Chùm ảnh: Quân đội Anh, Pháp trước “cơn lũ” hung hãn của Đức Quốc xã

VOV.VN - Thế chiến 2 bùng nổ, quân đội Anh và Pháp phải tạm thời thoái lui trước sức mạnh hung hãn của lực lượng phát xít Đức nuôi tham vọng bá chủ thế giới.

Hàng trăm ngàn lính Anh và Pháp bỏ chạy trước sức tấn công hung hãn của quân phát xít Đức. Họ tập trung trên bờ biển Dunkirk, Pháp vào ngày 4/6/1940, đợi chờ tàu chở họ sang Anh.
Binh sĩ Anh-Pháp lội bộ dọc theo bờ biển Dunkirk, Pháp vào ngày 13/6 để đến bên các thuyền cứu hộ. Có tới 700 thuyền tư nhân hỗ trợ lực lượng quân sự chở quân vượt eo biển rút sang Anh.
Lực lượng viễn chinh Anh về tới quê nhà an toàn sau trận chiến ở Flanders vào ngày 6/6/1940.
Các thùng dầu bốc cháy ở Dunkirk, Pháp vào ngày 5/6/1940. Đuôi máy bay bên phải phía dưới là của chiếc Lockheed Hudson thuộc không quân Anh thực hiện nhiệm vụ tuần tra.
Quân Anh rút lui khỏi Flanders (Bỉ) vào ngày 31/7/1940. Trong ảnh là các binh sĩ Anh tử trận bên xe quân sự.
Tù binh Anh và Pháp ngồi gần đường sắt ở Bỉ năm 1940.
Lính phát xít Đức diễu hành ở Copenhagen (Đan Mạch) vào ngày 20/4/1940 để “kỷ niệm” sinh nhật của trùm đồ tể Adolf Hitler.
Xe tăng Pháp đi qua một thị trấn của Pháp bị oanh tạc dữ dội. Chiếc xe tăng này đang trên đường ra tiền tuyến vào ngày 25/5/1940.
Phụ nữ địa phương vẫy cờ chào đón các binh sĩ Canada khi họ hành quân từ các hải cảng Pháp tới khu vực này vào ngày 18/6/1940./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Quân đội phát xít Đức hung hãn tấn công trên chiến trường Tây Âu
Ảnh: Quân đội phát xít Đức hung hãn tấn công trên chiến trường Tây Âu

VOV.VN - Nhờ hỏa lực mạnh, mức cơ giới hóa cao và chiến thuật “chớp nhoáng”, quân đội phát xít Đức đã mau chóng chọc thủng phòng tuyến hàng loạt nước Tây Âu.

Ảnh: Quân đội phát xít Đức hung hãn tấn công trên chiến trường Tây Âu

Ảnh: Quân đội phát xít Đức hung hãn tấn công trên chiến trường Tây Âu

VOV.VN - Nhờ hỏa lực mạnh, mức cơ giới hóa cao và chiến thuật “chớp nhoáng”, quân đội phát xít Đức đã mau chóng chọc thủng phòng tuyến hàng loạt nước Tây Âu.

Ảnh: Tây Âu choáng váng trước đòn tấn công của phát xít Đức
Ảnh: Tây Âu choáng váng trước đòn tấn công của phát xít Đức

VOV.VN - Mùa xuân 1940, quân phát xít Đức chiếm trọn 6 nước châu Âu trong chưa đầy 100 ngày. Đức chỉ mất 6 tiếng là chiếm xong nước Bỉ. Tây Âu choáng váng.

Ảnh: Tây Âu choáng váng trước đòn tấn công của phát xít Đức

Ảnh: Tây Âu choáng váng trước đòn tấn công của phát xít Đức

VOV.VN - Mùa xuân 1940, quân phát xít Đức chiếm trọn 6 nước châu Âu trong chưa đầy 100 ngày. Đức chỉ mất 6 tiếng là chiếm xong nước Bỉ. Tây Âu choáng váng.