Lực lượng NATO có thể rút khỏi Afghanistan trong vòng 4 năm tới

VOV.VN - Tổng thống Afghanistan tin rằng trong 4 năm tới, lực lượng an ninh nước này có thể đảm đương được nhiệm vụ bảo vệ đất nước.

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani ngày 5/10 cho biết, khoảng 14.000 binh sĩ nước ngoài thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có thể sẽ phải rút khỏi Afghanistan trong vòng 4 năm tới.

Binh sĩ NATO. Ảnh minh họa: IB Times.

Nguồn tin khu vực dẫn tuyên bố của Tổng thống Ashraf Ghani cho biết, sau khi hoàn thành sứ mệnh tham chiến ở Afghanistan vào cuối năm 2014, Mỹ và NATO đã rút hết lực lượng chiến đấu và chỉ để lại khoảng 14.000 binh sĩ để thực hiện vai trò huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ quân đội chính phủ.

Ông Ghani tin rằng, trong 4 năm tới, lực lượng an ninh Afghanistan sẽ có thể đảm đương được nhiệm vụ bảo vệ đất nước, vốn được quy định rõ trong hiến pháp nước này. Mặc dù vậy, nhà lãnh đạo Afghanistan cũng bày tỏ mong muốn Mỹ sẽ tiếp tục duy trì sự hiện diện của một số binh sĩ tại nước này sau thời hạn trên, như là một phần của cuộc chiến toàn cầu chống khủng bố.

Thời gian qua, tình trạng bạo lực tại Afghanistan diễn biến phức tạp sau khi Mỹ và đồng minh rút hết lực lượng vào cuối năm 2014. Cho đến nay, khoảng 40% lãnh thổ Afghanistan bị rơi vào tay phiến quân Hồi giáo Taliban và các nhóm nổi dậy khác.

Trước tình hình đó, Mỹ và các đồng minh đã tuyên bố tăng cường thêm hàng nghìn binh sĩ để thực hiện vai trò huấn luyện, cố vấn, cũng như tiến hành không kích nhằm hỗ trợ các chiến dịch quân sự của quân đội chính phủ Afghanistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đánh bom liều chết nhằm vào đoàn xe NATO ở Afghanistan
Đánh bom liều chết nhằm vào đoàn xe NATO ở Afghanistan

VOV.VN - 3 dân thường Afghanistan đã bị thương trong vụ đánh bom liều chết xảy ra ngày 24/9 nhằm vào đoàn xe quân sự của NATO ở phía Tây thủ đô Kabul.

Đánh bom liều chết nhằm vào đoàn xe NATO ở Afghanistan

Đánh bom liều chết nhằm vào đoàn xe NATO ở Afghanistan

VOV.VN - 3 dân thường Afghanistan đã bị thương trong vụ đánh bom liều chết xảy ra ngày 24/9 nhằm vào đoàn xe quân sự của NATO ở phía Tây thủ đô Kabul.

Mỹ - NATO cấp tập triển khai chiến lược mới tại Afghanistan
Mỹ - NATO cấp tập triển khai chiến lược mới tại Afghanistan

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 27/9 có cuộc gặp với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani.

Mỹ - NATO cấp tập triển khai chiến lược mới tại Afghanistan

Mỹ - NATO cấp tập triển khai chiến lược mới tại Afghanistan

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 27/9 có cuộc gặp với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani.

Mỹ tranh cãi về chiến lược can thiệp “không hạn chế” vào Afghanistan
Mỹ tranh cãi về chiến lược can thiệp “không hạn chế” vào Afghanistan

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 3/10 một lần nữa bảo vệ chiến lược mới của Mỹ can thiệp “không hạn chế” vào Afghanistan.

Mỹ tranh cãi về chiến lược can thiệp “không hạn chế” vào Afghanistan

Mỹ tranh cãi về chiến lược can thiệp “không hạn chế” vào Afghanistan

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 3/10 một lần nữa bảo vệ chiến lược mới của Mỹ can thiệp “không hạn chế” vào Afghanistan.

Mỹ không kích nhầm khiến dân thường Afghanistan thiệt mạng
Mỹ không kích nhầm khiến dân thường Afghanistan thiệt mạng

VOV.VN - Hiện chưa có con số chính xác về số người thương vong trong vụ không kích nhầm của Mỹ ở thủ đô Kabul, Afghanistan.

Mỹ không kích nhầm khiến dân thường Afghanistan thiệt mạng

Mỹ không kích nhầm khiến dân thường Afghanistan thiệt mạng

VOV.VN - Hiện chưa có con số chính xác về số người thương vong trong vụ không kích nhầm của Mỹ ở thủ đô Kabul, Afghanistan.

Mỹ nên tập trung đào tạo lực lượng an ninh Afghanistan
Mỹ nên tập trung đào tạo lực lượng an ninh Afghanistan

VOV.VN - Quân đội Mỹ được triển khai bổ sung tại Afghanistan nên tập trung vào nhiệm vụ huấn luyện lực lượng an ninh địa phương.

Mỹ nên tập trung đào tạo lực lượng an ninh Afghanistan

Mỹ nên tập trung đào tạo lực lượng an ninh Afghanistan

VOV.VN - Quân đội Mỹ được triển khai bổ sung tại Afghanistan nên tập trung vào nhiệm vụ huấn luyện lực lượng an ninh địa phương.