xét xử hung thủ vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn

VOV.VN -Tòa án Bắc Giang vẫn chưa xếp lịch cụ thể xét xử “sát thủ” trong vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn do có tình tiết mới phát sinh.

Ngày đầu xét xử thuộc cấp của Dương Chí Dũng
Ngày đầu xét xử thuộc cấp của Dương Chí Dũng

Thông qua việc ký kết, thực hiện hai hợp đồng này Sơn, Quang, Hùng đã bàn bạc, thỏa thuận gửi giá và nâng khống khối lượng vật tư thi công...

Ngày đầu xét xử thuộc cấp của Dương Chí Dũng

Ngày đầu xét xử thuộc cấp của Dương Chí Dũng

Thông qua việc ký kết, thực hiện hai hợp đồng này Sơn, Quang, Hùng đã bàn bạc, thỏa thuận gửi giá và nâng khống khối lượng vật tư thi công...