Hàn Quốc sẵn sàng chiến đấu trước dịp 85 năm quân đội Triều Tiên

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao nhất nhằm phản ứng lập tức với bất cứ hành động khiêu khích nào từ Triều Tiên.

Động thái của Hàn Quốc đưa ra trong bối cảnh gia tăng những lo ngại rằng Triều Tiên có thể thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ 6 hoặc tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhằm đánh dấu lễ kỷ niệm 85 năm thành lập quân đội nước này vào ngày 25/4 tới.

Binh sỹ Triều Tiên giơ tay chào trong lễ diễu binh ngày 15/4/2017 tại Bình Nhưỡng. Ảnh: Reuters.

Quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn cũng đã ra lệnh cho quân đội củng cố tư thế sẵn sàng để phản ứng với bất cứ hành động gây hấn nào từ Triều Tiên.

Theo Reuters, các phi cơ trinh sát hạt nhân Mỹ cũng đã cất cánh khẩn cấp tới bán đảo Triều Tiên.

Trong chuyến thăm Hàn Quốc hồi đầu tuần, Phó tổng thống Mỹ Mike Pence cảnh báo chính quyền Tổng thống Donald Trump không loại trừ khả năng nhằm khống chế tham vọng phát triển hạt nhân Triều Tiên.

Tình hình bán đảo Triều Tiên tiếp tục “căng như dây đàn” khi quân đội Mỹ và Hàn Quốc tổ chức cuộc tập trận quân sự chung mang tên “ Thần Sấm” kéo dài đến cuối tháng này.

Ngày 17/4, Mỹ cũng đã điều nhóm tàu chiến USS Carl Vinson hướng về phía Tây Thái Bình Dương gần bán đảo Triều Tiên, nhằm gia tăng răn đe đối với chính quyền của nhà lãnh đạo Kim Jong-un./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc tập trận bắn đạn thật trên tàu khu trục gần Triều Tiên
Trung Quốc tập trận bắn đạn thật trên tàu khu trục gần Triều Tiên

VOV.VN - Hải quân Trung Quốc vừa tiến hành tập trận bắn đạn thật trên nhóm tàu khu trục Xining mới của nước này gần bờ biển phía Tây Triều Tiên.

Trung Quốc tập trận bắn đạn thật trên tàu khu trục gần Triều Tiên

Trung Quốc tập trận bắn đạn thật trên tàu khu trục gần Triều Tiên

VOV.VN - Hải quân Trung Quốc vừa tiến hành tập trận bắn đạn thật trên nhóm tàu khu trục Xining mới của nước này gần bờ biển phía Tây Triều Tiên.

HĐBA Liên Hợp Quốc chính thức lên án vụ thử tên lửa Triều Tiên
HĐBA Liên Hợp Quốc chính thức lên án vụ thử tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Sau nhiều tranh cãi giữa các nước thành viên, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 21/4 đã ra tuyên bố lên án mạnh mẽ vụ thử tên lửa của Triều Tiên.

HĐBA Liên Hợp Quốc chính thức lên án vụ thử tên lửa Triều Tiên

HĐBA Liên Hợp Quốc chính thức lên án vụ thử tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Sau nhiều tranh cãi giữa các nước thành viên, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 21/4 đã ra tuyên bố lên án mạnh mẽ vụ thử tên lửa của Triều Tiên.

Vì sao Triều Tiên lại cho người chơi bóng chuyền ở bãi thử hạt nhân?
Vì sao Triều Tiên lại cho người chơi bóng chuyền ở bãi thử hạt nhân?

VOV.VN - Các chuyên gia nhận định, việc Triều Tiên cho người đến chơi bóng chuyền ở bãi thử hạt nhân Punggye-Ri mang nhiều hàm ý phức tạp.

Vì sao Triều Tiên lại cho người chơi bóng chuyền ở bãi thử hạt nhân?

Vì sao Triều Tiên lại cho người chơi bóng chuyền ở bãi thử hạt nhân?

VOV.VN - Các chuyên gia nhận định, việc Triều Tiên cho người đến chơi bóng chuyền ở bãi thử hạt nhân Punggye-Ri mang nhiều hàm ý phức tạp.

Mỹ - Hàn tập trận “Thần Sấm”, bán đảo Triều Tiên “căng như dây đàn“
Mỹ - Hàn tập trận “Thần Sấm”, bán đảo Triều Tiên “căng như dây đàn“

VOV.VN - Cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên hiện đã bị đẩy đến mức "căng như dây đàn".

Mỹ - Hàn tập trận “Thần Sấm”, bán đảo Triều Tiên “căng như dây đàn“

Mỹ - Hàn tập trận “Thần Sấm”, bán đảo Triều Tiên “căng như dây đàn“

VOV.VN - Cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên hiện đã bị đẩy đến mức "căng như dây đàn".

Triều Tiên đe dọa sẽ đáp trả Mỹ bằng biện pháp mạnh nhất
Triều Tiên đe dọa sẽ đáp trả Mỹ bằng biện pháp mạnh nhất

VOV.VN - Tuyên bố của Triều Tiên được đưa ra trong bối cảnh các lực lượng Mỹ và Hàn Quốc đang tham gia vào cuộc tập trận chung hàng năm mang tên Thần Sấm.

Triều Tiên đe dọa sẽ đáp trả Mỹ bằng biện pháp mạnh nhất

Triều Tiên đe dọa sẽ đáp trả Mỹ bằng biện pháp mạnh nhất

VOV.VN - Tuyên bố của Triều Tiên được đưa ra trong bối cảnh các lực lượng Mỹ và Hàn Quốc đang tham gia vào cuộc tập trận chung hàng năm mang tên Thần Sấm.