Mỹ rầm rộ chuyển xe tăng, pháo vào hang bí mật sát biên giới Nga

VOV.VN- Quân đội Mỹ đang rầm rộ chuyển xe tăng và pháo vào một hầm bí mật có từ thời Chiến tranh Lạnh ở Na Uy sát biên giới với Nga.

Theo PressTV, động thái này là một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm đưa các loại vũ khí, trang thiết bị của mình tiến đến khu vực biên giới giữa NATO và Nga.

Một loạt xe Humvee của Mỹ được đặt trong hang bí mật. Ảnh PressTV

Đại tá William Bentley, sĩ quan phụ trách chiến dịch thuộc Quân đoàn Viễn chinh Thuỷ quân lục chiến số Hai của Mỹ ngày 18/2 cho biết: “Việc điều các loại vũ khí từ trước sẽ giúp giảm chi phí cũng như tăng tốc độ phản ứng của chúng tôi trong trường hợp phải đối phó với khủng hoảng. Điều này sẽ giúp chúng tôi luôn ở trong tình trạng sẵn sàng phản ứng với bất kỳ cuộc khủng hoảng nào”.

Hang bí mật mà Mỹ đưa xe tăng và pháo vào nằm ở miền Trung Na Uy và được Mỹ sử dụng lần đầu tiên vào năm 1981 để làm kho vũ khí trong một nỗ lực nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của NATO chống lại Liên Xô trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Theo ông Magnus Nordenman, Giám đốc Sáng kiến An ninh Xuyên Đại Tây Dương tại Hội đồng Đại Tây Dương, sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Mỹ đặt ra câu hỏi vì sao phải duy trì khu hang động này khi mà chi phí quá đắt đỏ. Điều này buộc Chính phủ Na Uy phải gánh lấy chi phí bảo trì khu hang động nói trên.

Cũng theo ông Nordenman, khu hang động này đang được vận hành bởi khoảng 100 quân nhân nước này và Mỹ. Đây là một khu hang động hiện đại có khả năng chứa đủ trang thiết bị cho 15.000 lính thủy đánh bộ.

Khoảng 6.500 trang thiết bị sẽ được sử dụng trong cuộc tập trận mang tên Cold Response 16 dự kiến diễn ra cuối tháng 2 với sự tham gia của 12 nước đồng minh và đối tác của NATO.

Ngoài ra, số vũ khí và trang thiến bị trữ trong hang động này cũng đã từng được sử dụng để hỗ trợ các chiến dịch của Mỹ tại Iraq.

Ông Heather Conley, Giám đốc Chương trình Châu Âu của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho biết, sự thay đổi về địa chính trị trong khu vưc, bao gồm cả “bối cảnh an ninh mới với Nga” một lần nữa khiến khu hang động này trở thành một tài sản mang tính chiến lược.

Ông Conley cho biết, các cuộc tập trận quân sự sắp tới là cực kỳ quan trọng đối với NATO để họ kiểm nghiệm khả năng hoạt động của các trang thiết bị cũng như năng lực của các quân nhân trong điều kiện thời tiết giá lạnh trong bối cảnh Hạm đội phương Bắc của Nga sẽ tham gia một cuộc tập trận bí mật vào tháng 3 tới với sự tham gia của 38.000 binh sĩ.

Lối vào khu hang động bí mật. Ảnh PressTV

Trước đó, Lầu Năm Góc từng công bố khoản ngân sách trị giá 3,4 tỷ USD cho Sáng kiến Trấn an châu Âu nhằm răn đen cái mà Mỹ gọi là “sự hiếu chiến của Nga” nhằm vào các đồng minh NATO.

Theo sáng kiến này, các loại vũ khí và trang thiết bị quân sự sẽ được đưa đến các nước Baltic, Ba Lan và Trung Âu từ trước thay vì phải đợi đến khi sắp xảy ra xung đột./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải quân Mỹ có trở thành “miếng mồi ngon” trong tác chiến điện tử?
Hải quân Mỹ có trở thành “miếng mồi ngon” trong tác chiến điện tử?

VOV.VN- Chiến tranh tương lai đòi hỏi quân đội các nước phải xác định chính xác mục tiêu dựa vào thiết bị điện tử và Hải quân Mỹ cũng không là ngoại lệ.

Hải quân Mỹ có trở thành “miếng mồi ngon” trong tác chiến điện tử?

Hải quân Mỹ có trở thành “miếng mồi ngon” trong tác chiến điện tử?

VOV.VN- Chiến tranh tương lai đòi hỏi quân đội các nước phải xác định chính xác mục tiêu dựa vào thiết bị điện tử và Hải quân Mỹ cũng không là ngoại lệ.

Mỹ vẫn “loay hoay” tìm cách hoàn thiện “siêu chiến đấu cơ” F-35
Mỹ vẫn “loay hoay” tìm cách hoàn thiện “siêu chiến đấu cơ” F-35

VOV.VN- Chính phủ Mỹ hiện vẫn tìm cách tiếp tục thực hiện việc sản xuất máy bay chiến đấu đa nhiệm thế hệ thứ 5 F-35 Lightning II.

Mỹ vẫn “loay hoay” tìm cách hoàn thiện “siêu chiến đấu cơ” F-35

Mỹ vẫn “loay hoay” tìm cách hoàn thiện “siêu chiến đấu cơ” F-35

VOV.VN- Chính phủ Mỹ hiện vẫn tìm cách tiếp tục thực hiện việc sản xuất máy bay chiến đấu đa nhiệm thế hệ thứ 5 F-35 Lightning II.

Nga sẽ không tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang với Mỹ
Nga sẽ không tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang với Mỹ

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 4/2 khẳng định, Nga không có ý định tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang với Mỹ.

Nga sẽ không tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang với Mỹ

Nga sẽ không tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang với Mỹ

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 4/2 khẳng định, Nga không có ý định tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang với Mỹ.

Mỹ muốn hạn chế phụ thuộc vào động cơ tên lửa do Nga sản xuất
Mỹ muốn hạn chế phụ thuộc vào động cơ tên lửa do Nga sản xuất

VOV.VN - Thượng nghị sĩ Mỹ McCain cho rằng việc sử dụng những động cơ tên lửa RD-180 của Nga đe dọa an ninh quốc gia Mỹ.

Mỹ muốn hạn chế phụ thuộc vào động cơ tên lửa do Nga sản xuất

Mỹ muốn hạn chế phụ thuộc vào động cơ tên lửa do Nga sản xuất

VOV.VN - Thượng nghị sĩ Mỹ McCain cho rằng việc sử dụng những động cơ tên lửa RD-180 của Nga đe dọa an ninh quốc gia Mỹ.

B-2: Máy bay ném bom đắt giá nhất của không quân Mỹ
B-2: Máy bay ném bom đắt giá nhất của không quân Mỹ

VOV.VN - Máy bay ném bom B-2 được cho là một thành tố quan trọng trong chương trình hiện đại hóa các loại máy bay ném bom của Mỹ. 

B-2: Máy bay ném bom đắt giá nhất của không quân Mỹ

B-2: Máy bay ném bom đắt giá nhất của không quân Mỹ

VOV.VN - Máy bay ném bom B-2 được cho là một thành tố quan trọng trong chương trình hiện đại hóa các loại máy bay ném bom của Mỹ.