Nga-Trung Quốc lần đầu tiến hành tập trận chống tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Trung Quốc và Nga sẽ lần đầu tổ chức cuộc tập trận chống tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình mô phỏng trên máy tính.

Cuộc tập trận mô phỏng mang tên An ninh Không gian 2016 sẽ được tổ chức tại Trung tâm nghiên cứu Khoa học Không gian vũ trụ của Nga sau khi Mỹ và Hàn Quốc thảo luận về việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD). Cuộc tập trận sẽ diễn ra trong tháng 5, tuy nhiên chưa được ấn định ngày cụ thể.

Ảnh minh họa. Sputnik

Theo tờ nhật báo Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, mục đích cuộc tập trận nhằm nâng cao khả năng của quân đội hai nước trong việc đối phó với các đợt tấn công vô tình hay khiêu khích bằng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình trên lãnh thổ hai nước, tăng cường năng lực phòng thủ không gian và đánh chặn tên lửa.

Tuần trước, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi Mỹ dừng ý định bàn với Hàn Quốc về khả năng triển khai Hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối trên lãnh thổ Hàn Quốc, sau các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Ông Vương Nghị cho rằng nếu Mỹ triển khai THAAD sẽ gây thêm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và ảnh hưởng tới an ninh chiến lược của Nga và Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tập trận hải quân Nga- Trung tại Viễn Đông
Tập trận hải quân Nga- Trung tại Viễn Đông

VOV.VN - Cuộc tập trận chung với sự tham gia của 22 tàu, 20 máy bay và trực thăng, hơn 500 binh lính và 40 xe, diễn ra từ 21-28/8 tại Vladivostok, Nga

Tập trận hải quân Nga- Trung tại Viễn Đông

Tập trận hải quân Nga- Trung tại Viễn Đông

VOV.VN - Cuộc tập trận chung với sự tham gia của 22 tàu, 20 máy bay và trực thăng, hơn 500 binh lính và 40 xe, diễn ra từ 21-28/8 tại Vladivostok, Nga

Nga, Trung Quốc không chấp nhận tham vọng hạt nhân của Triều Tiên
Nga, Trung Quốc không chấp nhận tham vọng hạt nhân của Triều Tiên

VOV.VN - Cả Nga và Trung Quốc đều không chấp nhận Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân và gây sức ép lên nước này.

Nga, Trung Quốc không chấp nhận tham vọng hạt nhân của Triều Tiên

Nga, Trung Quốc không chấp nhận tham vọng hạt nhân của Triều Tiên

VOV.VN - Cả Nga và Trung Quốc đều không chấp nhận Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân và gây sức ép lên nước này.

Mỹ chế ‘tàu ma’ giúp diệt mọi tàu ngầm của Nga, Trung Quốc
Mỹ chế ‘tàu ma’ giúp diệt mọi tàu ngầm của Nga, Trung Quốc

Quân đội Mỹ và DARPA đã khởi động một dự án  nhằm thiết kế một mẫu tàu robot không người lái có khả năng đeo bám các tàu ngầm điện-diesel.

Mỹ chế ‘tàu ma’ giúp diệt mọi tàu ngầm của Nga, Trung Quốc

Mỹ chế ‘tàu ma’ giúp diệt mọi tàu ngầm của Nga, Trung Quốc

Quân đội Mỹ và DARPA đã khởi động một dự án  nhằm thiết kế một mẫu tàu robot không người lái có khả năng đeo bám các tàu ngầm điện-diesel.

Kế hoạch THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc đe dọa an ninh Nga-Trung
Kế hoạch THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc đe dọa an ninh Nga-Trung

VOV.VN - Ngoại trưởng hai nước Nga và Trung Quốc đã có buổi hội đàm xung quanh kế hoạch phòng thủ tên lửa mới của Mỹ tại Hàn Quốc.

Kế hoạch THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc đe dọa an ninh Nga-Trung

Kế hoạch THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc đe dọa an ninh Nga-Trung

VOV.VN - Ngoại trưởng hai nước Nga và Trung Quốc đã có buổi hội đàm xung quanh kế hoạch phòng thủ tên lửa mới của Mỹ tại Hàn Quốc.