NATO sẽ điều 4.000 quân áp sát biên giới Nga

VOV.VN - NATO dự định điều 4.000 quân đến Ba Lan và nhiều quốc gia Baltic khác sát biên giới với Nga.

Tờ Wall Street Journal cho biết, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Work đã xác nhận thông tin nói trên và cho biết, động thái này là nhằm phản ứng lại việc Nga tăng cường binh sĩ tại khu vực biên giới gần với các nước Lithuania, Latvia và Estonia.

Một chiếc chiến đấu cơ F-22 của Mỹ bay phía trên một căn cứ của NATO. Ảnh AP

Giới chức phương Tây cho biết, một nửa trong số binh sĩ này là do Mỹ cung cấp trong khi số còn lại là từ Đức và Anh.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Work tuyên bố: “Nga đã thực hiện quá nhiều cuộc tập trận chớp nhoáng gần biên giới với sự tham gia của một số lượng lớn binh sĩ nước này. Chúng tôi cho rằng, đây thực sự là một hành vi khiêu khích đáng ngại”.

Trong khi đó, Nga đã lên tiếng bác bỏ tuyên bố trên của ông Work và nhấn mạnh rằng, các cuộc tập trận trên là nhằm đối phó với việc NATO tăng cường quân đội và có những động thái hiếu chiến nhằm vào Nga.

Các quan chức NATO cho biết, họ muốn số binh sĩ được điều động đến từ càng nhiều quốc gia càng tốt và đã yêu cầu những nước đồng minh nhỏ hơn hỗ trợ việc điều động binh sĩ này. Cũng theo các quan chức NATO, sự hiện diện của binh sĩ Đức và Anh là cực kỳ quan trọng bởi điều này sẽ giúp tăng cường khả năng răn đe đối với Nga.

Các chuyên gia nhận định, Thủ tướng Đức Angela Merkel và giới chức nước này đang muốn tạo ra ảnh hưởng lớn hơn trong các vấn đề liên quan đến an ninh toàn cầu. Giới chức Đức cũng đã tính đến việc điều một số lượng lớn trong tổng số 1.000 quân của NATO đến Lithuania.

Trong khi đó, ông Work cho biết, số binh sĩ mà Mỹ dự định điều đến các nước nói trên sẽ được chọn từ các lực lượng khác nhau của Mỹ và sẽ luận phiên hiện diện tại châu Âu.

Căng thẳng giữa Mỹ và Nga ngày càng tăng cao sau vụ chiến đấu cơ của Nga liên tục có những hành động mà phía Mỹ coi là “quấy rối” máy bay và tàu chiến của Mỹ trên biển Baltic.

Ông Worck cho rằng, hành động của Nga là “một sự khiêu khích quá rõ ràng”, trong khi, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định, Hải quân Mỹ hoàn toàn có quyền bắn hạ máy bay Nga.

“Tôi lớn lên trong thời Chiến tranhn Lạnh và khi tôi nghe tin chiến đấu cơ Nga áp sát tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Donald Cook tôi tự hỏi: “Có gì mới? Nhưng quả thực vụ này có quá nhiều điều mới. Hành động của phía Nga, nhất là việc liên tục lặp đi lặp lại các vụ tấn công giả tưởng khi đang bay rất thấp là không an toàn và cực kỳ nguy hiểm”, ông Work nói.

Trong khi đó, Nga đã lên tiếng bảo vệ hành động của mình và cáo buộc các tàu và máy bay Mỹ hoạt động quá gần căn cứ của Nga ở Kalingrad.

Theo ông Work, Mỹ cần phải có nhiều hành động hơn nữa nhằm tránh nguy cơ có thể xảy ra tai nạn có thể dẫn đến khủng hoảng. Lực lượng binh sĩ được điều đến các nước Đông Âu cần phải được coi là sự răn đe trực tiếp nhằm vào Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ điều chiến đấu cơ tới Đông Âu trấn an đồng minh NATO
Mỹ điều chiến đấu cơ tới Đông Âu trấn an đồng minh NATO

VOV.VN - Phía Mỹ giải thích rằng, việc triển khai máy bay chiến đấu nhằm mục đích “tăng cường an ninh của các đồng minh NATO và các đối tác châu Âu”.

Mỹ điều chiến đấu cơ tới Đông Âu trấn an đồng minh NATO

Mỹ điều chiến đấu cơ tới Đông Âu trấn an đồng minh NATO

VOV.VN - Phía Mỹ giải thích rằng, việc triển khai máy bay chiến đấu nhằm mục đích “tăng cường an ninh của các đồng minh NATO và các đối tác châu Âu”.

Máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Nga bị chiến đấu cơ NATO bám đuôi
Máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Nga bị chiến đấu cơ NATO bám đuôi

VOV.VN -Máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu vừa bị một loạt chiến đấu cơ của NATO bám sát ở khu vực biển Baltic.

Máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Nga bị chiến đấu cơ NATO bám đuôi

Máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Nga bị chiến đấu cơ NATO bám đuôi

VOV.VN -Máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu vừa bị một loạt chiến đấu cơ của NATO bám sát ở khu vực biển Baltic.

Nga kịch liệt phản đối kế hoạch NATO lập “Đội tàu nhỏ Biển Đen”
Nga kịch liệt phản đối kế hoạch NATO lập “Đội tàu nhỏ Biển Đen”

VOV.VN - Bà Zakharova cho biết, nếu “Đội tàu nhỏ Biển Đen” của NATO được thành lập, Nga sẽ đáp trả đích đáng.

Nga kịch liệt phản đối kế hoạch NATO lập “Đội tàu nhỏ Biển Đen”

Nga kịch liệt phản đối kế hoạch NATO lập “Đội tàu nhỏ Biển Đen”

VOV.VN - Bà Zakharova cho biết, nếu “Đội tàu nhỏ Biển Đen” của NATO được thành lập, Nga sẽ đáp trả đích đáng.

Sợ bị căng mỏng, hải quân Mỹ chờ đợi sự chủ động của đồng minh NATO
Sợ bị căng mỏng, hải quân Mỹ chờ đợi sự chủ động của đồng minh NATO

VOV.VN - Để có thể hiện diện cùng lúc tại khắp các điểm nóng trên toàn cầu, Hải quân Mỹ sẽ phải đối diện với nguy cơ căng mỏng lực lượng.

Sợ bị căng mỏng, hải quân Mỹ chờ đợi sự chủ động của đồng minh NATO

Sợ bị căng mỏng, hải quân Mỹ chờ đợi sự chủ động của đồng minh NATO

VOV.VN - Để có thể hiện diện cùng lúc tại khắp các điểm nóng trên toàn cầu, Hải quân Mỹ sẽ phải đối diện với nguy cơ căng mỏng lực lượng.